Sàm sỡ phụ nữ trên xe khách; Nữ sinh bị dâm ô trên phố; Lê Tùng Vân bị tố 'loạn luân'; Vụ bé gái 12 tuổi sinh con

SÀM SỠ PHỤ NỮ TRÊN XE KHÁCH, TÊN BIẾN THÁI VỘI VÀNG XIN LỖI, BAO BIỆN

Sau khi bị nữ hành khách tố có hành vi sàm sỡ trên xe khách, nhân viên phụ xe đã bị một số thanh niên lôi xuống đường yêu cầu xin lỗi.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là phụ xe khách bị một nhóm người lôi xuống đường hành hung gây xôn xao. Theo như tìm hiểu được biết, người đàn ông này trước đó đã có hành vi sàm sỡ một nữ hành khách trong suốt hành trình di chuyển trên xe khách. Do vậy, sau khi xuống xe, người phụ nữ này đã gọi người nhà ra để nói chuyện phải trái.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nam thanh niên tay xăm trổ tự nhận là em trai của nữ hành khách liên tục mắng nhiếc, túm cổ áo phụ xe kéo từ cửa xe khách xuống đường. Lúc này vị khách nữ vừa quay clip vừa kể lại, "Lúc đêm em đã lấy chăn chèn kín rồi, nhưng lúc ngủ say quá tỉnh lại thì đã thấy cái tay nó ở trong đó rồi. Xe thì rộng, còn nhiều chỗ nhưng anh cứ chen chúc vào đó nằm... Em bảo lái xe nhà anh là cho em ra chỗ khác nằm, chứ cả đêm em chưa ngủ được tí nào cả. Bao nhiêu người kêu rồi ".

Thấy người phụ nữ nói vậy, phụ xe lấy tay che mặt nói, "Anh xin lỗi, anh không cố tình em ạ".

Theo chia sẻ của người phụ nữ, chị không phải là trường hợp đầu tiên bị phụ xe này sàm sỡ mà trước đó đã có nhiều vị khách nữ gặp trường hợp tương tự nhưng do không có bằng chứng nên không làm gì được. Tuy nhiên, hôm nay người phụ nữ đã kịp ghi lại hình ảnh và clip làm bằng chứng để nói chuyện phải trái.

Bức xúc trước hành vi sàm sỡ phụ nữ, một số người đã xông tới hành hung phụ xe bất chấp việc người này liên tục xin lỗi, một mực nói không cố tình.

Tuy nhiên, hành khách nữ vẫn rất giận dữ, lớn tiếng phản bác, "Anh đừng có cãi, bao nhiêu người bị rồi, có cả bằng chứng, hình ảnh tay anh cho vào đấy nhé. Em đã cố tình chèn chăn lại để xem cái thái độ của anh như thế nào, xem là cố tình hay giả vờ, nhưng khi em kéo chăn ra thì thấy tay của anh đặt trên bụng của em, như thế là không được".

Sự việc ồn ào trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường, một số người lên tiếng can ngăn và cho rằng vị khách nữ nên báo công an để có biện pháp xử phạt thích đáng. Đồng thời, nhiều dân mạng cũng bày tỏ bức xúc và cho rằng phải tẩy chay nhà xe nếu không xử lý triệt để vụ việc và có hình thức kỉ luật thích đáng đối với phụ xe khách này.

NỮ SINH BỊ DÂM Ô NGAY TRÊN PHỐ

Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 15/4, tại tuyến đường bờ kè thuộc tổ 14, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng , em T.H. (học sinh lớp 8, ở phường Tân Giang) đang đạp xe trên đường thì bị Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ, làm cháu H. hoảng loạn.

Sau đó, gia đình đã trình báo tới lực lượng chức năng địa phương. Công an thành phố Cao Bằng vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi là Phạm Trung Thành. Tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận hành vi và khai thêm trước đó còn gây ra 3 sự vụ tương tự. Hiện Công an Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Phạm Trung Thành theo quy định của pháp luật.

LÊ TÙNG VÂN BỊ KHỞI TỐ “LOẠN LUÂN” VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI

Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi “Loạn luân”.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định, ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Liên quan đến ông Lê Tùng Vân và Tịnh thất Bồng Lai, trước đó ngày 3/11/2022, TAND tỉnh Long An tuyên án, phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

VỤ BÉ GÁI 12 TUỔI SINH CON: MỨC ÁN NÀO CHO NGHI PHẠM?

Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Giáo dục giới tính cho trẻ rất quan trọng

Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé gái mang thai đã sinh mổ vào chiều 17/4.

Trực tiếp tham gia cuộc mổ bắt con cho bé 12 tuổi, TS.BS Tạ Việt Cường- Phó Giám Đốc Trung tâm khám và điều trị, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 thông tin sản phụ nhí đã sinh con, mẹ tròn con vuông. Hiện, sức khỏe của 2 mẹ con ổn định.

Với trường hợp bé 12 tuổi mang thai, nghi bị xâm hại, BS.Cường cho biết trẻ sẽ chịu sang chấn rất lớn. Bởi, trẻ mới 12 tuổi còn rất nhỏ để hiểu rõ quá trình sinh nở như thế nào và khi sinh con ở tuổi vị thành niên cơ thể trẻ phát triển chưa đầy đủ sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm.

Theo bác sĩ, trẻ vị thành niên làm mẹ khi chưa sẵn sàng tâm lý sẽ không có kỹ năng chăm con, nuôi con, có thể ảnh hưởng rất lớn đến em bé. Không chỉ vậy, trẻ vị thành niên sinh con còn dễ bị ảnh hưởng đến tinh thần, nguy cơ trầm cảm sau sinh cao vì các em thường phải chịu những lời bàn tán, đàm tiếu của những người xung quanh.

Qua trường hợp này, BS. Cường khuyến cáo hiện nay, việc giáo dục giới tính tại Việt Nam đã được đề cập tới nhiều nhưng vẫn chưa đồng đều. Do vậy, giáo dục giới tính cho trẻ là rất quan trọng, trong đó nhà trường, gia đình phải là hạt nhân và có liên hệ mật thiết với nhau.

TS.BS Đỗ Minh Loan-Trưởng khoa Sức khoẻ Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trẻ vị thành niên là từ 10-19 tuổi.

Vào thời điểm này, trẻ phát triển các chức năng sinh dục, sinh sản nhu cầu tình dục xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều trẻ vẫn thiếu tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, có thể chưa được giáo dục đầy đủ về sức khỏe giới tính, nhiều cha mẹ còn hời hợt về việc giáo dục cho con em…

“Nguy cơ mang thai ngoài ý muốn rất cao và để lại nhiều hệ lụy trong tương lai”, BS.Loan cho biết.

Bác sĩ lưu ý trẻ tuổi vị thành niên là giai đoạn thay đổi về thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, khi có con trong độ tuổi vị thành niên, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự với con những định hướng đúng đắn về tình cảm.

Đồng thời, phụ huynh và nhà trường nên phối hợp để trang bị cho trẻ những kiến thức về sức khoẻ sinh sản, giáo dục giới tínhgiúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn tránh được những sai lầm không đáng có.

Nghi phạm đối diện hình phạt nào?

Liên quan đến vụ việc bé gái bị xâm hại dẫn đến mang thai và phải mổ đẻ sinh con, thông tin trên báo chí ngày 17/4, đại diện Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đồng thời, đơn vị đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm liên quan. Hiện, danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Người Đưa Tin Luật sư Nghiêm Quang Vinh – Giám đốc công ty Luật Nghiêm Quang, đoàn Luật sư Tp.Hà Nội cho rằng, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

““Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được xem là một tội phạm cực kỳ nghiêm trọng, đáng lên án và luật pháp cần nghiêm khắc xử lý”, Luật sư Vinh nói.

Theo vị luật sư, trước mắt có thể thấy hành vi phạm tội thuộc khoản 2 Điều 142 Bộ Luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung là “làm nạn nhân có thai” và “phạm tội 2 lần trở lên”, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Tuy nhiên, để biết chính xác đối tượng có phạm tội ở khung cao hơn hay không, cần chờ kết quả cuối cùng của cơ quan điều tra.

Luật sư Vinh cũng cho biết thêm, với mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, đây là vụ việc thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn.

Do đó, căn cứ Điều 163, Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thẩm quyền điều tra thuộc về cơ quan điều tra cấp tỉnh, cụ thể ở đây là cơ quan điều tra công an Tp.Hà Nội

Nguồn: Kenh14; Soha; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang