Quy định Covid-19 Đức trong năm mới, hy vọng trở lại bình thường; Tiêm phòng Covid-19 sang năm mới thực hiện tại hiệu thuốc, phòng khám


Tiêm phòng Covid-19 trong năm mới được thực hiện tại các phòng khám và hiệu thuốc

Từ năm tới, việc tiêm phòng Covid-19 ở Đức được chuyển sang cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach (SPD) cho biết do tỷ lệ tiêm chủng cao và nhu cầu tiêm chủng giảm, các phòng khám và nhà thuốc có thể đảm nhận việc tiêm chủng. Chính phủ Liên bang đã quyết định gia hạn sắc lệnh về tiêm phòng và thanh toán chi phí tiêm phòng lẽ ra sẽ hết hạn vào cuối năm, được kéo dài cho đến ngày 07.04.2023. Tuy nhiên, Chính phủ Liên bang sẽ chấm dứt việc tài trợ một nửa cho các trung tâm tiêm chủng khu vực và các đội tiêm chủng lưu động vào cuối năm nay. Các tiểu bang có thể tiếp tục tài trợ cho tiếp từ ngân sách của tiểu bang. Chi phí cho tiêm chủng, trước đây do ngân sách liên bang cung cấp, sẽ thay đổi từ ngày 01.01.2023. Khoản tiền đó sẽ được thanh toán trước ngày 07.04.2023 từ nguồn dự trữ của quỹ bảo hiểm y tế bắt buộcvà từ các công ty bảo hiểm y tế tư nhân.

Quy định Covid-19 Đức năm mới: Các tiểu bang hy vọng trở lại bình thường

Sau gần ba năm xảy ra đại dịch Covid-19, các tiểu bang ngày càng nhiều hy vọng, các biện pháp bảo vệ chống dịch cuối cùng sẽ được dỡ bỏ vào năm 2023, cuộc sống đời thường sẽ được trở lại. Thủ hiến Bremen Andreas Bovenschulte cho biết: Nếu đại dịch trở thành cúm mùa, thì việc trao lại trách nhiệm kiểm soát lây nhiễm cho người dân tự thực hiện là điều hợp lý. Thủ hiến Hendrik Wüst tiểu bang NRW ủng hộ: Mọi người hiện có thói quen cao trong việc đối phó với vi rút Corona. Đó là lý do tại sao họ không cần bất kỳ khuyến nghị nào từ các chính trị gia, đặc biệt trong phạm vi gia đình.

Ở một số nơi, trách nhiệm cách ly những người nhiễm dịch đã trở thành dĩ vãng, quy định đeo khẩu trang trên xe buýt và tàu hỏa đang bị lỏng lẻo, và các xét nghiệm nhanh miễn phí đang giảm bớt. Trong Liên minh cầm quyền, FDP muốn nhanh chóng kết thúc các quy tắc chống dịch vốn hạn chế đời sống thường nhật. Nhưng không phải tất cả các thủ hiến đều đồng tình với điều đó, như một cuộc khảo sát mới đây cho thấy: Biện pháp thông gió đúng cách rất quan trọng trong chống dịch Covid-19.

Tiểu bang Thüringen đã gia hạn các quy tắc Covid-19 tiểu bang cho đến ngày 03.02.2023, bao gồm trách nhiệm cách ly và đeo khẩu trang khi tham gia giao thông địa phương. Theo Bộ Y tế tiểu bang, dịch có thể sẽ giảm bớt trong tháng Ba. Thủ hiến Bremen, Bovenschulte thì cho rằng việc chấm dứt trách nhiệm cách ly có ý nghĩa trong trung hạn và muốn phối hợp với chính quyền tiểu bang ở Hanover để cùng quyết định vì hàng chục nghìn người từ tiểu bang Niedersachsen làm việc ở Bremen và ngược lại.

Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein và Rheinland-Pfalz đã dỡ bỏ trách nhiệm cách ly dù xét nghiệm dương tính, và thay vào đó áp dụng trách nhiệm đeo khẩu trang chặt chẽ hơn đối với những người bị nhiễm bệnh. Trách nhiệm deo khẩu trang trên phương tiện giao thông địa phương đã bị bãi bỏ ở Bayern và Sachsen-Anhalt; Còn ở Schleswig-Holstein sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đối với các chuyến tàu đường dài và xe buýt đường dài, trách nhiệm đeo khẩu trang FFP2 được quy định trên toàn liên bang cho đến ngày 07.04.2023. Trách nhiệm đeo khẩu trang cũng được áp dụng trong các hoạt động y tế, phòng khám và viện dưỡng lão.

Xem thêm:

=> WHO hy vọng Covid-19 kết thúc; Đức tới 7% chết do Covid-19; Bremen bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang).

Dức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang