- Thời sự
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lạc quan rằng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra có thể được dỡ bỏ vào năm tới. Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm thứ Tư tại Geneva: Đây không còn là đại dịch nữa. Nhưng cũng cần biết: Vi rút sẽ ở lại. Nhưng thế giới có các công cụ, vắc-xin, thuốc men và các quy tắc ứng xử để đối phó với nó.
WHO không thể tuyên bố đại dịch "đã kết thúc". Thuật ngữ đại dịch thậm chí không xuất hiện trong văn bản của WHO, hay trong các quy tắc y tế quốc tế. Mục đích chính của việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp là để kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp bảo vệ và hợp tác với nhau. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại đưa ra những yêu cầu riêng. Ví dụ, việc dỡ bỏ các quy định về Covid-19 ở Đức không liên quan đến việc WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Một hội đồng chuyên gia độc lập thường xuyên xem xét tình hình toàn cầu và khuyến nghị với WHO liệu có nên dỡ bỏ hoặc duy trì tình trạng khẩn cấp hay không.
Tiểu bang Bremen muốn bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng địa phương vào đầu tháng 3 năm sau. Nghị sỹ Bremen Maike Schaefer cho biết hôm thứ Năm: Trong nhiều tháng, chúng tôi đã trải nghiệm đầy đủ các sân vận động bóng đá, các buổi hòa nhạc và sự kiện mà không cần đeo khẩu trang. Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, không còn lý do gì để buộc phải đeo khẩu trang sau mùa đông miễn là tình hình đại dịch cho phép.
Schaefer nói thêm rằng trách nhiệm đeo khẩu trang vẫn cần được duy trì cho đến ngày 01.03.2022 để bảo vệ hành khách khỏi làn sóng dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra. Sachsen-Anhalt và Bayern đã bãi bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang trong giao thông công cộng, do tình hình lây nhiễm đã ổn định. Ở Schleswig-Holstein, trách nhiệm đeo khẩu trang sẽ bãi bỏ vào cuối năm.
Số ca tử vong ở Đức đã tăng 3,9% trong năm ngoái. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, tổng cộng có khoảng 1,02 triệu người chết vào năm 2021 và vào năm trước đó 2020 có khoảng 990.000 người chết. Có thể thấy từ số liệu thống kê về nguyên nhân tử vong được công bố vào hôm qua thứ Sáu. Tới 7% số người đã chết nguyên nhân chính do Covid-19. Theo đó, tổng cộng 71.331 người đã chết ở Đức do Covid-19 vào năm 2021, so với 39.758 trong năm 2020.
Để xác định nguyên nhân chết, sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ phải điền vào giấy chứng tử. Trong đó, chi tiết cá nhân, thời gian và nơi chết được ghi lại chính thức. Giấy chứng tử này có ghi nguyên nhân chết. Cần phân biệt giữa bệnh nền (nguyên nhân sâu xa gây tử vong), với bệnh thứ phát dẫn đến cái chết trực tiếp.
(Xem thêm:
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá