WHO chưa thấy có dấu hiệu hết đại dịch Covid-19; Hội nghị bộ trưởng Đức bàn về trách nhiệm cách ly và đeo khẩu trang


Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận thấy: Chưa có dấu hiệu đại dịch Covid-19 kết thúc

Theo quan điểm của Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hans Kluge, đại dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ông nói với truyền thông Đức: Chúng ta hiện đang ở giai đoạn thuận lợi hơn bao giờ hết, nhưng hiện vẫn còn là một đại dịch. Tuy nhiên ông cũng nhận thấy xuất hiện những dấu hiệu bắt đầu một giai đoạn mới của đại dịch. Theo đó, khả năng lây nhiễm dễ dàng hơn nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh lại thấp hơn bởi biến thể Omicron chiếm ưu thế trong khi khả năng miễn dịch của dân số đối với biến thể này được tăng lên.

Nhà dịch tễ học Hajo Zeeb nhận thấy nước Đức đang trong giai đoạn chuyển đổi sang dịch dạng cúm thông thường Endemie. Có nghĩa vi-rút đã ổn định với chúng ta nhưng sẽ không biến mất. Zeeb ở Viện nghiên cứu phòng ngừa và dịch tễ học Leibniz Bremen cho biết: Chúng ta có bị bùng phát dịch bệnh nữa hay không, chỉ có thể trả lời sau mùa đông này. Đồng thời, ông cảnh báo không nên đánh giá thấp tình trạng dịch bệnh. Cúm thông thường không có nghĩa là: Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, bây giờ chúng ta có thể trở lại như trước. Ngay cả trong tình trạng cúm thông thường, hệ thống y tế vẫn có thể bị căng thẳng nặng nề bởi virus corona. Chúng ta phải tiếp tục cẩn thận, duy trì các biện pháp, phản ứng nhanh chóng và không để nó trở thành đại dịch một lần nữa.

Hội nghị các bộ trưởng y tế tiểu bang và Liên bang bàn về trách nhiệm đeo khẩu trang và cách ly

Hội nghị được tổ chức trực tuyến thứ 2 hôm nay, với nội dung bàn về trách nhiệm đeo khẩu trang trên xe buýt và xe lửa cũng như trách nhiệm cách ly đối với người bị nhiễm vi-rút corona.

Gần đây nhất, theo hội nghị của các bộ trưởng giao thông vận tải vào thứ Ba tuần trước, không có sự thống nhất giữa các bộ trưởng giao thông vận tải về trách nhiệm đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng. Một số tiểu bang muốn bãi bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang sớm nhất vào ngày 01.01.2022, những tiểu bang khác chỉ muốn gia hạn đến sau mùa đông do tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng. Vẫn còn phải xem liệu các bộ trưởng y tế có tìm được tiếng nói chung hay không.

Có khác nhau trong chủ trương cách ly đối với người nhiễm dương tính Covid-19. Các tiểu bang Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hessen và Rheinland-Pfalz hiện đã dỡ bỏ quy định cách ly ít nhất 5 ngày. Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach (SPD) chỉ trích các quyết định vội vàng về việc tiếp tục nới lỏng các quy định vào mùa xuân.

(Xem thêm:

=> Bayern hoàn trả tiền phạt vi phạm phong tỏa Covid-19; Cúm mùa ở Sachsen bùng phát; Tuyên án dùng nước muối tiêm thay vắc xin Covid-19).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang