Bayern hoàn trả tiền phạt vi phạm phong tỏa Covid-19; Cúm mùa ở Sachsen bùng phát; Tuyên án dùng nước muối tiêm thay vắc xin Covid-19


Tiểu bang Beyern hoàn lại tiền phạt trong thời kỳ phong toả Covid-19 đầu năm 2020

Bất kỳ ai đã nộp tiền phạt trong thời kỳ phong tỏa đầu năm 2020 đều được hoàn trả. Bộ trưởng Y tế Bayern Klaus Holetschek và Bộ trưởng Tư pháp Georg Eisenreich tuyên bố tại München hôm thứ Tư: Các khoản tiền phạt như vậy sẽ được hoàn trả sau phán quyết của Tòa án Hành chính Liên bang. Các công dân bị phạt cần nộp đơn xin hoàn lại tiền. Theo số liệu truyền thông, tòan tiểu bang có tổng cộng tới 22.076 người bị phạt tiền như vậy.

Tuần trước, Tòa án Hành chính Liên bang ở Leipzig với án quyết số Az. 3 CN 2.21.D đã tuyên phán, lệnh phong tỏa ở Bayern trong đợt đại dịch Covid-19 đầu tiên là không phù hợp thực tế lúc đó. Với phán quyết trên, Tòa án Hành chính Liên bang đã y án phán quyết của Tòa án Hành chính tiểu bang Baryen hồi tháng 10.2021 và bác bỏ đơn kháng cáo của chính quyền tiểu bang Beyern.

Số ca mắc cúm ở Sachsen nhiều hơn đáng kể so với trước Covid-19

Tính từ đầu mùa cúm khởi đầu vào tháng 10 đến cuối tuần trước năm nay, tiểu bang Sachsen ghi nhận có tổng cộng 1.639 ca nhiễm cúm. Theo báo cáo hàng tuần mới nhất do Viện Nghiên cứu tiểu bang Sachsen công bố hôm thứ Sáu, các bệnh hô hấp cấp tính đã tăng lên đáng kể và cao hơn những năm trước đại dịch hào quang. Nguyên nhân là do các loại vi-rút khác nhau, trong đó vi-rút cúm và RSV chiếm ưu thế.
Với 786 ca cúm trong tuần qua, tính ra tăng tới 179% so với tuần trước. Ngoài ra còn có 2 điểm bùng phát lớn: Tại một trường tiểu học,
một điểm 4 trẻ em và một giáo viên bị cúm và tại một viện dưỡng lão với 24 người cúm. Một phần tư mắc bệnh tuổi từ 25 đến 49 tuổi. Cho đến nay, 137 bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện.

Án treo dành cho y tá dùng dung dịch muối tiêm thay cho vắc xin Covid-19

Trong quá trình tiêm vắc-xin Covid-19 bị cáo đã dùng dung dịch muối thay thế, hôm thứ 4 đã bị tòa án quận Oldenburg (Landgericht Oldenburg) tuyên phạt án treo. Một phát ngôn viên của tòa án cho biết tòa án xác định bị cáo tiêm nước muối cho 6 trường hợp gây hậu quả tổn hại cơ thể, và áp dụng mức án 6 tháng tù treo. Ban đầu cáo trạng đưa ra 15 trường hợp. Nhưng 9 trường hợp còn lại không được xác minh.

Diễn tiến phạm tội: Vào tháng 04.2021, lúc thực hiện tiêm phòng tại một trung tâm tiêm phòng ở quận Friesland, Niedersachsen, bị cáo là y tá đã làm rơi một hộp thuốc đựng vắc xin, khiến nó bị vỡ. Để che đậy sai lầm của mình, bị cáo đã đổ đầy sáu ống tiêm gần như không có gì ngoài nước muối. Tòa án không thể khẳng định bị cáo muốn phá hoại chiến dịch tiêm chủng vì bị cáo từng chỉ trích chiến dịch tiêm chủng. Theo Tòa, đúng hơn, phải giả định rằng đó là một tai nạn. Sự việc xảy ra xuất phát từ bị cáo muốn che đậy sai lầm của mình với những ống tiêm đựng dung dịch muối, để tránh mất việc vì sai phạm.

(Xem thêm:

=> Sắc lệnh bãi bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang trong giao thông công cộng Đức; Hạn chế xét nghiệm Covid-19 miễn phí).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang