Phức tạp tình trạng xâm hại trẻ vị thành niên; Truy sát kẻ thủ của anh trai; Đoạt mạng người vì ghen tuông

TÌNH TRẠNG XÂM HẠI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Thời gian qua, tại tỉnh Bắc Kạn, các vụ án liên quan đến xâm hại trẻ vị thành niên vẫn có những diễn biến khá phức tạp. Trong đó, có nhiều cô gái trẻ sinh sống tại các bản làng vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, bị lôi kéo, dụ dỗ trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với 1 cháu gái trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Tại thời điểm bị xâm hại cháu chưa đủ 14 tuổi, bị bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ.

Cuối tháng 7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng mức án 68 năm, 6 tháng tù đối với 6 đối tượng trên về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cuối năm 2023, Công an tỉnh Bắc Kạn đã thụ lý điều tra đối tượng Nông Minh Quân, 19 tuổi là nhân viên một quán karaoke tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Khi làm việc tại quán, Quân đã nảy sinh tình cảm và 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với với nữ nhân viên của quán mới 14 tuổi.

Trước đó, chỉ riêng tháng 3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố, điều tra 2 vụ “Mua bán người dưới 16 tuổi”, 1 vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Điều đáng nói, cả 3 nạn nhân đều là nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke.Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Bắc Kạn đã phát hiện, xử lý một số đối tượng có hành vi mua bán, dụ dỗ để biến những thiếu nữ vùng cao thành con nợ sau đó ép phải phục vụ khách.

Năm 2023, toàn tỉnh Bắc Kạn có 21 vụ án liên quan đến xâm hại tình dục với các nạn nhân ở tuổi vị thành niên, tăng 3 vụ so với năm 2022. Trong đó, có 7 vụ hiếp dâm trẻ em, 13 vụ giao cấu với trẻ từ đủ 13 đến dưới 16 và 1 vụ dâm ô trẻ em.Và khoảng 1/3 số vụ xâm hại trẻ em có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Một số đối tượng sử dụng môi trường mạng để đưa ra các lời mời chào hấp dẫn về việc làm và tìm kiếm các em gái nhẹ dạ, cả tin hoặc để dụ dỗ, lôi kéo các trẻ em gái thực hiện hành vi giao cấu.

Lực lượng Công an cũng đã chủ động có kế hoạch để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này.

Việc nâng cao đời sống kinh tế cũng như nhận thức của người dân, đặc biệt là của các bậc phụ huynh và chính mỗi trẻ vị thành niên sẽ là giải pháp mang tính căn cơ, để nạn xâm hại trẻ em không còn là nỗi ám ảnh với các trẻ em và với các bản làng vùng cao.

NAM THANH NIÊN NỔ SÚNG TRUY SÁT KẺ THÙ CỦA ANH TRAI

Nghe tin M. đòi đánh anh mình, Tư rủ An cầm súng tìm kẻ thù "tính sổ" khiến nạn nhân bị thương tích 5%.

Ngày 25/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thanh Tư (24 tuổi) 15 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Vĩ An (26 tuổi) 12 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 6/7/2023, sau khi đi nhậu về, anh Trần Hoàng M. ( ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) chạy xe đến nhà anh Bùi Phước D. (anh ruột bị cáo Tư) để đòi nợ nhưng không gặp.

Cả hai đã cự cãi qua điện thoại và hẹn gặp đánh nhau. Lúc đi, M mang theo bình xịt hơi cay và dao.

Hay tin, Tư vào nhà lấy 1 khẩu súng rồi kêu An chở tìm M. để nói chuyện. An cũng đem theo 1 khẩu súng tương tự nhưng không có đạn.

Gặp nhau, phát hiện Tư và An có súng nên anh M. bỏ chạy vào nhà dân. Hai bên tiếp tục cãi nhau, Tư dùng súng bắn một phát vào anh M. rồi bỏ đi.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y, anh M. bị thương tích cơ thể 5%.

Sau khi gây án, đến 20h cùng ngày, Tư và An đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú, đồng thời giao nộp 2 khẩu súng.

Cơ quan chức năng xác định súng của Tư là vũ khí quân dụng, súng của An là đồ chơi nguy hiểm.

ĐOẠT MẠNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÌ GHEN TUÔNG

Nghi ngờ người đàn ông có tình cảm với vợ mình, Trần Phạm Thái nổi cơn ghen tuông, cầm dao tới nhà anh này rồi đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt tạm giam Trần Phạm Thái (37 tuổi, TP Phan Rang, Tháp Chàm) để điều tra hành vi "Giết người".

Theo điều tra, gần đây vợ chồng Thái thường cãi vã, do anh ta nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh P.T.T. Chiều 24/3, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Thái nổi cơn ghen liền cầm dao tới nhà anh T. ở khu phố 2 (phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) để gặp nói chuyện.

Tới nơi, hai người lớn tiếng cãi vã. Thái bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến anh T. gục ngã. Nạn nhân được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng thương tích nặng đã tử vong.

Còn Thái sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường, song không thoát. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do Thái ghen tuông, nghi vợ quan hệ tình cảm với anh T.

Nguồn: ANTV; Dân Trí; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang