Phá phòng khám vì chó Husky; 2 'siêu trộm' đình chùa; Sập bẫy nhiệm vụ online; Ngộ độc bóng cười; Buôn ma túy từ châu u

Hai thanh niên xông vào phòng khám thú y đập phá vì chú chó Husky

(Ảnh minh họa).

Nghe cô gái tâm sự việc chú chó Husky qua đời sau khi điều trị tại phòng khám thú y, 2 nam thanh niên chạy xe máy xông thẳng vào phòng khám đập phá.

Ngày 6/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên đi chung xe máy đến trước phòng khám thú y rồi xông vào đập phá tài sản khiến nhiều người bức xúc.

Theo đó, khoảng 13h ngày 5/6, hai nam thanh niên chạy xe máy đến trước phòng khám thú y, nói chuyện cùng một cô gái rồi rời đi. Một lát sau, họ quay lại, xông thẳng vào bên trong đạp đổ bàn ghế, quạt, tủ đựng thuốc...

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại phòng khám thú y trên đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B (TP Thủ Đức).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị P.T.T.H. (39 tuổi, chủ phòng khám thú y) cho biết, 3 ngày trước, một người đàn ông gần nhà có gửi chú chó Husky bị bệnh đến tiệm của chị để điều trị. Tuy nhiên, do bệnh nặng chú chó đã qua đời.

Sau khi chó qua đời, con gái (khoảng 16 tuổi) của người gửi chó tại phòng khám có tâm sự với hai thanh niên trên về sự việc. Hai thanh niên này đến nhà chị H. bắt đền tiền vì để làm chó chết.

"Tôi không đồng ý đền tiền, họ đã gây ra sự việc sau đó", chị H. chia sẻ.

Chị H. cũng cho biết thêm, chồng chị vừa qua đời, trong nhà có chị, mẹ già và ba con nhỏ nên rất lo lắng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị đã lên cơ quan công an trình báo.

(Nguồn: Dân Trí)

2 “siêu trộm” chuyên phá két sắt tại đền, đình, chùa

Công an vừa bắt giữ 2 “siêu trộm” trú tại Hà Nội, là thủ phạm gây ra nhiều vụ phá két sắt tại đền, đình, chùa ở các tỉnh thành lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 6-6, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng chuyên phá két sắt tại đền, đình, chùa để trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3-6, Công an TP Lai Châu nhận được tin báo của Ban quản lý Đền thờ vua Lê Lợi ở tổ 5, phường Đoàn Kết về việc đêm 2-6 bị kẻ gian đột nhập cạy phá két và tủ sắt lấy đi toàn bộ số tiền công đức khoảng trên 20 triệu đồng.

Công an TP Lai Châu đã phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh tiến hành điều tra ban đầu và xác định đây là vụ trộm do 2 đối tượng chuyên nghiệp gây ra. Công an TP Lai Châu đã xác lập chuyên án mang bí số 623T để điều tra làm rõ.

Ban chuyên án phối hợp với lực lượng công an nhiều tỉnh miền Bắc và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an để xác minh phá án. Sau 76 giờ đấu tranh, ban chuyên án đã làm rõ bắt giữ Đinh Tiến Mạnh (SN 1987) và Nguyễn Việt Thắng (SN 1983, đều trú xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh và Thắng khai nhận là thủ phạm phá két trộm tiền tại Đền thờ vua Lê Lợi. Ngoài ra, 2 nghi phạm khai nhận đã phá két trộm tiền của 4 đền, chùa ở tỉnh Bắc Giang và nhiều vụ ở các địa phương khác trên địa bàn các tỉnh miền Bắc trong thời gian qua.

(Nguồn: Soha)

Người phụ nữ bị lừa 450 triệu đồng vì sập bẫy làm nhiệm vụ online

(Ảnh minh họa).

Công an Tp. Hà Nội cho biết, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn "sập bẫy" của việc làm nhiệm vụ online nhận tiền hoa hồng.

Ngày 6/6, Công an Tp. Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, xác minh vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên, nạn nhân đã bị mất 450 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27/5, Công an phường Phan Chu Trinh tiếp nhận tin trình báo của chị T. (SN 1981; HKTT: Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị T. cho biết, chị nhận cuộc gọi thông báo được tham gia chương trình nhận quà, sau đó chị được mời làm nhiệm vụ sẽ được hưởng tiền hoa hồng.

Theo đó, chị T. đã chuyển khoảng 450 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không được nhận lại tiền gốc và tiền hoa hồng. Lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Ngộ độc bóng cười - nguy cơ bại liệt do tổn thương tuỷ sống cổ

Chân mềm, liên tục té ngã, tê bì chân tay, yếu cơ, đau mỏi toàn thân là biểu hiện trong 3 ngày liên tiếp của một bệnh nhân sau khi sử dụng bóng cười.

Tiếp nhận ca bệnh trên, các bác sĩ cơ xương khớp đã hội chẩn cùng ThS.BS Đỗ Huy Hoàng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội) chỉ định cho bệnh nhân chụp MRI cột sống cổ.

Các bác sĩ nhận thấy tủy cổ bệnh nhân không ngấm thuốc đối quang khi tiêm, tổn thương bó cột sau hai bên vùng tủy cổ từ C2 đến C7 đối xứng tạo hình chữ V ngược - đây là biểu hiện điển hình của ngộ độc khí cười.

"Sau khi vào cơ thể, khí cười N2O chiếm chỗ oxy, ngăn chặn chuyển hóa vitamin B12, làm thiếu oxy đến thần kinh trung ương, gây tổn thương tủy sống, rối loạn cảm giác. Nếu không kịp thời phát hiện và điều trị sẽ gây hôn mê, tê liệt cơ thể, thậm chí tử vong" - ThS.BS Đỗ Huy Hoàng chia sẻ.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ đưa ra một số lời khuyên giúp phòng ngừa và kịp thời điều trị ngộ độc bóng cười: Bóng cười có chất gây nghiện, không nên tự ý sử dụng. Nếu có biểu hiện: tê bì tay chân, hạn chế vận động tứ chi... cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

(Nguồn: Kenh14)

Thủ đoạn của 'ông trùm' mua bán hàng chục kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam

(Ảnh minh họa).

Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang gửi qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế.

Chiều 6/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận (trong đó có Hà Nội) do đối tượng Hoàng Tiến Dũng cầm đầu với thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng Dũng mở đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại thôn Thung Linh (Yên Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên) và nhận vận chuyển giao hàng đi các nơi nhằm che giấu hoạt động mua bắn, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng này còn mở quán ăn đêm mang tên “Dũng Huyến” (do vợ của Dũng đứng tên kinh doanh) tại thôn Hoàng Trạch (Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) để ngụy trang làm điểm giao dịch mua bán ma túy.

Nguồn ma túy của Dũng được gửi từ châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế. Ma túy khi được gửi về sẽ được ngụy trang, cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng.

Trực tiếp tham gia giúp việc mua bán trái phép chất ma túy cho Dũng là đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 2004, trú tại Yên Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Vai trò của Tuấn là liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng ma túy gửi giao khách ở các tỉnh. Ngoài ra, Tuấn tìm đầu mối liên hệ kết nối Dũng với đối tượng ở nước ngoài để đặt mua ma túy chuyển về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ triệt để các đối tượng trên.

Ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện 1 kiện hàng nghi vấn chứa khoảng 40kg ma túy được gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Nội Bài với thông tin người nhận tại Hà Nội là Hoàng Tiến Phát. Tuy nhiên, công an xác định thông tin ghi trên kiện hàng là giả, người nhận thực tế là Hoàng Tiến Dũng.

Đồng thời, công tác trinh sát xác định ngoài kiện hàng trên, Dũng sắp nhận thêm một kiện hàng nữa (là ma túy được cất giấu trong 10 thùng bia) được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Các cơ quan chức năng đã phối hợp tiến hành soi chiếu có trọng điểm hàng hóa từ các nước châu Âu về Việt Nam để phát hiện kiện hàng nghi vấn, đồng thời triển khai các tổ công tác giám sát chặt chẽ Hoàng Tiến Dũng và các đối tượng khác trong ổ nhóm. Trong đó, một tổ công tác vào TP.HCM để phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP.HCM xác định và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ giám sát đối với Đào Ngọc Long.

Đến ngày 24/4, thông qua công tác soi chiếu đã phát hiện 1 kiện hàng từ Cộng hòa Séc về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Nội Bài có 10 thùng bia và 1 cây máy tính với thông tin người nhận là Nguyễn Chiến Thắng (nghi vấn là kiện hàng cất giấu ma túy được gửi cho Hoàng Tiến Dũng).

Khoảng 16h25 ngày 4/5, tại khu vực xã Hưng Long (Văn Giang, Hưng Yên), tổ công tác của Ban Chuyên án kiểm tra bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyến, thu giữ 19,884kg ma túy tổng hợp các loại được ngụy trang cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, từ ngày 4 - 7/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ các đối tượng Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long, đồng thời thu giữ thêm 42,135kg ma túy tổng hợp các loại được ngụy trang cất giấu trong các túi trà sữa, cà phê.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình.

Khám xét quán ăn đêm “Dũng Huyến”, công an thu giữ 0,13 gam ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng vật chứng thu giữ của vụ án là 62,019kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

(Nguồn: Vietnamnet)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang