- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố giải tán chính phủ ngay sau Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin
(Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti).
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày hôm nay (15/1), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất sửa đổi Hiến pháp Nga, trong đó bao gồm điều khoản về quyền lực của Quốc hội.
Theo hãng thông tấn RT (Nga), Thủ tướng Dmitry Medvedev đã công bố quyết định này chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Vladimir Putin kết thúc bài phát biểu Thông điệp Liên bang thường niên của mình.
Hãng tin Sputnik cho biết, trong cuộc thảo luận cùng Tổng thống Putin sau Thông điệp Liên bang, ông Medvedev đã nói rằng bài phát biểu của vị Tổng thống Nga đã nêu ra một số "thay đổi cơ bản" đối với Hiến pháp Nga.
"Sau khi những thay đổi này được thông qua - và rất có thể điều đó sẽ được thực hiện sau các cuộc thảo luận - như Tổng thống Putin đã nói, sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể không chỉ đối với một số điều khoản của Hiến pháp, mà còn đối với toàn bộ cán cân quyền lực [của nước Nga]", ông Medvedev khẳng định.
Những thay đổi do Tổng thống Putin đề xuất sẽ áp dụng cho các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ Nga, ông Medvedev nói thêm:
"Với tư cách là chính phủ Liên bang Nga, chúng tôi nên cung cấp cho Tổng thống cơ hội để có thể đưa ra những quyết định cần thiết cho việc này. Trong trường hợp này, tôi tin rằng đây là chuyện hợp pháp được quy định trong Điều 117 của Hiến pháp. Chính phủ Nga đương nhiệm quyết định sẽ từ chức".
Tổng thống Putin đã cảm ơn Thủ tướng Medvedev cùng nội các của ông, và phê duyệt quyết định từ chức của chính phủ Nga. Ông cũng đã đề nghị các bộ trưởng tạm thời đảm đương chức vụ của họ cho đến khi chính phủ mới được thành lập, theo RT.
"Về phần mình, tôi muốn cảm ơn mọi người vì những điều chúng ta đã đạt được trong thời gian qua. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi hài lòng về những kết quả chúng ta đã đạt được. Tuy chúng ta chưa thể thực hiện mọi thứ, nhưng thực tế thì việc đạt được mọi điều là chuyện không thể", ông Putin phát biểu trong cuộc họp với nội các chính phủ Nga.
Bên cạnh đó, ông Putin cũng đã đề nghị các bộ trưởng tạm thời đảm đương chức vụ của họ cho đến khi chính phủ mới được thành lập, theo RT.
Sau khi chính phủ mới được thành lập, ông Medvedev dự kiến sẽ đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, một cơ quan tư vấn cho Tổng thống Nga về các vấn đề an ninh quốc gia. Ông Medvedev đã đồng ý đảm nhiệm vai trò mới này.
Thông điệp Liên bang "khác thường". Tổng thống Putin ngày hôm nay (15/1) đã đọc bản Thông điệp Liên bang thường niên lần thứ 16 trước Quốc hội Nga, sớm hơn so với mọi năm và nội dung Thông điệp Liên bang cũng ngắn hơn so với những năm trước đó.
Phần lớn nội dung Thông điệp Liên bang năm nay của ông Putin đều tập trung vào những vấn đề nổi cộm trong nước như nhân khẩu và giáo dục, đặc biệt là đề xuất sửa đổi Hiến pháp của ông. Trong đó, ông đã đề nghị gia tăng quyền lực của Quốc hội Nga, trao cho họ quyền tự đề cử Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng của nước này.
"Nếu [Quốc hội] có trọng trách lớn trong việc thành lập chính phủ, điều đó có nghĩa là các anh có trách nhiệm cao hơn đối với các chính sách mà chính quyền này theo đuổi. [...] Tôi đề nghị thay đổi thứ tự và trách nhiệm của Duma Quốc gia, không chỉ thông qua, mà còn có quyền đề cử ứng viên vào các vị trí lãnh đạo trong chính quyền Nga", ông Putin nói.
Vị Tổng thống Nga cũng khẳng định rằng nếu đề xuất này được thông qua, thì Tổng thống sẽ không thể từ chối mà sẽ phải đồng ý với lựa chọn của Quốc hội cho các vị trí này.
Thân thế người được Putin đề cử làm Thủ tướng Nga
Theo RT, ông Mishustin được Tổng thống Putin đề cử làm Thủ tướng sau khi Thủ tướng Medvedev và chính phủ bất ngờ từ chức. Ông Medvedev bất ngờ tuyên bố rời ghế Thủ tướng sau khi Tổng thống Putin có bài phát biểu hàng năm trước Quốc hội, đề xuất sửa đổi hiến pháp.
Ông Mishustin, 53 tuổi, là người đứng đầu cơ quan thuế liên bang kể từ năm 2010 và từng giữ nhiều vai trò trong chính phủ liên quan tới thu thuế. Ông được ca ngợi vì cải thiện quá trình thu thuế và giúp tăng hơn gấp đôi doanh thu từ thuế trong thập niên qua. Trong 11 tháng của năm ngoái, Nga đã thu được 20,4 nghìn tỷ rúp tiền thuế.
“Mishustin không có kinh nghiệm chính trị hay được các cử tri biết tới nhiều. Ngoài ra, ông ấy cũng không thuộc nhóm nội bộ của Tổng thống Putin”, Tatiana Stanovaya, học giả tại Trung tâm Carnegie Moscow cho hay. Bà Tatiana nhận định, ông Mishustin sẽ không ra tranh cử Tổng thống khi nhiệm kỳ 4 của ông Putin kết thúc vào năm 2024. “Nhiều khả năng, ông này chỉ là người giữ chỗ”.
Chào đời ở Moscow, ông Mishustin từng làm trong ngành máy tính và công nghệ thông tin trong suốt những năm 1990, sau đó ông gia nhập ngành thuế. Ông Mishustin đã có bằng tiến sĩ về kinh tế. Ngoài chuyên môn, ông Mishustin có thể soạn nhạc, chơi piano và là một cầu thủ khúc côn cầu.
Điện Kremlin tung video hiếm: TT Putin nhảy múa với cựu TT Bush
(Ảnh Video tư liệu thuộc dự án kỷ niệm 20 năm với tư cách Tổng thống và Thủ tướng Nga của ông Putin).
Hãng thông tấn Sputnik (Nga) ngày 13/1, Trung tâm báo chí Điện Kremlin vừa công bố một kho video lưu trữ từ năm 2005 đến 2009, một trong số đó là video Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ bấy giờ, George W. Bush, cùng nhảy điệu nhảy truyền thống Nga.
Được biết, video này thuộc dự án kỷ niệm 20 năm với tư cách Tổng thống và Thủ tướng Nga của ông Putin. Vào cuối tháng 12/2019, Trung tâm báo chí Điện Kremlin đã phát hành phần đầu tiên của kho video lưu trữ, bao gồm ảnh và video về ông Putin từ trước năm 2005.
Trong đoạn video mới được công bố gần đây có thể thấy, Tổng thống Putin đã nhảy một điệu nhảy cùng với một nhóm vũ công trên sân khấu, trong khi ông Bush nhảy ở dưới sân khấu với một nữ vũ công trong trang phục dân tộc Nga.
Sau điệu nhảy, ông Putin còn lịch sự hôn tay một trong những nữ vũ công và cùng ông Bush ngồi vào bên tiệc trò chuyện vui vẻ, bên cạnh là phu nhân Laura Bush.
Theo Điện Kremlin, video này được quay vào tháng 5/2008. Khi đó, ông Bush nói rằng, "hy vọng có thể đối mặt nói chuyện lần cuối" với Tổng thống Putin.
(Nguồn: Soha, Vietnamnet)
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá