- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Với một hệ thống pháp lí tị nạn mới của EU, cần thiết một cơ chế phân bổ những người tị nạn được công nhận và phạt tiền đối với các quốc gia từ chối tiếp nhận họ. Mức phạt dự kiến được công bố là 22.000 Euro trên 1 người tị nạn bị từ chối tiếp nhận.
Nếu các bộ trưởng nội vụ EU thảo luận về việc hạn chế di cư tại Hội đồng EU ở Brussels vào thứ Năm tới, chương trình nghị sự sẽ đề cập đến một trong những trụ cột chính của hệ thống tiếp nhận tị nạn theo kế hoạch của EU: Phân bổ số gười di cư từ các quốc gia đến từ phía nam cho càng nhiều quốc gia thành viên càng tốt. Tất cả các nỗ lực tập trung vào thiết lập một hệ thống phân bổ, và cùng với đó là một hệ thống tiếp nhận tị nạn mới của EU.
Và các cuộc đàm phán hiện tại về Hệ thống Tị nạn Chung Châu Âu (CEAS), sẽ được hoàn tất vào tháng 2 năm tới, hiện đang bắt đầu giai đoạn quan trọng, trong đó có nguy cơ thất bại một lần nữa. Bởi vì, câu hỏi về phân bổ như thế nào, các nhà đàm phán của EU đã luôn im lặng trong một thời gian dài về mức độ mà các quốc gia không sẵn lòng chia sẻ chi phí. Điều duy nhất được quy định rõ ràng là những quốc gia không muốn tiếp nhận phải bồi thường bằng hiện vật hoặc tiền mặt.
Trong vài ngày qua, người ta biết rằng theo ý tưởng của Ủy ban EU, khoản bồi thường này phải vào khoảng 22.000 euro cho mỗi người tị nạn không được tiếp nhận.
Một phát ngôn viên của Ủy ban EU nhấn mạnh quan điểm của mình trong việc phân bổ số lượng nhập cư cho Ủy ban đại diện thường trực của các quốc gia thành viên EU tại các cuộc họp chuẩn bị cho Hội đồng Bộ trưởng Nội vụ về Di cư vào thứ Năm: Sự đoàn kết phải được đảm bảo. Đó là lý do tại sao Ủy ban ủng hộ một hệ thống đoàn kết bắt buộc. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tiếp nhận những người di cư được phân phối lại, bằng cách cung cấp “hỗ trợ điều hành” cho các nước đang quá tải, hoặc bằng cách thanh toán chi phí.
Điềm báo đầu tiên, cho biết rằng nỗ lực cải cách GEAS hiện tại, đã được công bố trong nhiều năm, có thể thất bại vì việc phân bổ cuối cùng không được chấp nhận là phản ứng của Ba Lan đối với đề xuất 22.000 euro. Đại diện Ba Lan tại EU tham gia đàm phán, Andrzej Sadoś, nói với truyền thông rằng Warsaw sẽ không đồng ý phân bổ bắt buộc hoặc đóng góp tài chính bắt buộc.
Trong khi Ba Lan và những quốc gia không sẵn sàng tiếp nhận tị nạn, coi khoản thanh toán bồi thường theo 22.000 EUR mà Ủy ban EU nhắm đến là quá mức, thì những quốc gia ủng hộ việc phân bổ, trước hết là các quốc gia Địa Trung Hải, lại coi khoản tiền trên là quá thấp. Bởi vì họ lo ngại rằng nhiều tiểu bang cuối cùng sẽ trốn tránh việc tiếp nhận bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính trong lúc lẽ ra chính họ phải tiếp tục chịu trách nhiệm về một số lượng lớn người nhập cư.
Bước phát triển mới của cải cách cũng vấp phải sự chỉ trích tại Hạ viện Đức Bundestag. Alexander Throm phát ngôn viên của nhóm nghị sĩ CDU/CSU, cho biết: 22.000 euro thực sự là một mức giá hời. Điều đó chỉ tương ứng với cấp phúc lợi xã hội ở Đức trong khoảng một đến hai năm. Cần có một cơ chế bắt buộc với sự phân bổ người tị nạn cơ bản nhất định ở cấp độ EU. Không một quốc gia nào được phép mua tự do cho mình. Bởi vì người tị nạn mà một quốc gia EU chỉ trả chi phí, phải được một quốc gia khác tiếp nhận.
Còn chính trị gia di cư FDP Ann-Veruschka Jurisch cho biết: Điều hợp lý là các quốc gia thành viên hiện được cung cấp các lựa chọn khác nhau để thực hiện nghĩa vụ của họ khi tiếp nhận người tị nạn. Tuy nhiên, không quốc gia nào có thể mua tự do cho mình. Điều cần thiết là mang lại “sự thống nhất về lợi ích cho người tị nạn ở tất cả các quốc gia thành viên” trong EU. Chừng nào chưa đat tới điều đó, thì phân bổ lại sẽ không vận hành tốt.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá