Lẻn vào ký túc xá trộm đồ; Trộm ô tô giữa ban ngày; Chủ tiệm tóm gọn tên cướp; 'Hô biến' tân dược hết hạn thành thuốc ngoại

NỮ TƯỚNG CƯỚP CHUYÊN HÀNH NGHỀ Ở KÝ TÚC XÁ

Từ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...

Ngày 20/4, Công an quận Hà Đông cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Hiền (SN 1995, trú tại Hà Nam, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Hiền là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp laptop trong các ký túc xá ở Hà Nội trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 19/4, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của chị N.T.M (SN 1995, sinh viên trường Học viện Bưu chính viễn thông), về việc bị 1 đối tượng nữ giới trộm chiếc máy tính xách tay trị giá khoảng 10 triệu đồng tại phòng ký túc xá trường học.

Quá trình xác minh, cơ quan công an ghi nhận trên một số trang mạng xã hội đăng tải các đoạn video ghi lại hình ảnh 1 phụ nữ đặc điểm giống đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. Đây cũng là nghi phạm liên quan đến các vụ trộm cắp tại nhiều khu ký túc xá trường đại học trên địa bàn Hà Nội, gây bức xúc dư luận.

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Hiền khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, tháng 10/2023, Hiền chấp hành xong án phạt tù về nhà. Do lười lao động, đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong các ký túc xá.

Hiền nhắm vào các ký túc xá sinh viên, do phát hiện sơ hở trong giờ học thường không khóa cửa phòng, vắng người qua lại, bảo vệ quản lý lỏng lẻo. Nhiều sinh viên sử dụng máy tính xách tay thường để tại phòng, không bảo quản cất giữ.

Từ tháng 3/2024, vào buổi sáng Hiền đi xe khách từ nhà ở tỉnh Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Để qua mặt bảo vệ, Hiền giả là sinh viên rồi đi vào các phòng không khóa cửa, không có người hoặc có người nhưng đang ngủ để lấy trộm máy tính laptop.

Sau khi trộm cắp được tài sản Hiền mang đi bán lấy tiền rồi lại quay về Hà Nam. Đối tượng này cũng khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp khác tại ký túc xá ở Hà Nội.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ được 7 vụ ở ký túc xá các trường Học viện Ngân hàng , Đại học Ngoại giao, Thương mại, Ngoại ngữ, Hà Nội, Công nghiệp, Bưu chính viễn thông thuộc các quận: Đống Đa (2 vụ), Cầu Giấy (2 vụ), Nam Từ Liêm (1 vụ), Bắc Từ Liêm (1 vụ), Hà Đông (1 vụ), với tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Hiền, đến Công an quận Hà Đông trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ đồng chí Nam - Đội trưởng đội CSHS theo số điện thoại 0974.114.556.

TÁO TỢN TRỘM Ô TÔ GIỮA BAN NGÀY

Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Ngày 20/4, Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng đưa tin, Công an quận Thanh Khê đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Quang Quốc Ý (31 tuổi, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 14/4, anh V.C.H. (40 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng) đỗ ô tô hiệu KIA Seltos BKS 43A-619.xx trước số nhà 3 Bàu Trảng 7 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) rồi đi làm.

Đến tối cùng ngày, anh H. ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian lấy mất, đồng thời định vị trên xe đã bị tắt nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Khê nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Thanh Khê Tây tiến điều tra truy xét.

Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe nêu trên và lái đi.

Tiếp tục trích xuất camera, Công an quận Thanh Khên phát hiện đối tượng điều khiển xe chạy vòng vèo qua các tuyến đường ở khu vực Thanh Khê Tây, sau đó dừng lại lắp biển số giả và di chuyển ra khỏi thành phố đi về phía Bắc.

Sau 3 ngày truy vết, Công an quận Thanh Khê xác định Ý là nghi phạm của vị trộm trên nên tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang ở phòng trọ trên đường Nguyễn Tất Thành (Tp.Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, Ý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, dịp tết Nguyên đán 2024, Ý liên hệ, thuê xe KIA Seltos 43A-619.xx để đi lại. Sau khi thuê xe, Ý gắn thêm trên xe một thiết bị định vị với dự định sẽ cho thuê lại phương tiện trên, nhằm bù một phần chi phí thuê xe.

Tuy nhiên, thời gian này, do bị nhiều người đòi nợ nên Ý nảy sinh ý định trộm luôn chiếc ô tô trên. Đến ngày 2/4, Ý lên mạng tìm người mua xe KIA Seltos không giấy tờ và được trả giá 150 triệu đồng.

Sau khi tìm được người mua và nhận trước 10 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe từ L.V.N. (trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), Ý lên mạng đặt làm giả các giấy tờ liên quan, phục vụ cho việc mua bán ô tô trên.

Đến trưa 14/4, Ý đến đường Bàu Trảng 7, dùng chìa khóa tạm đã làm giả trước đó để mở cửa xe, nổ máy. Sau khi đổi biển số xe, Ý lái xe chạy thẳng ra Hà Nội. Tại đây, đối tượng giao xe, lấy 145 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Thanh Khê điều tra làm rõ.

CHỦ TIỆM NHANH TRÍ TÓM GỌN TÊN CƯỚP MA MÃNH

Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam vào tiệm điện thoại cũ hỏi mua rồi cướp 2 chiếc điện thoại bỏ chạy.

Ngày 21-4, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Văn Phú Hiệp (SN 1989; trú khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) để điều tra về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút tối 10-4, Hiệp dùng băng keo che biển số xe máy rồi chạy đến cửa hàng điện thoại di động tại đường Điện Biên Phủ (thị trấn Nam Phước) với ý định cướp tài sản bán kiếm tiền tiêu xài.

Đến nơi, Hiệp giả vờ hỏi mua điện thoại cũ thì được chủ cửa tiệm mang ra 2 chiếc điện thoại hiệu SamSung và Vivo. Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, Hiệp cầm 2 chiếc điện thoại bỏ chạy ra xe tẩu thoát.

Tuy nhiên, Hiệp đã bị chủ tiệm bắt giữ, bàn giao cho lực lượng công an.

Qua điều tra, Hiệp còn khai nhận vào trưa 10-4, đối tượng cũng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là một điện thoại di động hiệu OPPO tại cửa hàng trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

TRIỆT XÓA BĂNG NHÓM HÔ BIẾN TÂN DƯỢC HẾT HẠN THÀNH THUỐC NGOẠI

Lữ Phú Thám cùng đồng bọn thu mua thuốc trôi nổi, hết hạn sử dụng rồi "hô biến" thành các loại thuốc ngoại nhập, bán ra thị trường với giá cao.

Ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10, TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Phú Thám (SN 1980), Dương Thị Thu Thảo (SN 1983), Đặng Thị Hồng Duyên (SN 1984, cùng ngụ quận 10) và Lê Thị Ánh Nga (SN 1985, ngụ quận 8) về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo cảnh sát, đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả trên do Thám cầm đầu. Nhóm này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, trong đó Thảo, Nga có vai trò giúp sức sản xuất, còn Duyên tham gia tiêu thụ.

Nhóm này thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám tại quận 10 rồi cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng (date), sau đó dập nổi trên mỗi vỉ thuốc, rồi in date mới có thời hạn đến năm 2025, 2026. Tiếp theo, các bị can đặt in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài thủ đoạn trên, nhóm này còn thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi, sau đó tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin (tên, thành phần, hoạt chất) tạo thành loại thuốc mới. Bên cạnh đó, họ còn thu mua thuốc được sản xuất nội địa, giá rẻ, sau đó ngâm vào nước để bong tróc tem nhãn dán gốc và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập, đưa ra thị trường tiêu thụ với giá cao.

Sau thời gian theo dõi, ngày 11/4, các tổ công tác Công an quận 10 đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm là nơi ở, nơi chứa hàng giả của Lữ Phú Thám, Đặng Thị Hồng Duyên và các nghi phạm có liên quan.

Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 150 thùng thuốc chứa các lọ, chai, vỉ thuốc giả các loại; hơn 35.000 vỏ hộp, tem, nhãn thuốc giả cùng máy móc sản xuất thuốc giả.

Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; Soha; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang