Giết người rồi tạo hiện trường giả; Nam sinh bị tình địch đâm chết; Ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tóm kẻ chuyên cướp xe ôm

RỢN NGƯỜI LỜI KHAI CỦA 2 TÊN SÁT NHÂN GIẾT NGƯỜI RỒI DỰNG HIỆN TRƯỜNG GIẢ

Tuổi đời của 2 kẻ giết thiếu niên 17 tuổi rồi dựng hiện trường giả cũng còn rất trẻ, chỉ mới 15 tuổi và 18 tuổi.

Công an tỉnh Sơn La cho biết đã phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, bắt 2 đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân là Lò Chính L. (SN 2009) và Hoàng Văn Tiến (SN 2006) cùng trú tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan điều tra Lò Chính L. và Hoàng Văn Tiến khai nhận: Do có mâu thuẫn từ trước, đêm muộn ngày 17/4 khi gặp Lường Quốc Việt (SN 2007, trú tại Bản Búc, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn) tại tiệc rượu ở nhà người quen, L. và Tiến đã về trước chuẩn bị 2 dao, 1 đoạn gậy sắt phục ở đoạn đường vắng.

Khi Lường Quốc Việt đi xe mô tô một mình qua đoạn đường vắng để về nhà, 2 đối tượng đã ép đuổi từ phía sau lên, dùng gậy sắt vụt, dùng chân đạp làm Việt ngã xuống đường. Việt vừa ngồi dậy liền bị L. đạp lăn xuống rãnh rồi 2 đối tượng dùng dao chém, gậy sắt vụt nhiều nhát vào đầu làm Việt tử vong tại chỗ.

Để che giấu hành vi phạm tội, L. và Tiến đã kéo nạn nhân lên lề đường, tạo dựng hiện trường giả là Lường Quốc Việt bị chết do tai nạn giao thông, sau đó cất dấu hung khí, rồi gọi dân bản đến cấp cứu Việt.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18/4/2024, Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của Công an xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn phát hiện anh Lường Quốc Việt chết chưa rõ nguyên nhân, tại đoạn đường vắng thuộc bản Cang, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường nghi vấn do tác động của ngoại lực.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh ngay trong đêm.

Sau 6h truy vết quyết liệt, lực lượng Công an đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với: Lò Chính L. và Hoàng Văn Tiến về hành vi giết người và thu giữ hung khí gây án.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và UBND huyện Mai Sơn đã biểu dương, thưởng nóng lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án.

Nạn nhân đã được trao trả cho gia đình để thực hiện mai táng theo phong tục, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, NAM SINH 17 TUỔI BỊ ĐÂM TỬ VONG

Nguyễn Minh Huy đã sử dụng hung khí đâm một nhát vào ngực H. (học sinh lớp 11, Trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Bình Thuận). Dù được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né nhưng do vết thương quá nặng, H. đã tử vong sau đó.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến nam sinh lớp 11 bị đâm tử vong tại phường Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h50 tối 18/4, tại khu phố 2 phường Mũi Né, N.H.H. (17 tuổi, trú khu phố 5, phường Mũi Né) là học sinh lớp 11, Trường THPT Bùi Thị Xuân) đã gặp Nguyễn Minh Huy (20 tuổi, trú phường Mũi Né) tại bãi xe của quán hải sản nơi Huy làm, để giải quyết mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm nam nữ.

Tại đây giữa 2 bên đã xảy ra cãi vã. Nguyễn Minh Huy đã sử dụng hung khí đâm một nhát vào ngực H.

Ngay sau đó, H. được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né . Tuy nhiên, do vết thương quá nặng H. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an TP. Phan Thiết đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng phối hợp với Công an TP. Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra , xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TRIỆT XÓA HANG Ổ CHUYÊN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA NGƯỜI DÂN

Công an TP.HCM vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước, thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng/tháng.

Ngày 19/4, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhiều đối tượng và tài liệu, đồ vật có liên quan.

Trước đó, vào đầu năm nay, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận 11, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thu thập tài liệu; đồng thời, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nhằm làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội, tiến tới triệt phá nhóm đối tượng.

Qua thời gian kiên trì đeo bám, Công an quận 11 xác định được 3 đối tượng chủ chốt, cầm đầu gồm: Lê Đức Kông (35 tuổi, trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi, vợ Kông) và Bá Võ Tuấn (43 tuổi, trú phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Công an cũng xác định được 3 đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm: Tằng Huệ Phụng (31 tuổi, trú quận 11), Nguyễn Ngọc Liêm (21 tuổi) và Lê Xuân Cường (30 tuổi, cùng trú quận Tân Phú). Đồng thời, cơ quan công an xác định có khoảng 50 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên.

Ngày 16/4, Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Lê Đức Kông và Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê số đối tượng trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên.

Kông và Nhung chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo (hình thức gọi điện thông qua Internet, cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật) để gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị (xe máy, điện thoại...).

Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà".

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ COD.

Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì các đối tượng cắt liên lạc.

Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại, đồng thời gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong quá trình xác minh, điều tra.

Theo điều tra, mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi. Mỗi tháng, Kông trả lương cho nhân viên và phần trăm "thưởng" thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được.

Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng/tháng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 11 tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng; đồng thời mở rộng điều tra, xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên (hình thức lừa đảo như trên, nhận hàng từ các đối tượng với Phiếu giao hàng thể hiện người gửi hàng là "Trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm Quang Trung" hoặc "Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giải pháp Helmets"), liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 11 (địa chỉ: số 83 đường Tân Hóa, phường 14, quận 6), gặp cán bộ điều tra Hồ Công Minh, số điện thoại 0907371530 để trình báo, hỗ trợ điều tra.

TÊN CƯỚP MANH ĐỘNG: THUÊ XE ÔM CHỞ ĐẾN CHỖ VẮNG RỒI CƯỚP

Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Cường (39 tuổi, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, từ ngày 12 đến ngày 15/4, trên địa bàn xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức) liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản.

Thủ đoạn của đối tượng là thuê xe ôm, yêu cầu chở đến nơi vắng, sau đó tấn công bị hại cướp xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát. Cơ quan công an ghi nhận thiệt hại là 2 xe mô tô loại Wave RXS và xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S.

Công an huyện Bến Lức xác lập chuyên án để tập trung đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét, làm rõ vụ án. Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định đối tượng gây án.

Đúng 11h ngày 18/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lến (tỉnh Long An) phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Cường khi xuất hiện tại khu vực xã Trường Đông (thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan công an, Cường ngoan cố, quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp, chiến thuật, Phạm Văn Cường đã nhận tội.

Điều tra mở rộng, đối tượng Cường còn khai nhận đã thực hiện 1 vụ cướp khác tại địa bàn xã Tân Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vào ngày 17/4.

Công an huyện Bến Lức đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: Kenh14; Soha; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang