Kinh hoàng các cô gái bị buôn bán; Chém vợ tử vong sau tiệc nhậu; 9 người kéo nhau đi đánh ghen

KINH HOÀNG CÁC CÔ GÁI TRẺ BỊ BUÔN BÁN NHƯ THỜI TRUNG CỔ

Các cô gái trẻ 18-19, thậm chí có em mới 13-14 tuổi bị lừa gạt đi làm việc nhẹ lương cao, thực chất là bán vào các quán karaoke, massage, phục vụ mại dâm...

Nữ nhân viên quán karaoke bị bán 20 triệu: Ngày 19/3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ 4 nghi phạm để làm rõ hành vi mua bán một nữ tiếp viên quán karaoke. Trước đó, tối 13/3, khách đến hát có phàn nàn với Huỳnh Minh Hùng (36 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) về việc một nữ nhân viên không chịu uống bia cùng khách. Bực tức nên Hùng đã "bán" cô gái cho Mai Gia Bảo (20 tuổi) với giá 20 triệu đồng. Ngay trong đêm, Bảo rủ Hoàng Trọng Khiên (20 tuổi) và Lê Hồ Nhật Tân (17 tuổi) lên TP Buôn Ma Thuột để đưa nữ tiếp viên về huyện.

Giải cứu hơn 40 cô gái bị bán vào quán karaoke: Tháng 12/2023, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phan Thanh Phương, 39 tuổi; Võ Hồng Lượng, 29 tuổi; Lương Minh Quý, 22 tuổi và Đoàn Anh Phương, 32 tuổi để điều tra về hành vi Mua bán người, Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thanh Phương cùng đàn em mở nhiều quán karaoke trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng. Để có nhiều nữ tiếp viên trẻ đẹp phục vụ khách, anh ta chỉ đạo đàn em đến các cơ sở massage, karaoke... Bình Dương, Bình Phước chiêu dụ thêm "đào".

Nhóm này thỏa thuận với chủ các quán trên, chuộc những cô gái này đưa về cơ sở của Thanh Phương làm việc. Chúng buộc các cô viết giấy nhận nợ với lãi suất cao, ép phải tiếp khách để lấy tiền trả nợ. Phải trả lãi cao, cộng thêm việc liên tục bị phạt nên các nữ tiếp viên dù làm việc cật lực vẫn không đủ trả nợ. Sau thời gian theo dõi, ngày 4/12, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an các huyện Gò Dầu, Bến Cầu bất ngờ đột kích nhiều cơ sở karaoke của nhóm Thanh Phương, giải cứu 46 nữ tiếp viên; thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay và 1,2 tỷ đồng.

Bắt ổ nhóm lừa bán 2 thiếu nữ vào quán karaoke: Tháng 10/2023, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công đường dây mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi, làm rõ 3 đối tượng liên quan. Các đối tượng gồm Lê Minh Công (26 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương), Hoàng Văn Toản (21 tuổi) và Hoàng Văn Khiêm (17 tuổi), cùng thường trú ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã lừa bán 2 thiếu nữ ở Điện Biên với giá 33 triệu đồng cho chủ quán karaoke ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Triệt phá đường dây buôn bán người vào các quán karaoke: T.N.T (SN 2007, trú tại tỉnh Trà Vinh) nhờ Nguyễn Hoàng Phong (SN 2004, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) kiếm chỗ làm. Phong bán T.N.T cho Đồng Thị Bé Hai (SN 1986) giá 40 triệu đồng. Đồng Thị Bé Hai đưa T.N.T. về quán Karaoke VT09 và ép làm việc để trả nợ. Ngày 30/7/2023, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng này.

Phá đường dây mua bán người và ép bán dâm: Ngày 28/7/2023, Cơ quan Công an cho biết đã triệt phá đường dây sử dụng mạng xã hội dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân từ Huế và các địa phương khác đưa ra Hà Nội bán quần áo với mức lương cao, nhưng thực chất là làm nhân viên quán karaoke và bán dâm. Các đối tượng bán với giá 3 triệu đồng/người đối với nhân viên làm ở quán karaoke và 5 triệu đồng/người đối với nhân viên bán dâm.

Bắt băng nhóm chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ rồi bán vào quán karaoke, massage: Ngày 15/7/2023, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Công an thị xã Bến Cát và Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước triệt phá một đường dây mua bán người, bắt giữ 11 đối tượng. Thủ đoạn của băng nhóm này là lên mạng xã hội tìm kiếm những cô gái trẻ nhẹ dạ, hiểu biết còn hạn chế, đang có nhu cầu kiếm việc làm rồi đưa ra các thông tin, mức lương hấp dẫn để dụ dỗ. Sau đó nhóm này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke tại Bình Dương hoặc bán qua Campuchia.

Triệt phá đường dây bán người và giữ người trái pháp luật: Ngày 4/1/2023, Công an TP Thuận An, Bình Dương đã tạm giữ 6 người để điều tra về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật. Nhóm đối tượng lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke với mức lương cao để dụ dỗ. Sau khi em T (SN 2006) bị sập bẫy bị bán cho vợ chồng Diệu Em và Vỹ và bị bắt đi bán dâm. Vì T. không chấp nhận làm nên bị nhốt lại và ép gia đình phải đóng tiền chuộc. Công an đã giải cứu T và bắt giữ nhóm người trên.

Triệt phá nhóm mua bán trẻ dưới 16 tuổi phục vụ quán karaoke: Ngày 25/9/2022, Nguyễn Thị Nhung, 47 tuổi; Trần Văn Cẩn, 51 tuổi và Trần Trường Oanh, 33 tuổi, bị Công an huyện Bình Xuyên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Nhung chi 20 triệu đồng để mua ba nhân viên nữ 13-14 tuổi từ các quán karaoke khác về. Đầu tháng 8, các đối tượng lại bán 3 em cho quán karaoke DJ Club ở huyện Bình Xuyên lấy 74 triệu đồng. Gia đình một nạn nhân sau đó phát hiện sự việc nên làm đơn trình báo cảnh sát.

CHỒNG CHÉM VỢ TỬ VONG SAU TIỆC NHẬU

Sau khi ông Lực kết thúc tiệc nhậu xong rồi ghé nhà hàng xóm kêu vợ về liền. Tuy nhiên, bà T. một lúc sau mới về tới nhà, từ đó dẫn đến cự cãi và ông Lực chém vợ tử vong.

Ngày 24-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng chém vợ tử vong .

"Công an bắt giữ nghi phạm sau 2 giờ lẩn trốn và đã đưa về Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định" – vị này thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-3, bà N.T.T. (SN 1980) tham gia tiệc nhậu cùng một số người phụ nữ trong xóm. Lúc này, chồng bà T. là ông Đỗ Tấn Lực (SN 1975) cũng tham gia một tiệc nhậu khác.

Sau khi ông Lực kết thúc cuộc nhậu xong rồi ghé nhà hàng xóm kêu vợ về liền. Tuy nhiên, bà T. một lúc sau mới về tới nhà, từ đó cả hai dẫn đến cự cãi.

Lúc nóng giận, ông Lực dùng hung khí chém vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hàng xóm nghe tiếng la thất thanh của bà T. nên chạy qua thì phát hiện người này đang nằm bất động trên vũng máu.

Ngay lập tức, người dân đã đưa bà T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

TẠM GIỮ HÌNH SỰ 9 NGƯỜI TRONG VỤ ĐÁNH GHEN, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Công an Tp.Lai Châu (Lai Châu) vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 9 người trong vụ đánh ghen trên địa bàn để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an Tp.Lai Châu vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 9 người trong vụ đánh ghen gây náo loạn phố đi bộ trên địa bàn để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Vũ Thị Xuyến (36 tuổi, trú TX.Sa Pa, Lào Cai), Vũ Thị Xuân (38 tuổi, chị gái Xuyến, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Thái Thành (32 tuổi, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Thái Thịnh (56 tuổi, bố Thành, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Đức Mạnh (29 tuổi, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, trú TX.Sa Pa), Lê Thái Học (28 tuổi, trú Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Đỗ Anh Tuấn (30 tuổi, trú H.Yên Bình, Yên Bái) và Nguyễn Trung Hiếu (38 tuổi, trú Tp.Lai Châu).

Bước đầu, Công an TP.Lai Châu xác định, ngày 21/3, Xuyến cùng Xuân, Linh, Thành, Mạnh, Thịnh, Học và một số người khác đến Tp.Lai Châu tìm chồng Xuyến để nói chuyện, vì nghi ngờ chồng đang có quan hệ tình ái với một người tên H. (trú P.Tân Phong, Tp.Lai Châu).

Khoảng 19h ngày 21/3, Xuyến cùng nhóm của mình đến khu vực nhà chị H. ở phố đi bộ Hoàng Diệu (P.Tân Phong) thì thấy chồng đang ăn cơm cùng chị H.. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã to tiếng.

Tại phường Tân Phong, Xuyến cùng người thân to tiếng với anh chồng rồi xô xát với em dâu của chị N.T.H. Cô em dâu này liền gọi thêm chồng, em trai và một số người khác đến hỗ trợ.

Trong lúc xô xát, cả hai nhóm sử dụng ghế nhựa, búa đinh, dao đánh nhau, gây náo loạn khu phố đi bộ. Vụ xô xát cũng khiến một số người ở cả hai bên bị thương nhẹ.

Khi lực lượng công an xuất hiện, đám đông tự giải tán. Tuy nhiên, vụ đánh ghen gây náo loạn cả khu phố, nhiều người quay lại video và đăng lên mạng xã hội.

Đến sáng hôm sau, một số người liên quan vụ đánh ghen này đã đến Công an thành phố Lai Châu trình diện, giao nộp hung khí.

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Tp.Châu đã có lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Xuyến cùng 8 người liên quan đến từ Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguồn: Nghệ An 24h; Kenh14; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang