Hội đồng Cứu xét Sachsen quyết định xem xét trường hợp gia đình ông Phạm Phi Sơn bị lệnh trục xuất sau 35 năm ở Đức


Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Hôm qua người phát ngôn của Ủy ban Cứu xét, ông Markus Guffler cho báo giới biết, Chủ tịch Hội đồng Mackenroth đã kiểm tra đơn cứu xét mới của đương sự và nhận thấy rằng, với những tình tiết mới cho phép Hội đồng phải xem xét lại quyết định trước đây đã đồng ý với lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chemnitz. Tuy nhiên, hiện đơn cứu xét chưa được Hội đồng đưa ra bàn thảo và quyết định. Dự kiến có thể sẽ diễn ra trong một cuộc họp của Hội đồng dự kiến ngày 10.02.2023.

Điều quan trọng là tuyên bố trên của Chủ tịch Hội đồng cứu xét không chỉ mang lại niềm hy vọng cho gia đình ông đã trải qua bao lần tưởng chừng tuyệt vọng nay được cứu cánh mà với tuyên bố trên gia đình ông được miễn trừ áp dụng lệnh trục xuất như một án treo đeo đẳng trên đầu cả gia đình ông suốt mấy năm trời nay.

Án treo

Ông Phạm Phi Sơn tính đến năm nay đã sống ở Đức hơn 37 năm, nhưng chỉ vì một sơ suất liên quan tới luật ngoại kiều Đức mà ông cùng vợ con phải rơi vào vòng pháp lý trước lệnh trục xuất cách đây hơn 2 năm. Vụ việc lên tới đỉnh điểm thu hút sự chú ý của công luận Đức, khi ngót trăm nghìn người đã ký thỉnh nguyện thư trực tuyến đòi quyền ở lại cho gia đình ông Sơn.

Ông Phạm Phi Sơn đến CHDC Đức năm 1987 thuộc diện xuất khẩu lao động thời bấy giờ. Lần cuối cùng ông trở về thăm quê ở Việt Nam và lưu lại quá thời hạn luật ngoại kiều quy định chỉ được phép tối đa 6 tháng, nên bị Sở Ngoại kiều áp dụng luật, ban hành lệnh trục xuất. Ông sơn buộc phải chống lại, trải qua tuần tự các khâu pháp lý, kiện ra Tòa án bị Tòa bác bỏ, đệ đơn cứu xét lên Hội đồng Cứu xét tiểu bang, bị Hội đồng từ chối. Cuối cùng chỉ còn trông chờ vào các hiệp hội ủng hộ người nhập cư giúp đỡ, kêu gọi cộng đồng ký tên ủng hộ.

Ý kiến của luật sư

Luật sư Jenny Fleischer, bảo vệ gia đình ông Phạm Phi Sơn phát biểu với báo giới: Đây thật sự là niềm hy vọng cực lớn cho thân chủ của tôi. Thân chủ tôi rốt cuộc được cấp giấy phép làm việc và đã có việc làm ổn định là những điều kiện cơ bản không còn gì cản trở Hội đồng Cứu xét trong việc xem xét chấp nhận đơn.

Ngoài ra về phía Sở ngoại kiều cũng phải kiểm tra về mặt pháp lý. Việc trục xuất trong trường hợp này vi phạm Điều §8 của Công ước châu Âu về Nhân quyền và hơn nữa trục xuất một người nước ngoài đã ở Đức sau 37 năm là thiếu cân nhắc tình hình thực tế khi áp dụng luật.

(Xem thêm:

=> Nóng: Gia đình ông Sơn ở Chemnitz gian nan với lệnh trục xuất - Rốt cuộc lại phải trông chờ Ủy ban Cứu xét một lần nữa).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

 Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần IV Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng Wachstumschancengesetz - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế môn bài

13/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Cơ hội giảm thuế, doanh nghiệp người lao động cần biết: Những quy định thuế mới áp dụng theo Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng (KỲ I) 

12/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Luật về tài chính đối với vợ chồng có hôn thú và không hôn thú ở Đức, người Việt cần biết: Mười quan niệm sai lầm phổ biến nhất 

09/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Nhập cư

Tái di cư Remigration - Từ khóa ẩn ý nguy cơ kì thị, bài ngoại nhất ở Đức năm 2023 cần cảnh giác

06/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

 Nhập cư tị nạn, du học, hay xuất khẩu lao động cần biết: Thực tế hòa nhập và việc làm ở Đức

07/03/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Người tị nạn nhập cư cần vào Đức biết: Áp dụng thẻ thanh toán kỳ vọng chặn họ gửi kiều hối về nước

06/03/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Người Việt ở Đức

Vụ án xử tội cáo buộc buôn người từ Việt Nam sang Đức bằng con đường du học nghề diễn tiến bất ngờ

14/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Tìm thợ nấu, bồi bàn, đứng Bar tại nhà hàng trong siêu thị ở Thüringen 

12/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Vấn nạn buôn người: Nỗi niễm người Việt làm Nail ở Thụy Sỹ khiến dư luận cả ở Đức cũng nổi gai

10/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Chính trị - Xã hội

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 18.04.2024

18/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Đức: Bức tranh kém tươi tắn cho nền kinh tế, dòng vốn chảy sang Mỹ; Thay đổi lớn nhất chính sách đối ngoại và quốc phòng do xung đột Nga Ukraine

17/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 17.04.2024

17/04/2024

Hội đồng Cứu xét các trường hợp đặc biệt của tiểu bang Sachsen, do Đặc trách ngoại kiều Geert Mackenroth làm chủ tịch, tuyên bố tiếp nhận và xem xét lần nữa đơn xin cứu xét của gia đình ông Phạm Phi Sơn hiện đang chịu lệnh trục xuất của Sở Ngoại kiều Chenitz.

Lên đầu trang