Hiệp hội Bác sỹ Đức khuyến cáo đeo khẩu trang tự nguyện; Sachsen: Covid-19 kết thúc; Bộ trưởng Y tế phản đối chấm dứt các biện pháp Covid-19


Hiệp hội Bác sỹ Đức khuyến cáo đeo khẩu trang tự nguyện sau đại dịch Covid-19

Mặc dù đại dịch Covid-19 sẽ qua đi, nhưng Hiệp Hội vẫn kêu gọi người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng trừ. Hôm nay, Chủ tịch Hiệp hội Bác sỹ Đức, Klaus Reinhardt, cho biết trên truyền thông, bằng cách đặt câu hỏi: Không phải là khôn ngoan sao? khi mọi người - cũng vì tương lai - những người bị nhiễm virus dưới bất kỳ hình thức nào và sau đó sẽ lây lan sang người khác, tự cách li bản thân trong vài ngày, hạn chế tiếp xúc, cẩn trọng và kiên nhẫn tránh đến chỗ đông người. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi về "mức độ mà chúng ta vẫn cần các biện pháp pháp lý theo nghĩa của Đạo luật chống lây nhiễm.

Frank Ulrich Montgomery, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Y khoa Thế giới, cũng tin rằng việc đeo khẩu trang trong một số tình huống nhất định là có ý nghĩa. Thư giãn không có nghĩa là có thể bỏ qua mọi biện pháp phòng ngừa, phải chú ý hơn một chút đến bản thân và môi trường của mình. Montgomery ủng hộ việc đeo khẩu trang trong phòng khám, cũng như ở những không gian trong nhà chật chội và kém thông thoáng, như tàu điện ngầm, xe lửa đi lại trong giờ cao điểm.
Tương tự như Christian Drosten, trưởng khoa virus học tại Bệnh viện Đại học Berlin Charité, Reinhardt cũng cho rằng đại dịch đang hồi kết thúc. Reinhardt nói: Chúng ta sẽ không có nhiều ca lây nhiễm như chúng ta đã thấy trong hai năm rưỡi qua. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ luôn quan sát những đợt bùng phát nhỏ hơn như bệnh cúm mùa.

Bộ Y tế Sachsen: Đại dịch Covid-19 sắp kết thúc

Bộ Y tế Sachsen đánh giá rằng đại dịch Covid-19 đến hồi kết thúc: Chúng tôi nhận thấy rằng những tuyên bố hiện tại của Christian Drosten đúng với quan điểm của chúng tôi rằng chúng ta đang trên đường kết thúc đại dịch. Trong cuộc tranh luận về việc chấm dứt các biện pháp bảo vệ chống Covid-19, Chính phủ Sachsen muốn "xem xét và đánh giá lại tình hình hiện tại" vào đầu tháng Giêng.

Ngoài các yêu cầu xét nghiệm và đeo khẩu trang trên toàn quốc tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, hiện tại còn có yêu cầu đeo khẩu trang trên xe buýt và xe lửa cũng như yêu cầu cách ly đối với những người dương tính với Covid-19 ở Sachsen. Người phát ngôn Bộ Y tế cho biết: Điều quan trọng đối với chúng tôi là giữ liên lạc chặt chẽ với bệnh viện và ngành y tế, đồng thời cùng nhau thảo luận về các biện pháp cần thiết.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Lauterbach phản đối chấm dứt ngay tất cả các biện pháp phòng chống Covid-19

Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach bác bỏ việc nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 vẫn còn hiệu lực hiện nay. Ông phát biểu với truyền thông hôm nay: Việc chấm dứt ngay lập tức mọi biện pháp chống Covid-19 sẽ là liều lĩnh và Christian Drosten cũng không khuyến cáo điều đó. Drosten, trưởng khoa virus học tại Bệnh viện Đại học Berlin Charité, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo giới: Chúng ta đang trải qua hồi kết Covid-19 vào mùa đông này. Đại dịch đã kết thúc. Tuy nhiên, đáp lại, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Marco Buschmann (FDP) kêu gọi chấm dứt “các biện pháp cuối cùng bảo vệ, chống Covid-19.
Lauterbach nói: Christian Drosten đã đúng khi chúng ta bước vào hồi kết của Covid-19, dịch nhẹ chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận dân cư. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là phải bảo vệ những người đặc biệt có nguy cơ, như sử dụng khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc hoặc bằng cách cách ly tại nơi làm việc. Các phòng khám đã đầy, nhân viên quá tải, tỷ lệ tử vong cao và dịch (chứ không phải đại dịch) mùa đông vẫn chưa kết thúc.

(Xem thêm:

=> Làm việc trong ngày lễ, đặc biệt dịp Tết, Giáng sinh: Phụ cấp, làm việc, nghỉ phép và các vấn đề pháp lý liên quan cần biết).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang