Hamburg: Giết con sơ sinh rồi tự vẫn ở Billstedt, hàng xóm tranh chấp bắn thủng cửa; Côn đồ đập phá quán bar ở Berlin

Giết con sơ sinh rồi tự vẫn ở Billstedt Hamburg

Cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với một phụ nữ ở Hamburg sau khi phát hiện giết con sơ sinh rồi tìm cách tự tử. Theo thông cáo của cảnh sát, người phụ nữ 32 tuổi vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân bị cáo buộc giết con sơ sinh trong căn hộ của mình ở quận Billstedt hôm thứ 2 tuần trước. Vụ án mạng chỉ bị phát hiện, khi vài ngày sau đó, người phụ nữ tìm cách tự vẫn. Rất may, hàng xóm phát hiện được, báo cảnh sát và cứu thương tới cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Hàng xóm tranh chấp nhau bắn thủng cửa căn hộ ở Hamburg-Niendorf

Tối thứ 7 vừa qua, một người đàn ông 48 tuổi đã bị bắt ở Hamburg-Niendorf vì bị cáo buộc đã bắn súng qua cửa căn hộ của cô gái hàng xóm 24 tuổi, vào khoảng 21 giờ 45. Nghi phạm và nạn nhân được cho là đã tranh cãi trước đó căng thẳng. May mắn cô gái hàng xóm không hề hấn gì.

Can phạm đã bị bắt ngay sau đó trong căn hộ của mình bởi một đội cảnh sát tuần tra. Súng cũng được cảnh sát tìm thấy trong căn hộ.

Cô gái đang mang thai và do đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra đề phòng rủi ro. Theo điều tra của cảnh sát, tranh chấp giữa hai bên đã âm ỉ trong một thời gian dài. Còn can phạm bị cho là có lý lịch thuộc nhóm cực đoan cánh hữu. Tính tình bất thường, khó đoán có thể nhanh chóng trở nên hung hãn.

Cảnh sát đã cho thành lập tổ chuyên án, điều tra can phạm về tội danh cáo buộc tìm cách giết người. Đồng thời làm rõ liệu người đàn ông có sở hữu hợp pháp vũ khí hay không.

Bọn côn đồ bịt đập phá quán bar thể thao ở Berlin

Thực khách trong quán bar bị sốc, khi bất ngờ một nhóm người bịt mặt xông vào quán đánh khách và đập phá đồ đạc. Cảnh sát đang đứng trước một vụ án hình sự bí ẩn, cho lập chuyên án điều tra vụ án và can phạm.

Theo thông cáo của cảnh sát, vụ bạo lực xảy ra đêm qua ở quán bar thuộc Neukölln. Lúc đó, vào khoảng 10 giờ tối, chừng mười người đeo mặt nạ xông vào quán trên phố Karl-Marx-Strasse, dùng thanh gỗ và sắt đập phá các bàn chơi thể thao và đánh đuổi khách.

Sau đó, chúng cùng nhau nhanh chóng tẩu thoát. Một thực khách 18 tuổi bị một vết thương trên đầu, được cứu thương đưa đi cấp cứu, và sau đó điều trị ngoại trú tại một bệnh viện. Những kẻ tấn công cướp cả ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang