Khủng khiếp: Cha mẹ để bé ba tuổi lang thang bị tàu hỏa đâm chết ở Bremen; Thầy giáo tiểu học lạm dụng tình dục 4 nữ sinh ở Frankfurt Oder

Bi kịch khủng khiếp: Cha mẹ để bé ba tuổi đi lang thang bị tàu hỏa đâm chết ở Bremen

Hôm nay, Cảnh sát Liên bang ở Bremen ra thông cáo cho biết: Một bé trai ba tuổi đi ra khỏi nhà lang thang bị tàu hỏa đâm thương vong. Trước đó, buổi sáng bé được gia đình thông báo với cảnh sát bị mất tích yêu cầu tìm kiếm.

Bé lúc đó ra khỏi nhà lang thang một mình cách nhà tới vài ba trăm mét và dọc theo một con đường rải sỏi tới đường tầu hỏa chạy cắt qua. Đúng thời điểm đó, một chuyến tầu hỏa S-Bahn thuộc tuyến Nordwestbahn dang chạy tới với tốc độ khoảng 120 km một giờ. Người lái tàu chỉ phát hiện được bé ở phía trước lúc chỉ còn cách vài mét. Lái tầu lập tức phanh gấp, nhưng không thể tránh được vụ tai nạn bất thường này.

Đoàn tàu dừng lại tại vị trí một bờ kè cao. Vì vậy, khoảng 100 hành khách không thể xuống khỏi tầu, mà phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ xử lí xong vụ tai nạn, mới có thể chạy tiếp.

Thầy giáo tiểu học bị tố lạm dụng tình dục 4 nữ sinh ở Frankfurt Oder

Hôm qua, 24.05.23, Tòa án Landgerich mở đầu phiên xét xửa đầu tiên. Bị cáo là giáo viên tại một trường tiểu học ở Strausberg (Märkisch-Oderland), có ba con, dạy môn toán, tiếng Đức và thể thao. Vào ngày 03, 03 năm nay, chính tòa án đã ra án lệnh tạm thời cấm bị cáo hành nghề. Vì thế, hiện bị cáo không được phép dạy hoặc tư vấn cho bất kỳ bé gái nào dưới 16 tuổi. Cũng vì vậy, bị cáo không còn được hành nghề huấn luyện viên trong bất kì câu lạc bộ thể thao nào nữa.

Cáo trạng

Bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng một cách có ý thức và hệ thống mối quan hệ tin cậy thầy trò, liên tục lạm dụng tình dục 4 nữ sinh tại trường của mình từ tháng 08.2018 đến tháng 03 năm ngoái, thời điểm bị tòa cấm hành nghề. Trong lớp, ngoài sân trường, trong phòng thay đồ của giáo viên và trong giờ thể dục, bị cáo đã sờ soạng các họ sinh nữ từ 9 đến 13 tuổi, như sờ mông, luồn tay dưới áo phông hoặc thò vào vùng kín của các bé. Kéo chúng ngồi vào lòng để thỏa mãn tình dục mặc dù chúng không muốn,. Công tố viên cho biết những đứa trẻ thường thể hiện hoặc thậm chí nói với bị cáo rằng chúng không muốn bị sàm sỡ. Tuy nhiên chúng chịu đựng vì đó là thầy giáo mà chúng kính nể.

Cáo trạng liệt kê tổng cộng 29 hành vi phạm tội lạm dụng tình dục. Tính chất ngày một nghiêm trọng. Vào tháng 3 năm ngoái, bị cáo đứng từ phía sau, luồn cả hai tay vào dưới áo chui đầu của một bé gái 13 tuổi sờ soạng ngực, kéo dài nhiều phút trong tiết học thứ năm khi các học sinh trong lớp đang đọc bài và thảo luận. Cáo trạng cho biết khi một học sinh nam để ý trông thấy liền nói chuyện với bị cáo, bị cáo đã xoay đầu cậu bé lại và thì thầm vào tai học sinh đó rằng không được phép nói với bất kỳ ai về điều này.

Cùng ngày, trước giờ học thể thao, bị cáo đã gọi nữ học sinh vào phòng thay đồ của giáo viên, rồi đóng cửa và lạm dụng bé một lần nữa. Ngay sau vụ này, bé đã tiết lộ với mẹ mình. Người phụ nữ ngay lập tức đến cảnh sát để nộp đơn tố cáo. Nhà trường lập tức cho bị cáo nghỉ việc.

Ban đầu vụ việc được Viện Kiểm sát kiện lên tòa án quận Amtsgericht Strausberg. Nhưng các thẩm phán ở đó đã quyết định chuyển cho tòa án Landgericht, bởi bị cáo giữ quyền im lặng về các cáo buộc và do tòa án quận chỉ có thể truy tố trong những trường hợp mà bản án dự kiến ​​không quá bốn năm.

Diễn tiến phiên tòa

Vào ngày đầu tiên của phiên tòa, bị cáo giữ quyền im lặng về các cáo buộc. Một thỏa thuận mà chánh án đã đề xuất với bị cáo, qua đó sẽ miễn cho các nữ sinh bị hại có mặt ở tòa, đã không đạt được. Chủ tọa phiên tòa Sören Schrade đã đưa ra đề nghị, trong trường hợp bị cáo đồng ý nhận tội, sẽ chỉ áp dụng mức án từ ba năm rưỡi đến bốn năm ba tháng tù giam.

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng khung hình phạt là quá thấp. Còn Galina Rolnik, luật sư của bị cáo cũng từ chối thỏa thuận giữa 2 bên Tòa và bị cáo. Luật sư giải thích: Các cáo buộc bị phản đối kịch liệt và rõ ràng. Và yêu cầu Tòa tha bổng cho thân chủ. Rolnik nói: Bị cáo không làm bất cứ điều gì phạm tội. Còn chính bị cáo thì xin không có ý kiến gì lúc này.

Sau khi Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng, đoạn video ghi hình những bé gái học sinh là nạn nhân có liên quan được chiếu lên màn hình. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu những người có mặt không được công bố ra truyền thông, bởi liên quan đến quyền bí mật của trẻ em được bảo vệ.

Nhiều câu hỏi vẫn phải được làm rõ trong quá trình tranh tụng dự kiến ​​kết thúc vào cuối tháng bảy, chẳng hạn nếu các cáo buộc là chính xác, thì không rõ tại sao lại có thể để xảy ra nhiều cuộc lạm dụng tình dục như vậy trong một khoảng thời gian dài như vậy. Jens Mader luật sư bảo vệ cho nạn nhân, cũng không thể phát biểu gì hơn, bởi không thể hình dung bị cáo được cho là đã hành động trong một khoảng thời gian dài như vậy mà không bị tố cáo.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Sáu, có lẽ sẽ vẫn xử kín vì liên quan tới trẻ em. Nạn nhân là bé gái bị lạm dụng đầu tiên sẽ báo cáo trước tòa. Nếu bị kết tội, bị cáo phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm, theo tòa án.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang