Cướp trắng trợn ở Bayern; Hai người con cùng bạn giết bố đẻ người Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin

Cướp trắng trợn ở Bayern

Ngày hôm qua, tại München, cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ ba can phạm cướp bất thành một cửa hàng

Diễn tiến: Vào thứ Bảy, ngày hôm qua, 20.05, lúc 10 giờ sáng, một người qua đường để ý phát hiện được dấu hiệu ngờ vực về một vụ cướp quy mô lớn, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lúc đó, có ba người đàn ông đeo mặt nạ vừa bước vào một cửa hàng.

Lập tức cảnh sát điều tới 15 cảnh sát đặc nhiệm đến hiện trường ở Maxvorstadt. Tới nơi, cảnh sát trông thấy ngay bóng dáng thấp thoáng của một người đeo mặt nạ bên trong cửa hàng. Thấy động, người này tẩu thoát. Cảnh sát lập tức bao vây, và xông vào cửa hàng lục soát, phát hiện được 3 thủ phạm và bắt giữ tại chỗ. Đó là 3 người đàn ông tuổi 32, 37, 45.

Theo thông cáo của cảnh sát, ba tên cướp vào cửa hàng theo lối cửa chính. Chúng đánh gục một nhân viên ở đó rồi trói lại. Sau đó, chúng lục soát cửa hàng, lục đồ trang sức đắt tiền, trị giá lên tới năm con số.

Nhân viên cửa hàng, 57 tuổi, được cảnh sát phát hiện, gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. Ba can phạm bị bắt được chuyển đến trại tạm giam München sau khi trình thẩm phán câu lưu vào Chủ nhật, với cáo buộc tội danh, đánh người cướp của trắng trợn.

Hai người con cùng bạn giết bố đẻ người Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin

Xảy ra hôm thứ 3, tại Berlin-Gatow. Hiện cảnh sát bắt được can phạm,14, 15, 16 và 17 tuổi.

Theo thông cáo của Viện Công tố hôm thứ 7, thủ phạm gồm hai người con của nạn nhân một cô con gái 14 tuổi và một cậu con trai 16 tuổi. Hai thủ phạm còn lại, gồm bạn gái 15 tuổi của cậu con trai, và một người quen 17 tuổi.

Bốn can phạm sau khi gây án đã bị truy lùng bởi hàng trăm cảnh sát Berlin và các thành viên của đội đặc nhiệm. Theo thông cáo, 4 thủ phạm đã tìm cách lấy cớ gì đó dụ nạn nhân quốc tịch Syria 40 tuổi đến hiện trường, rồi dùng súng bắn vào nạn nhân nhiều phát chết ngay tại chỗ.

Hai bị cáo, 16 và 17 tuổi được cảnh sát đưa tới chánh án câu lưu vào thứ bảy để lấy lệnh bắt giữ, với cáo buộc đồng phạm giết người. Hai can phạm còn dưới tuổi vị thành niên nên được trao lại cho gia đình, chờ xét xử sau.

Các cuộc điều tra, đặc biệt về nguyên nhân phạm tội, đang được cảnh sát tiếp tục làm rõ. Thông tin điều tra ban đầu cho biết, tối hôm thứ 3, nạn nhân bị bắn chết tại một bãi đậu xe ở ngã tư giữa đường Waldschluchtpfad và Breitehornweg. Ngay khi nạn nhân vừa đến hiện trường, ra khỏi xe thì lập tức bị xả súng bắn chết tại chỗ không kịp kêu cứu hay bỏ chạy.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang