Hai bé gái đột nhập căn hộ trộm cắp ở Nordrhein-Westfalen; Biểu tình bạo lực 01.05 ở Berlin; Tai nạn xe cưới trên cao tốc A 38 ở Sachsen-Anhalt

(Ảnh một cảnh biểu tình mang theo dụng cụ âm nhạc ở Berlin)

Một cặp bé trai và gái 12 tuổi đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp ở Nordrhein-Westfalen

Hôn nay, cảnh sát ra thông cáo cho biết, hôm kia thứ 6, tại Dortmund một cặp bé trai và gái chỉ 12 tuổi đã liều lĩnh phá cửa một căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Một người thuê nhà 44 tuổi cùng chung cư nghe thấy những tiếng động đáng ngờ và gọi cảnh sát. Một người hàng xóm khác 22 tuổi đã cố gắng bắt giữ 2 bé lại. Tuy nhiên, cả 2 bé đã ra sức la hét giằng xé thoát khỏi tay nhân chứng và tẩu thoát ra ngoài chung cư.

Tuy nhiên cảnh sát đã đến kịp thời và bắt được 2 can phạm gần hiện trường vụ án. Khám xét người phát hiện được cả dụng cụ gây án phá cửa mang theo không kịp vứt đi. Cả hai bé đã được cảnh sát bàn giao cho sở thanh thiếu niên xử lí dân sự, vì chưa đủ năng lực pháp lí xử lí hình sự.

Biểu tình gây bạo lực ngày 01.05.23 ở Berlin

Vào đêm trước ngày 01.05, tại cuộc biểu tình cánh Tả ở Berlin-Kreuzberg, những người tham gia đã tấn công cảnh sát. Tại một cuộc biểu tình khác của phụ nữ cánh Tả vào tối Chủ nhật, cũng đã xảy ra bạo lực, cảnh sát bảo vệ trở thành nạn nhân.

Những người tham gia cuộc biểu tình cánh tả ở Berlin-Kreuzberg sử dụng ô làm dụng cụ tấn công và bảo vệ. Trong cuộc biểu tình của phụ nữ vào đêm, cảnh sát đã bị tấn công bằng chai, lọ và pháo. Thậm chí ném cả đá nhằm vào cảnh sát. Một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết nhiều cảnh sát dàn hàng đi bên rìa cuộc biểu tình để bảo vệ cũng liên tục bị đấm, đá. Ít nhất một phụ nữ đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, khoảng 3.300 người tham gia biểu tình. Đặc biệt những người đứng hàng đầu đoàn thể hiện rất hung hăng. Nhiều người đốt pháo ném vào cảnh sát. Cảnh sát đã nhiều lần ngăn chặn khả năng cuộc biểu tình trở thành bạo lực. Trong một số trường hợp, cảnh sát đã tịch thu ô của những người biểu tình được chính họ sử dụng che dấu bạo lực.

Một cuộc biểu tình cánh tả đã diễu hành qua Wedding phần lớn trong trật tự vào buổi chiều. Theo cảnh sát, có khoảng 650 người tham gia. Cảnh sát cho biết, tổng cộng có tới 3.400 cảnh sát làm nhiệm vụ trong ngày Chủ nhật.

Sáng ngày 01.05.23 hôm nay, tiếp tục diễn ra nhiều cuộc biểu tình khắp Berlin. Trọng tâm bảo vệ của cảnh sát là các cuộc biểu tình ngày Quốc tế Lao động 01.05. Như thường lệ trước đây, các nhóm cánh tả và cực đoan tổ chức biểu tình diễu hành từ Neukölln đến Kreuzberg. Cảnh sát ước chừng số người tham gia từ 10.000 đến 15.000 người. Trong quá khứ, bạo lực đã xảy ra lặp đi lặp lại, chủ yếu do những kẻ bạo lực cánh tả gây ra.

Tai nạn xe đi dự cưới bị lật ngược trên cao tốc A 38 ở Sachsen-Anhalt

Một người đàn ông đã chết tại một vụ tai nạn trong cuộc diễu hành đám cưới trên cao tốc Autobahn 38 ở Sachsen-Anhalt. Ba người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn, xảy ra vào Chủ nhật qua. Lúc đó, tại Querfurt, không rõ lý do gì chiếc xe lao ra khỏi làn đường đâm vào hàng rào chắn bên phải, bị lật nhào nằm ngửa lên trời.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, có thể lốp xe bị nổ gây ra tai nạn. Ba trong số bốn người ngồi trong xe đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng và một thanh niên 20 tuổi đã qua đời tại hiện trường vì vết thương quá nặng. Đường cao tốc Autobahn theo hướng Leipzig bị phong tỏa hoàn toàn trong khoảng bảy giờ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang