- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết, năm 2022 xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Đức đạt gần 2,9 triệu tấn, phần lớn được xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), giảm 6,9% so với năm 2021.
Xuất khẩu thịt lợn của Đức giảm rõ rệt trong 5 năm qua. Năm 2022, thịt lợn (chỉ dưới 1,5 triệu tấn) chỉ chiếm hơn một nửa (50,5%) lượng thịt xuất khẩu các loại của Đức. Từ năm 2017 đến năm 2022, lượng thịt xuất khẩu chỉ giảm hơn 1/5 (-20,4%). Xuất khẩu thịt bò giảm 11,4% xuống chỉ còn hơn 254.000 tấn trong cùng kỳ. Lượng thịt gia cầm xuất khẩu khá ổn định (-0,2%) và chỉ đạt dưới 481.500 tấn. Một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu thịt giảm có lẽ là do hạn chế nhập khẩu ở các nước nhập khẩu như Trung Quốc. Năm 2017, có 9,7% tổng lượng thịt xuất khẩu của Đức sang thị trường Trung Quốc, trong khi năm 2022, tỷ lệ này chỉ là 0,1%. Chăn nuôi ở Đức cũng giảm.
Nhập khẩu thịt giảm 16% trong 5 năm qua
Năm 2022, nhập khẩu thịt vào thị trường Đức đạt 2 triệu tấn, chủ yếu từ các nước EU, giảm 4,5% so với năm 2021. Nhập khẩu thịt đã giảm 15,9% trong 5 năm qua. Năm 2017, Đức nhập khẩu 2,4 triệu tấn thịt. Thịt lợn nhập khẩu đã giảm 23,4% từ năm 2017 đến năm 2022. Năm 2022 khoảng 701.400 tấn thịt lợn đã được nhập khẩu. Nhập khẩu thịt bò giảm 12% xuống dưới 324.200 tấn. Lượng thịt gia cầm nhập khẩu giảm nhẹ hơn, từ gần 693.600 tấn năm 2017 xuống còn khoảng 657.600 tấn năm 2022 (-5,2%).
Sản xuất thịt đã giảm đáng kể
Sản lượng thịt ở Đức cũng đang giảm. Theo kết quả sơ bộ, sản lượng thịt của Đức năm 2022 đạt khoảng 7 triệu tấn thịt, giảm 8,1% so với năm trước. Sản lượng thịt đã giảm 13,9% trong 5 năm qua. Năm 2017, sản lượng thịt các loại đạt gần 8,2 triệu tấn. Sản lượng thịt lợn nói riêng đang giảm: lượng thịt lợn sản xuất đã giảm 18,5% từ năm 2017 đến năm 2022 xuống chỉ còn dưới 4,5 triệu tấn. Số lượng lợn có nguồn gốc nước ngoài được giết mổ ở Đức cũng giảm 68,7%. Sản lượng thịt bò cũng giảm (-12,8%). Vào năm 2022, sản lượng thịt bò năm 2022 đạt khoảng 984.600 tấn. Ngược lại, lượng thịt gia cầm sản xuất năm 2022 tăng nhẹ 1,8% so với năm 2017 lên 1,5 triệu tấn.
Giá thịt và các sản phẩm từ thịt đạt trên mức trung bình
Giống như giá của nhiều loại thực phẩm khác, giá thịt đã tăng trên mức trung bình trong năm 2022. Năm 2022, giá thịt và các sản phẩm từ thịt tăng 14,5% so với năm trước. Thịt gia cầm tăng cao nhất trong các loại thịt, tăng 22,9%. Giá các loại thịt khác cũng tăng đáng kể từ năm 2021 đến năm 2022. Thịt bò và thịt bê tăng 19,2%, thịt lợn tăng 16,7%.
Tiêu thụ thịt ở Đức giảm
Ở Đức, tiêu thụ thịt ngày càng giảm. Theo Văn phòng Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang Đức, mức tiêu thụ bình quân đầu người là 55 kg vào năm 2021, giảm 12,4% so với năm 2011. Vào thời điểm đó, tiêu thụ thịt bình quân đầu người đạt 62,8 kg.
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla của Vương quốc Anh đã có chuyến công du tới Đức, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Hoàng gia xứ sở Sương mù. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ đưa hai nước lại gần nhau hơn sau một thời gian dài tồn tại nhiều bất đồng.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Đệ nhất phu nhân Elke Budenbender ngày 29-3 đã chào đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla của Anh bằng nghi thức trang trọng bậc nhất phía trước cổng Brandenburg, một trong những biểu tượng chính của thành phố Berlin, nơi gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của nước Đức.
Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày (từ 29-3 đến 1-4), Vua Charles III gặp gỡ Thủ tướng Đức Olaf Scholz và có bài phát biểu tại Quốc hội Liên bang Đức trong ngày 30-3. Sự kiện lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên một nhà vua phát biểu trước Quốc hội Đức. Sau đó, Vua Charles III cùng Tổng thống Đức đến thăm một đơn vị quân đội hỗn hợp giữa Anh và Đức tại bang Brandenburg, trước khi tham quan một dự án năng lượng tái tạo tại thành phố cảng Hamburg vào ngày 1-4.
Theo giới quan sát, chuyến thăm Đức của Nhà vua Anh được xem là sự kiện đặc biệt ở mọi góc độ. Trước hết, chuyến thăm mang đậm dấu ấn gắn kết bởi nguồn gốc Đức của gia đình Hoàng gia Anh. Không chỉ thông thạo tiếng Đức, mà bản thân Vua Charles III cũng thường xuyên đến thăm Đức khi chưa lên ngôi. Trên nền tảng gần gũi, dễ thấy quyết định đến thăm Đức của Vua Charless III đóng góp lớn vào nỗ lực xây dựng cầu nối hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) của Anh với nền kinh tế số một châu Âu.
Cùng với đó, chuyến thăm là cơ hội để nhìn về phía trước và thể hiện nhiều cách mà hai nước đang hợp tác với nhau, cho dù đó là để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu; tháo gỡ cuộc xung đột tại Ukraine; nắm bắt các cơ hội thương mại, đầu tư hoặc chia sẻ những gì tốt nhất về nghệ thuật và văn hóa của hai bên. Trong bài phát biểu bằng cả tiếng Anh và tiếng Đức, Vua Charles III đã dành nhiều ngôn từ ca ngợi mối quan hệ song phương, nhấn mạnh việc có thể góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia là một “niềm vui lớn” đối với ông.
Thiện chí của Nhà vua nước Anh được phía Đức hoan nghênh. Việc lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia được tiếp đón chính thức tại cổng Brandenburg thay vì tại Schloss Bellevue - nơi ở chính thức của Tổng thống Đức - là sự thể hiện rõ nét tầm quan trọng của chuyến thăm đối với nước Đức. Trong phát biểu, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định, Vua Charles III đến thăm Đức là một “cử chỉ thiện chí” đánh giá cao tình hữu nghị thân thiết, chân thành giữa hai nhà nước và người dân hai nước. Cũng theo vị nguyên thủ nước Đức, những người dân sống ở Đức và châu Âu đều muốn có mối quan hệ thân thiết và gần gũi với nước Anh trong thời kỳ hậu Brexit.
Cũng theo các ý kiến phân tích, bên cạnh ý nghĩa ngoại giao, chuyến thăm lần này còn là cơ hội quan trọng để Anh tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hợp tác với Đức - vốn là đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của xứ sở Sương mù, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn của châu Âu cùng chịu nhiều áp lực trước những thay đổi của tình hình quốc tế và khu vực. Thực tế, những bất ổn đã khiến Anh tụt từ đối tác thương mại lớn thứ 5 của Đức xuống thứ 11 trong năm 2022. Tăng cường hợp tác với Đức cũng sẽ mở toang cánh cửa để London xây dựng lại cầu nối với các nước châu Âu, sau nhiều năm quan hệ căng thẳng do Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Có thể thấy, chuyến thăm lần này không chỉ hứa hẹn mở ra chương hợp tác nồng ấm và chặt chẽ mới giữa Anh và Đức sau nhiều năm vấp váp với nhiều bất ổn, mà nhìn từ mọi góc độ, đây có thể coi là tín hiệu tốt lành đối với toàn thể Lục địa già.
Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Đức sẽ tới Bắc Kinh vài ngày sau lễ Phục sinh, sau đó bà sẽ tới Nhật Bản để tham dự cuộc họp của ngoại trưởng các nước G7.
Theo uniindia.com/Sputniknews, tờ Handelsblatt của Đức số ra ngày 30/3 dẫn các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào giữa tháng Tư tới.
Theo nguồn tin, bà Baerbock sẽ tới Bắc Kinh một vài ngày sau lễ Phục sinh, được tổ chức vào ngày 9/4. Sau chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Đức sẽ tới Nhật Bản để tham dự cuộc họp của ngoại trưởng các nước G7.
Hồi tháng Tám năm ngoái, trong chuyến công du Mỹ, bà Baerbock thông báo rằng một chiến lược mới của Đức về các mối quan hệ với Trung Quốc sẽ được công bố trong năm nay.
Một trong những mục tiêu của chiến lược này là làm hài hòa hơn nữa lập trường xuyên Đại Tây Dương liên quan đến những thách thức mà Trung Quốc đặt ra đối với "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá