- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

(Ảnh minh họa).
Theo hãng tin Reuters, một tòa án Nga ngày 20/3 đã đóng băng tất cả tài sản của Volkswagen (hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Đức) ở Nga.
Volkswagen, cùng với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài khác, đã đình chỉ hoạt động tại Nga vào năm ngoái sau khi các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Moskva liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Volkswagen đang tìm cách bán các tài sản của mình ở Nga, bao gồm cả nhà máy quan trọng ở thành phố Kaluga, nơi có công suất sản xuất 225.000 xe mỗi năm và đã bị ngừng hoạt động kể từ tháng 3/2022.
Nhà sản xuất ô tô Nga GAZ, từng ký hợp đồng sản xuất xe Volkswagen tại nhà máy của họ ở Nizhny Novgorod, đã tạm dừng mọi hoạt động bán hàng sau vụ kiện nhà sản xuất ô tô Đức vì cáo buộc vi phạm hợp đồng.
Trong hồ sơ tòa án, GAZ cho biết nỗ lực rút khỏi thị trường Nga của Volkswagen khiến lợi ích của chính họ gặp rủi ro và họ đang đòi bồi thường thiệt hại 15,6 tỷ rúp (hơn 200 triệu USD) vì hợp đồng bị chấm dứt.
Do đó, một tòa án Nga đã đồng ý đóng băng tất cả tài sản của Volkswagen tại Nga trong bối cảnh tranh chấp với GAZ.
Đầu tuần này, nhà sản xuất ô tô Séc Skoda Auto, một phần của tập đoàn Volkswagen, cho biết họ đang trong giai đoạn cuối cùng của thỏa thuận bán tài sản tại Nga.
Nga đã yêu cầu các công ty từ những quốc gia "không thân thiện" - những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Moskva - phải được một ủy ban của chính phủ chấp thuận cho việc bán bất kỳ tài sản nào của Nga.
Các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại Nga có thể chuyển sang quốc hữu hóa các tài sản chiến lược kể từ khi các hạn chế bán hàng được đưa ra.
Tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh giành toàn quyền kiểm soát dự án dầu khí Sakhlain-2 ở vùng viễn đông của Nga, sau khi đã tiếp quản gần 50% dự án từ Shell và hai công ty thương mại Nhật Bản.
Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu khác của phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga. Năm ngoái, Renault của Pháp đã bán phần lớn cổ phần của mình tại Avtovaz cho một tổ chức nhà nước của Nga với mức phí tượng trưng là 1 rúp - xóa sạch tài sản mà họ có trước đây trị giá 2,2 tỷ euro.
Ngành công nghiệp ô tô của Nga là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra.
Từng phụ thuộc vào đầu tư, thiết bị và phụ tùng của phương Tây, ngành sản xuất ô tô Nga năm ngoái đã giảm 67%, xuống mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
(Nguồn: Báo Tin Tức)
Chính quyền Mỹ đang thu hút các công ty Đức bằng các khoản trợ cấp lớn, sẽ rối ren hơn nếu các công ty này tăng đầu tư và xây dựng sản xuất vào Mỹ.
Theo Phòng Thương mại Đức - Mỹ, khoảng 5.600 công ty Đức đã đầu tư vào thị trường Mỹ. Tính đến tháng 9/2022, các khoản đầu tư đã trị giá gần 650 tỷ đôla (605 tỷ euro). Không chỉ các công ty lớn như Siemens, Volkswagen hay Linde hiện tìm cách củng cố cam kết với Mỹ - trong một số trường hợp, thậm chí còn xây dựng toàn bộ cơ sở sản xuất mới.
Dirk Dohse, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Cạnh tranh Quốc tế và Đổi mới tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW) cho rằng: “Có nhiều lý do giải thích cho điều đó”. "Một là sự gia tăng căng thẳng địa chính trị. Nhiều công ty Đức coi Mỹ là bến cảng an toàn, lý do khác là chi phí năng lượng tương đối thấp và các khoản trợ cấp rất hào phóng được cung cấp theo Đạo luật Giảm lạm phát”.
Sức hút của Đạo luật giảm lạm phát
Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) là một chương trình trợ cấp trị giá hàng tỷ đô la do chính quyền thời Tổng thống Joe Biden khởi xướng. Bất chấp tên gọi của nó, mục tiêu không chỉ đơn giản là giảm lạm phát.
Ước tính, có khoảng 430 tỷ đôla trong quỹ IRA, Đạo luật dành 370 tỷ USD cho nỗ lực của Mỹ nhằm chống biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, thúc đẩy năng lực sản xuất điện gió, pin mặt trời và xe điện trong nước. Trước đó, Mỹ đã đưa ra mục tiêu giảm 40% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030.
Tuy nhiên, các công ty này sẽ được lợi từ các khoản trợ cấp và tín dụng thuế do việc sử dụng các sản phẩm của Mỹ hoặc sản xuất các sản phẩm của chính họ tại xứ cờ hoa. Ví dụ, người mua một chiếc ô tô điện của Mỹ có pin cũng được sản xuất tại Mỹ sẽ nhận được khoản phí bảo hiểm khoảng 7.500 đôla.
Theo quan điểm của Mỹ, các sản phẩm chính từ các quốc gia mà Mỹ có hiệp định thương mại tự do, chẳng hạn như Mexico hoặc Canada, cũng được chấp nhận.
Phản ứng của các công ty
Các kế hoạch trợ cấp trong IRA của Chính phủ Mỹ đã khiến các công ty lớn thay đổi ý định đầu tư. Chẳng hạn như các nhà máy sản xuất pin ôtô điện ở Đức, nhà sản xuất xe điện Tesla ở Grünheide gần Berlin (Đức), công ty Northvolt của Thụy Điển đều muốn đầu tư vào Mỹ trước.
Nhiều người đặt câu hỏi liệu Đức có nên lo lắng khi nước này dần biến thành một địa điểm sản xuất? Theo IfW trích dẫn: “Đúng là tỷ trọng của lĩnh vực sản xuất trong tổng giá trị gia tăng ở Đức đã giảm kể từ năm 2016. "Tuy nhiên, quốc gia này cũng đang bắt đầu ở đỉnh cao, hiện không thấy quá trình phi công nghiệp hóa đang diễn ra trên khắp đất nước”.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã cảnh báo rằng các khoản trợ cấp xa hoa của Mỹ có thể bóp méo cạnh tranh của các công ty châu Âu so với các đối thủ tại xứ cờ hoa.
Ngay sau đó, có thông báo rằng Brussels dự định chống lại IRA bằng chương trình xanh dành cho ngành công nghiệp của riêng họ, đồng thời cũng sẽ trao cho các quốc gia EU nhiều quyền tự do hơn trong việc cung cấp các khoản trợ cấp của riêng họ.
Nguy cơ “vòng tròn trợ cấp”
Các nhà kinh tế cho rằng một cuộc đối đầu như thế này sẽ là một động thái nguy hiểm. Theo chuyên gia Dohse: “Tôi không nghĩ chúng ta nên tham gia vào cuộc chạy đua giành trợ cấp. "Cuối cùng, đây là tiền của người đóng thuế. Chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận về việc liệu điều này có mang lại lợi ích cho xã hội trong dài hạn hay không”.
Ông nói, thật đáng thất vọng khi các công ty sáng tạo, chẳng hạn như những công ty hoạt động trong lĩnh vực "công nghệ xanh", vốn đã được phát triển, duy trì và nuôi dưỡng bằng tiền của người nộp thuế ở Đức hoặc châu Âu, sau đó bị các khoản trợ cấp lôi kéo đến Mỹ.
Nếu nhiều công ty Đức đang đầu tư mạnh tay hơn vào Mỹ để hưởng lợi từ các khoản trợ cấp của IRA, thì các công ty Mỹ hoạt động quốc tế đánh giá Đức như một địa điểm kinh doanh như thế nào?
"Nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn là một địa điểm quan trọng và hấp dẫn đối với nhiều công ty Mỹ", Simone Menne, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Đức (AmCham Đức) chia sẻ với DW.
"Nơi đây có nhiều công nhân lành nghề được đào tạo bài bản, mạng lưới cơ sở hạ tầng dày đặc, các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật hạng nhất, ổn định chính trị, sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường EU và các yếu tố khác là những lý lẽ quan trọng ủng hộ việc đầu tư vào Đức”, Simone Menne nói.
Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát của AmCham Đức đối với các công ty Mỹ tại Đức, xếp hạng của quốc gia này đã giảm vào năm 2023 trong năm thứ ba liên tiếp.
Trong cuộc khảo sát Business Barometer năm ngoái, 59% các công ty Mỹ ở Đức đánh giá vị thế của họ là "tốt hoặc rất tốt". Vào năm 2023, con số đó giảm xuống còn 34%.
Đức chiếm lợi thế về chất lượng của lực lượng lao động (94%), mạng lưới nhà cung cấp (68%) và nghiên cứu và phát triển (68%). Tuy nhiên, chỉ 38% công ty Mỹ kỳ vọng Đức sẽ cải thiện vị trí địa lý trong ba hoặc bốn năm tới, so với 43% vào năm 2022.
“Rào cản” - giá năng lượng cao
Năm 2022, nhiều công ty Mỹ được khảo sát ở Đức đã báo cáo doanh thu tăng (68%), số lượng nhân viên (42%) và đầu tư (42%). Có 53% trong số những công ty được khảo sát kỳ vọng doanh thu của họ sẽ tăng vào năm 2023 và con số tương tự cho biết họ sẽ mở rộng hoạt động trong vòng 3 đến 4 năm tới.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều bất lợi mà họ thấy ở Đức là chi phí lao động, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và thiếu công nhân lành nghề. Tuy nhiên, những công ty này dành sự chỉ trích mạnh mẽ nhất về giá năng lượng cao, thậm chí so với các nước khác, và thậm chí trước cả khi Nga tấn công Ukraine.
Simone Menne, chủ tịch AmCham cho biết: “Các công ty Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định về địa điểm, đặc biệt là với các công ty sử dụng nhiều năng lượng.
Do đó, Đức cần phải thuyết phục hơn nữa theo những cách khác, cần phải đảm bảo nguồn lao động có tay nghề cao, giảm bớt bộ máy quan liêu và mở rộng quá trình số hóa. "Điều này sẽ hữu ích không chỉ trong việc đảm bảo đầu tư từ Mỹ”.
Nhà kinh tế Dirk Dohse của IfW chỉ ra một quyết định của gã khổng lồ công nghệ Mỹ, Apple: Họ sắp chi thêm một tỷ euro để mở rộng trung tâm thiết kế chip của mình ở Munich (Đức).
"Nếu Đức đầu tư một cách khôn ngoan vào nghiên cứu, đào tạo và cơ sở hạ tầng, thay vì lãng phí tiền thuế của người dân vào các khoản trợ cấp, thì nước này sẽ vẫn là một địa điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai," Dohse tin tưởng.
(Nguồn: Công Luận)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin đôi khi kéo dài tới 90 phút.
"Đó là những cuộc gọi dài, đôi khi kéo dài đến 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi. Một số cuộc gọi bằng tiếng Đức, hoặc cũng có khi chúng tôi liên lạc thông qua một phiên dịch viên", tờ Rheinische Post dẫn lời ông Scholz nói tại một sự kiện do tờ báo này tổ chức ở Dusseldorf của Đức ngày 20/3.
Theo Thủ tướng Đức, các cuộc trò chuyện giữa ông và Tổng thống Nga luôn giữ có thái độ lịch sự.
Lần gần đây nhất Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Nga Putin có cuộc điện đàm là ngày 2/12/2022.
Trong các phát biểu trước đây, Thủ tướng Đức và những người phát ngôn của ông đều khẳng định đối thoại với Moscow là cần thiết và Berlin đang tìm cách tiếp tục điều đó.
(Nguồn: Báo Pháp Luật)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz không loại trừ khả năng xung đột ở Ukraine có thể kéo dài.
"Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế là có thể xung đột ở Ukraine sẽ mất nhiều thời gian", tờ DPA dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm 20/3.
Theo nhà lãnh đạo Đức, phương Tây cần tiếp tục ủng hộ Kiev. "Ukraine phải có khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của mình", ông Scholz nói thêm.
Trước đó, trả lời phỏng vấn Handelsblatt hôm 16/3, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết ông không kỳ vọng xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc sớm. Sau đó, lãnh đạo Đức nói rằng khó có thể dự đoán được diễn biến chiến sự trong tương lai.
Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24/2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine trong ngày đánh dấu 1 năm chiến sự. Kế hoạch kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy hạt nhân và ngưng các biện pháp trừng phạt.
Hôm 20/3, Tổng thống Vladimir Putin nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Nga sẵn sàng thảo luận về các đề xuất của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva không thấy cơ hội để đàm phán hoà bình với Kiev. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói rằng Nga không thấy có điều kiện tiên quyết để chuyển sang trạng thái hòa bình ở Ukraine.
Theo ông Peskov, Nga sẽ tiếp tục hướng đến việc giành các mục tiêu mà nước này đề ra bằng cách tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.
Mới đây, Tổng thống Ukraine nêu lý do không đàm phán với Nga. Ông Zelensky cho biết ông không có lựa chọn để nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin "vì ông ấy không giữ lời". Theo ông Zelensky, quân đội Nga phải rút lui khỏi Ukraine, nhấn mạnh chỉ khi đó Chính phủ Ukraine mới tính đến giải pháp ngoại giao.
(Nguồn: VTC)
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá