- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Mỹ, Anh, Pháp cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS)
Vào mùa xuân năm nay, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) với tầm bắn có thể lên tới 300 km tùy theo biến thể.
Ngoài ATACMS, Ukraine còn nhận được tên lửa Storm Shadow của Anh cùng với tên lửa SCALP của Pháp, có tầm bắn lên tới 250 km. Kho vũ khí này đã giúp Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea và Biển Đen.
Thông thường, sau khi Washington đồng ý chuyển giao một loại vũ khí nào cho Kiev, Berlin sẽ có động thái tương tự, như trường hợp của hệ thống phòng không Patriot vào đầu năm 2023 hay các xe tăng chiến đấu.
Tuy nhiên, trong lần Mỹ chuyển giao ATACMS, Đức đã không nối gót bằng Taurus.
Trong khi Mỹ và Anh băn khoăn có cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga hay không thì Đức còn ở bước từ chối cung cấp các tên lửa như vậy cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói về lập trường của nước này trong việc từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine hồi giữa tháng 9: Đức đã đưa ra quyết định rõ ràng về những gì chúng tôi sẽ làm và những gì chúng tôi sẽ không làm. Quyết định này sẽ không thay đổi.
Đức từ chối
Đầu tháng 8, khi Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, Bộ Quốc phòng Đức khi đó nói rằng Ukraine có quyền “tự do lựa chọn” vũ khí sử dụng bên trong nước Nga để tự vệ theo luật pháp quốc tế. Dù vậy, Berlin vẫn tiếp tục trì hoãn yêu cầu của Kiev về việc cung cấp mảnh ghép cuối cùng - một hệ thống tên lửa có thể nhắm vào quân đội Nga.
“Kịch bản ác mộng đối với Thủ tướng Scholz là Ukraine sẽ sử dụng Taurus để tấn công các mục tiêu chính trị nhạy cảm bên trong nước Nga. Ông Scholz lo ngại rằng điều này có thể leo thang chiến tranh và đẩy Đức vào cuộc chiến trực tiếp với Nga” - ông Fabian Hoffmann, chuyên gia về công nghệ tên lửa tại ĐH Oslo (Na Uy) nói với tờ Kyiv Independent.
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng việc Đức từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine có liên quan động thái đe dọa hạt nhân từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky trả lời truyền thông, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức không phải là quốc gia hạt nhân và rằng [tên lửa tầm xa Taurus] là hệ thống vũ khí mạnh nhất ở Đức.
Nga cảnh báo
Trong những bình luận gần đây, ông Putin đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh phương Tây về một “cuộc chiến” giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga.
Một trong những lý do mà Đức đưa ra để từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là các tên lửa này không thể sử dụng nếu không có sự tham gia của binh sĩ Đức. Song lý do này đã bị nhiều chuyên gia bác bỏ.
“Vào thời điểm này, quyết định cung cấp hay không thậm chí đã trở thành vấn đề cá nhân của Thủ tướng Scholz. Có yếu tố cá nhân bên trong các cân nhắc chính trị. Đó không phải là động lực duy nhất của quyết định, nhưng chắc chắn có đóng một vai trò nào đó” - bà Jessica Berlin, thành viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA), nêu quan điểm.
Kyiv Independent dẫn lời một tướng Đức (giấu tên) tiết lộ rằng việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine hoàn toàn là quyết định chính trị và Lực lượng vũ trang Đức không phản đối quyết định này.
Ý kiến của người dân Đức
Còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử quốc hội Đức. Phần lớn các cuộc thăm dò đều cho thấy người dân Đức ủng hộ quyết định của Thủ tướng Scholz về việc không cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine.
Cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu Forsa (Đức) thực hiện vào tháng 4 cho thấy chỉ có 37% người Đức ủng hộ việc chuyển giao Taurus cho Ukraine, trong khi 56% phản đối động thái này.
Trước đó, theo cuộc thăm dò của kênh truyền hình ZDF vào tháng 2, 62% người Đức ủng hộ việc các nước châu Âu cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Kiev, trong khi 32% phản đối.
Bà Jessica Berlin nhận xét rằng sự ủng hộ của Đức đối với việc cung cấp Taurus cho Ukraine đã giảm trong các cuộc thăm dò. “Nếu người dân Đức hiểu đầy đủ tình hình và bản chất của mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ Nga, họ sẽ bớt sợ hãi khi giúp Ukraine tự vệ bằng vũ khí của Đức, và họ sẽ hiểu rằng đầu tư vào quốc phòng của Ukraine cũng chính là đầu tư vào quốc phòng của Đức” - nữ chuyên gia người Đức nói.
Trong khi đó, ông Christian Mölling - một chuyên gia an ninh tại Quỹ Bertelsmann (trụ sở Đức) - nói rằng “mọi người [ở Đức] về cơ bản đã từ bỏ việc tranh luận về tên lửa tầm xa Taurus”.
.jpg)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 6/10 kêu gọi ngừng bắn ở Gaza
Thủ tướng Đức nhấn mạnh: Hòa bình, sự hòa giải ở Trung Đông dường như xa vời hơn bao giờ hế. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn xung đột tiếp tục leo thang.
Không bao giờ để công dân Do Thái ở Đức phải sống trong sợ hãi và khủng bố
Nhà lãnh đạo Đức cũng nhắc lại sự ủng hộ trước sau như một của Berlin đối với Tel Aviv, khẳng định không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa bài Do Thái và lòng căm thù mù quáng đối với Israel.
Đức đã chứng kiến làn sóng bài Do Thái gia tăng trong năm qua. Theo ông Felix Klein, ủy viên chính phủ phụ trách vấn đề chống chủ nghĩa bài Do Thái, Đức ghi nhận hơn 5.000 vụ việc bài Do Thái trong năm 2023, một nửa trong số đó xảy ra sau vụ tấn công ngày 7/10.
Các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố trên cả nước Đức vào ngày 5/10 vừa qua, khi cuộc xung đột ở Gaza sắp sửa tròn một năm.
Cảnh sát Berlin cho biết, hơn một nghìn người đã tuần hành để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine.
Dòng người biểu tình hô vang “Gaza, các bạn không đơn độc” và giơ cao những tấm biển với dòng chữ “Không có gì biện minh cho tội ác diệt chủng” hay “Giải phóng Gaza”.
Anh lên tiếng
Cũng trong ngày 6/10, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhấn mạnh cuộc xung đột Hamas-Israel kéo dài suốt một năm qua đã tác động tiêu cực đến quan hệ cộng đồng tại Anh.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo Anh cũng kêu gọi công chúng vứt bỏ "định kiến và lòng căm thù", khẳng định việc căm thù người Do Thái và Hồi giáo không được phép tồn tại ở đất nước này.
Nguồn: Pháp Luật; Báo Quốc Tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá