Đức: Bắt thiếu niên bài Do Thái; Nghi phạm liên quan vụ nổ ở Köln bị bắt; Thủ tướng kêu gọi hỗ trợ miền Đông

MỘT THIẾU NIÊN BỊ BẮT VÌ BỊ TÌNH NGHI ÂM MƯU TẤN CÔNG NGƯỜI DO THÁI

Thông cáo của cảnh sát

 Theo đó, cách hai hôm trước, ngày 03.10 cảnh sát đã ra thông báo, bắt giữ một thiếu niên 15 tuổi, bị tình nghi âm mưu tấn công người Do Thái.

Cảnh sát đã bắt giữ thiếu niên này từ hồi tháng 8 dựa trên thông tin tình báo, sau đó đã trả tự do cho đối tượng. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ lại thiếu niên này sau khi phát hiện cuộc trò chuyện giữa nghi phạm với một đối tượng cực đoan người nước ngoài, trong đó dụ dỗ cậu tiến hành một vụ tấn công bằng dao.

Diễn tiến

Cả 2 đối tượng đều được cho là đã thảo luận các mục tiêu tấn công tiềm năng, trong đó có các lễ hội và cộng đồng người Do Thái. Báo cáo cho biết thiếu niên này đã đăng tải các video chứa hình ảnh cờ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lên ứng dụng TikTok.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh Đức đang siết chặt các biện pháp an ninh sau vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen, miền Tây nước này ngày 30/8 khiến 3 người thiệt mạng và một số người bị thương. IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên.

 

BẮT “NHÂN VẬT CHỦ CHỐT” LIÊN QUAN ĐẾN LOẠT VỤ NỔ Ở KÖLN

Các nhà điều tra cho rằng thanh niên này là "nhân vật chủ chốt" trong một vụ giao dịch ma túy, được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển Köln.

Cáo buộc

Văn phòng công tố tại Köln vừa cho biết một nghi phạm 22 tuổi có liên quan đến hàng loạt vụ nổ trong những tháng gần đây ở thành phố Köln, phía Tây nước Đức, đã bị bắt tại Sân bay Roissy ở thủ đô nước Pháp trong tuần qua.

Văn phòng công tố tại Köln đã bắt đầu các thủ tục dẫn độ và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của Pháp.

Các nhà điều tra cho rằng thanh niên này là "nhân vật chủ chốt" trong một vụ giao dịch ma túy, được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển Köln và một số nơi khác trong những tháng gần đây.

Châm ngòi cho làn sóng bạo lực này là vụ trộm một lượng lớn cần sa từ một nhà kho ở Hurth.

Các nhà điều tra cho biết băng nhóm bị mất ma túy đã cố gắng giành lại số hàng và tiền bị trộm.

Theo văn phòng công tố, hàng chục người đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án này.

 

 

NGÀY THỐNG NHẤT: THỦ TƯỚNG KÊU GỌI HỖ TRỢ CHO MIỀN ĐÔNG

Kỷ niệm Ngày Thống nhất nước Đức

Được tổ chức vào đúng ngày Thống nhất nước Đức 03.10 tại thành phố Schwerin, thủ phủ của tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền đông nước Đức. Sự kiện hàng năm kỷ niệm sự thống nhất hai miền Đông Đức và Tây Đức vào năm 1990, diễn ra sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh "sự thống nhất và tự do của nước Đức cuối cùng đã đạt được vào ngày này", cho biết thêm rằng không có quốc gia nào trên thế giới phải đối mặt với thách thức như nước Đức trong 4 thập kỷ qua về việc "hợp nhất hai xã hội đã bị chia rẽ trong 4 thập kỷ và được tổ chức theo những cách hoàn toàn khác nhau về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa và tinh thần".

Chênh lệch giữa Đông và Tây

Tuy nhiên, ngày lễ này luôn gây ra tranh luận về tình hình nước Đức sau khi thống nhất. Những người chỉ trích nói rằng sự bùng nổ kinh tế được hứa hẹn ở miền đông nước Đức đã không thành hiện thực, và sự chênh lệch giữa Đông Đức và Tây Đức vẫn còn lớn cho đến ngày nay.

Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Manuela Schwesig, đã phát biểu về sự bất bình đẳng giữa Đông Đức và Tây Đức. "Đối với hầu hết mọi người ở các bang Tây Đức, không có nhiều thay đổi sau khi nước Đức thống nhất. Nhưng đối với chúng tôi ở Đông Đức, đối với gia đình chúng tôi, hầu như mọi thứ đều thay đổi", bà Schwesig nói.

Bà Schwesig cho biết miền đông "vẫn khác biệt với những kỳ vọng và trải nghiệm, với thái độ và kế hoạch cuộc sống". Bà cho biết khu vực này vẫn còn nhiều bất lợi khi người dân Đông Đức có ít của cải hơn so với người dân phía tây.

Tiếp tục nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân ở phía đông

Thủ tướng Scholz đồng tình với quan điểm của bà Schwesig và nói thêm rằng "đối với hàng triệu người, sự biến động trong những năm sau khi thống nhất đồng nghĩa với sự sụp đổ". Ông cho biết kiến thức, kinh nghiệm và công sức cả đời của người Đông Đức đã phải chịu "sự mất giá".

Ông Scholz thừa nhận rằng mặc dù quá trình thống nhất đất nước đã có những tiến triển đáng kể kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, nhưng tiến trình này vẫn chưa hoàn hảo sau 34 năm.

Thủ tướng Đức kêu gọi tiếp tục nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân ở phía đông. "Bất cứ nơi nào chính trị có thể tạo ra cơ hội sống tốt hơn và điều kiện sống bình đẳng, điều này phải xảy ra. Và đó chính xác là những gì chúng ta đang cùng nhau thực hiện, ở mọi cấp độ", ông Scholz nói.

 

Nguồn: Báo Tin Tức; VietnamPlus; Công Luận

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang