- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

(Thị trưởng Tim Lochner).
Trúng cử
Cuối tuần qua, ông Tim Lochner, 53 tuổi, làm nghề thợ mộc, đã giành 38,5% phiếu bầu trở thành thị trưởng thành phố Pirna, 40 nghìn dân, nằm cách Dresden chưa tới 20 km. Lãnh đạo đảng AfD, bà Alice Weidel ca ngợi đây là “chiến thắng lịch sử”. Các báo Đức thuộc dòng chính trên toàn liên bang tin rằng đây còn là dấu hiệu phe cực hữu đang trên đà giành phiếu cử tri ở cuộc bầu cử các tiểu bang của Đức vào năm 2024.
Cho đến trước cuộc bầu cử, ông Lochner là ứng viên độc lập nhưng chấp nhận đứng dưới khẩu hiệu của AfD Sự lựa chọn khác của nước Đức (Alternative fur Deutschland), đảng bị an ninh liên bang cho là “cực hữu, ủng hộ chủ nghĩa cực đoan”.
Cựu nghị sĩ Quốc hội Liên bang Birgit Malsack-Winkemann, thành viên AfD hiện đang bị tòa án xử vì “âm lưu lật đổ nền dân chủ”.
Đảng AfD
Niềm an ủi cho những người chống lại xu thế cực hữu, bài ngoại dâng lên lâu nay ở vùng thuộc Đông Đức cũ là ông Lochner sẽ vẫn là thị trưởng không cầm thẻ đảng của AfD.
Thế nhưng khi được hỏi “bị coi là cực đoan” có làm sao không thì ông ta trả lời thản nhiên “Không!”
Sau cuộc đầu phiếu hôm Chủ Nhật vừa qua, Tim Lochner đã cùng các lãnh đạo AfD cảm ơn cử tri ở Pirna.
Trước đó, Hannes Loth thuộc AfD đã trúng cử ở một xã 9 nghìn dân, - Raguhn-Jeßnitz thuộc tiểu bang Sachsen-Anhalt, nhưng đây là lần đầu tiên màu cờ AfD giúp một ứng viên thắng cử làm thị trưởng một thị trấn không nhỏ ở Đức.
Tháng 6 vừa qua, đảng AfD cũng đã thắng cử, đưa ông Robert Sesselmann vào chức chủ tịch hội đồng quận Sonnerberg, bang Thüringen, cũng thuộc vùng Đông Đức cũ, theo các báo Đức.
Dù trên toàn liên bang, chỉ có 1/5 cử tri nói sẵn sàng bỏ phiếu cho các đảng cực hữu, tỷ lệ này lên cao ở Đông Đức cũ.
Ví dụ, tới trên 30% cử tri ở ba tiểu bang Thüringen, Sachsen và Brandenburg nói họ sẵn sàng chọn đảng AfD trong kỳ bầu cử địa phương dự kiến vào tháng 9/2024.
Ủng hộ và phản đối đảng AfD
Vấn đề là hiện nay tuy các đảng khác từ chối hợp tác với AfD, khủng hoảng di dân tại Đức khiến chính sách nhập cư được chính phủ siết chặt lại một phần, để cử tri không dồn phiếu cho phe dân tuý, bài ngoại.
Còn riêng tại Pirna, quá khứ phát-xít không dễ biến mất khỏi ký ức tập thể, khiến chiến thắng bầu cử của AfD trở thành một biểu tượng xấu.
Chỉ trong hai năm 1940 và 1941, tại thị trấn này, nhà nước Nazi đã dùng hơi ngạt giết chết chừng 15 nghìn người bị bệnh tâm thần hoặc bị tàn tật trong chiến dịch "thanh lọc xã hội".
Các vụ giết người do nhà nước của Hitler tổ chức chính là “màn dạo đầu” cho các cuộc truy bắt và diệt chủng người Do Thái (Holocaust) mà chế độ Nazi tiến hành trên toàn châu Âu trong Thế Chiến II.
Năng lượng tái tạo tăng lên 52%
Hiệp hội Năng lượng Đức (BDEW) vừa cho biết năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên hơn một nửa lượng điện tiêu thụ của Đức được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Theo đó, trong năm nay tổng tiêu thụ 517 tỷ kWh điện, trong đó khoảng 52% được sản xuất từ năng lượng tái tạo, tăng so với tỷ trọng 47% của năm 2022.
Mục tiêu và trở ngại
Đức đang đặt mục tiêu đạt 80% điện năng từ năng lượng gió và Mặt Trời vào năm 2030. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất năng lượng khử carbon ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã bị đảo lộn do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, dẫn đến quyết định Moskva cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho Đức.
Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Đức đã khiến chính phủ nước này phải khởi động lại các nhà máy điện than vốn đã bị đóng cửa để giảm áp lực sản xuất điện chạy bằng khí đốt. Theo kế hoạch, các nhà máy nhiệt điện sẽ hoạt động đến tháng 3/2024.
Thống kê của BDEW cho biết Đức dự kiến sản xuất 508 tỷ kWh điện trong năm 2023, trong đó 25% sản lượng điện năng được sản xuất từ than đá, giảm so với tỷ trọng hơn 30% trong năm 2022.
Chính phủ Đức tuyên bố đang tuân thủ cam kết loại bỏ hoàn toàn than đá vào năm 2030. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng tốc độ vẫn còn quá chậm.
Trước đó, Đức cũng đã đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng hồi tháng 4 năm nay, một quyết định mà theo một số chuyên gia có thể khiến việc thực hiện các mục tiêu về khí hậu trở nên khó khăn hơn.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz xét nghiệm Covid-19 dương tính
Ông Scholz cho biết trên X/Twitter vào sáng ngày 18/12, chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo EU gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh cuối cùng trong năm ở Brussels: Đây rõ ràng không phải là điều ngạc nhiên khiến tôi thích thú. Với một vài triệu chứng, tôi nghĩ đến tình huống bệnh nhẹ nhàng và hiện chỉ làm việc tại bàn của mình. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas – người cũng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh – đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 17/12.
Lịch làm việc thay đổi
Ông Scholz, 65 tuổi, đã tiêm mũi tăng cường Covid-19 trong năm nay. Tại Berlin, những người mắc bệnh Covid-19 không phải cách ly nhưng được khuyến khích tránh tiếp xúc với người khác.
Người phát ngôn của ông Scholz cho biết Thủ tướng Đức đang ở trong văn phòng của mình và liên lạc qua điện thoại và hội nghị truyền hình, và sẽ không có cuộc tiếp xúc với công chúng nào vào ngày 18-19/12.
Do ông Scholz mắc Covid-19 nên chuyến thăm dự kiến của tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Berlin vào ngày 19/12 đã bị hủy bỏ, vị phát ngôn viên cho biết, bổ sung thêm rằng cũng chưa rõ liệu ông Scholz có thể trực tiếp chủ trì một cuộc họp Nội các vào ngày hôm nay 20/12 hay không.
Covid-19 đã mất đi phần lớn sự đáng sợ đối với dân Đức
Hầu hết mọi người ở Đức đều được tiêm phòng hoặc đã tạo được khả năng miễn dịch cơ bản.
Một bác sĩ ở Dortmund cho biết: Khi chúng tôi mở cửa vào sáng ngày 18/12, đạ có 70 bệnh nhân không hẹn trước, già có, trẻ có, và cả đàn ông và phụ nữ tới thăm khám Covid-19.
Theo ước tính của bác sĩ Rettstadt, 80% trong số họ bị nhiễm một loại virus nào đó. Một nửa trong số đó là Covid-19. Điều đáng mừng là không còn thấy những trường hợp nghiêm trọng nữa, chỉ một bệnh nhân 94 tuổi phải nhập viện vì Covid-19.
Mặc dù giờ Covid-19 có thể không gây tử vong nhưng nó có thể gây ra sự gián đoạn lớn. Theo Viện y tế Robert Koch, có tới 10% dân số bị bệnh, và các văn phòng cũng như dịch vụ đang phải vật lộn để duy trì hoạt động. Và với mùa Giáng sinh hiện nay, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach đã kêu gọi mọi người tiêm chủng đầy đủ.
Thực trạng Covid-19
Tỉ lệ mắc bệnh Inzidenz hiện nay thấp hơn nhiều lần so với con số 2.000 trong làn sóng Covid-19 vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, với việc xét nghiệm lẻ tẻ, con số đó có thể không đáng tin cậy. Một cuộc xét nghiệm nước thải gần đây đã cho thấy có nhiều Covid-19 hơn trong nước kể từ khi hình thức thử nghiệm này được bắt đầu lần đầu tiên vào tháng 6.2022.
Nhà virus học Martin Stürmer tại Frankfurt, cho biêt: Các hình thức xét nghiệm PCR cho thấy tỉ lệ mắc bệnh trong 7 ngày gần 3.900 ở Rheinland-pfalz. Con số này tăng từ 2.600 một tuần trước. Chúng ta đang ở giai đoạn mà số liệu về virus Covid-19 đang tăng lên ồ ạt”. Tuy nhiên điều này vẫn chưa tạo ra gánh nặng lớn hơn cho các bệnh viện và khu ICU.
Mặc dù rủi ro đối với người dân Đức nói chung là thấp, ông Stürmer kêu gọi các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm cả những người trên 60 tuổi, tiêm các mũi nhắc lại. Nó giúp bổ sung thêm một lớp phòng thủ chống lại Covid kéo dài - tức những tác động lâu dài của Covid-19. Đeo khẩu trang cũng được khuyến cáo.
Đức Việt Onlien
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá