Đức: Ukraine đề nghị Đức viện trợ vũ khí tiên tiến hàng tỷ đô la; 700 quân Ba Lan tiến sát biên giới chặn người vượt biên từ Đức

UKRANE ĐỀ NGHỊ ĐỨC VIỆN TRỢ VŨ KHÍ TIÊN TIẾN HÀNG TỶ ĐÔ LA

Danh sách vũ khí bí mật” Ukraine  gửi cho Đức

Trong một bài báo đăng vào ngày 6/7, báo Ảnh Đức đưa tin rằng "danh sách bí mật" này được chia thành ba hạng mục: phòng không, xe bọc thép và tác chiến điện tử. Theo tờ báo này, các loại vũ khí được đề nghị cung cấp có giá trị hàng tỷ Euro, mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ liệu Berlin có đáp ứng được mong muốn như trong danh sách của Kyiv hay không.

Trong số các vũ khí được phía Ukraine đề nghị có 1.500 tên lửa tầm trung và 500 tên lửa tầm ngắn cho nhiều phiên bản khác nhau của hệ thống phòng không Iris-T do Đức sản xuất. Ukraine cũng được cho là đang tìm kiếm 1.200 xe bọc thép chống mìn có bánh xích và 200 xe địa hình khác. Danh sách mong muốn của Kyiv cũng bao gồm 1.000 thiết bị gây nhiễu GPS và 200 radar giám sát di động.

Ukraine hy vọng Mỹ

Hồi tuần trước, các nguồn tin giấu tên cho biết Chính phủ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã âm thầm tiếp cận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vào tháng 6 theo đề nghị của các quan chức Ukraine.

Qua đó, Kyiv hy vọng rằng Washington sẽ đồng ý với một thỏa thuận, Berlin sẽ mua hai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và sau đó sẽ bàn giao cho Ukraine.

Phát biểu vào ngày 4/7, người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Kornelius thừa nhận rằng "các cuộc thảo luận chuyên sâu" đang diễn ra giữa Berlin và Washington về một thỏa thuận như vậy.

Theo đài RT (Nga), hồi tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng "không còn bất kỳ hạn chế nào về tầm bắn" đối với các loại vũ khí do Anh, Pháp, Đức và Mỹ cung cấp cho Ukraine, đồng thời khẳng định rằng các hạn chế này đã được dỡ bỏ "vài tháng trước".

Đức sẽ hỗ trợ Ukraine

Thủ tướng Đức cho biết ông cũng đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Berlin sẽ hỗ trợ Ukraine phát triển năng lực tên lửa của riêng mình.

"Các bộ trưởng quốc phòng của chúng tôi sẽ ký một biên bản ghi nhớ hôm nay [28/5/2025] về việc mua sắm các hệ thống vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất", ông Merz nói với các phóng viên tại Berlin.

“Chúng tôi cũng muốn đảm bảo sản xuất chung, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin chi tiết cho công chúng”, ông nói thêm.

Bộ Quốc phòng Đức cũng tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp 5 tỷ euro để "tài trợ cho việc sản xuất các hệ thống vũ khí tầm xa tại Ukraine".

Phản ứng phía Nga

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án quyết định này, cáo buộc rằng Đức đang "cạnh tranh với Pháp để giành quyền tối cao trong việc tiếp tục kích động chiến tranh".

Về tuyên bố của Thủ tướng Đức về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, ông Peskov cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến "leo thang nghiêm trọng" của cuộc xung đột Ukraine. Ông nói thêm rằng nó "làm suy yếu nghiêm trọng các nỗ lực giải quyết hòa bình đã được thực hiện", ám chỉ đến các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong ba năm qua vào đầu tháng 5.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tuyên bố rằng "sự tham gia trực tiếp của Berlin vào cuộc chiến hiện đã rõ ràng".

"Đức đang trượt xuống cùng một con dốc trơn trượt mà họ đã đi qua một vài lần trong thế kỷ trước", ông Lavrov cảnh báo hồi cuối tháng 5.

Moscow liên tục lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây đến Ukraine, lập luận rằng chúng gây thêm đổ máu và cản trở các nỗ lực hòa bình.

 

700 QUÂN BA LAN TIẾN SÁT BIÊN GIỚI, CHẶN NGƯỜI VƯỢT BIÊN TỪ ĐỨC

Chương trình và các biện pháp tái áp đặt kiểm soát biên giới

"Chúng tôi đang tăng cường an ninh. Đây là cách Ba Lan phản ứng mạnh mẽ với các mối đe dọa trong vấn đề di cư", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đăng trên X hôm 7/7, nhấn mạnh vai trò của quân đội trong nỗ lực bảo vệ an ninh biên giới.

Tuần trước, chính phủ Ba Lan thông báo tái áp đặt kiểm soát biên giới phía tây, kéo dài ít nhất đến ngày 5/8. Với 65 chốt kiểm soát đi vào hoạt động từ đầu tuần này, quân đội Ba Lan khởi động chiến dịch "Bảo vệ phía Tây" để tăng nhân lực ngăn người di cư vượt biên từ Đức và Litva, với tổng quân số huy động có thể lên đến 5.000 người.

Tạp chí Polska Zbrojna của Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đợt triển khai đầu tiên gồm 500 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ và 200 quân cảnh, hỗ trợ khoảng 800 sĩ quan biên phòng. Khoảng 300 cảnh sát cũng được điều động tham gia chiến dịch.

"Ba Lan kiểm tra có chọn lọc các phương tiện đáng ngờ, chú trọng vào các xe buýt và xe khách. Tổng cộng 65 chốt gác đã được thiết lập, trong đó 52 chốt nằm ở biên giới với Đức và 13 chốt ở biên giới với Litva", Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết.

Kiểm soát biên giới phía Đức

Căng thẳng về kiểm soát biên giới bắt nguồn từ năm 2023, khi Đức áp dụng các biện pháp tương tự với dòng người di cư bất hợp pháp và xin tị nạn đi qua Ba Lan vào nước này.

Đến tháng 5, ngay sau khi chính phủ mới của Thủ tướng Friedrich Merz nhậm chức, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt ra lệnh siết chặt kiểm tra biên giới, cho phép từ chối người xin tị nạn ngay tại đây và buộc họ quay về Ba Lan.

Động thái của Berlin làm gia tăng bất đồng với Warsaw. Các phong trào chống nhập cư cáo buộc Đức đang thúc đẩy di dân vượt biên vào Ba Lan, gồm cả những trường hợp đã qua Ba Lan để vào Đức lẫn những người đến Đức xin tị nạn qua các ngả khác, mâu thuẫn với các quy định hiện hành của Liên minh châu Âu (EU). Phía Đức phủ nhận cáo buộc này.

Vấn đề di cư tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trên chính trường châu Âu

Tại Đức, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang thu hút thêm sự ủng hộ bằng cách chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ.

Ba Lan, Đức và Litva đều là thành viên khu vực Schengen, với nguyên tắc tự do đi lại giữa các nước thành viên mà không cần kiểm soát biên giới. Cơ chế này đối diện áp lực nặng nề kể từ làn sóng tị nạn tăng vọt năm 2015 do các xung đột ở Trung Đông. Theo quy định Schengen, các quốc gia nội khối có thể tạm thời tái lập kiểm soát biên giới trong trường hợp khẩn cấp.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố chính phủ ông "ủng hộ một châu Âu không biên giới", song nhấn mạnh các biện pháp hiện tại là cần thiết để đảm bảo lợi ích chung của toàn EU và bảo vệ biên giới của toàn liên minh.

Bộ trưởng Nội vụ Tomasz Siemoniak khẳng định các biện pháp kiểm soát là cần thiết để ngăn di cư bất hợp pháp qua Ba Lan. Ông cảnh báo Warsaw sẵn sàng gia hạn chính sách siết chặt an ninh biên giới sau 30 ngày nếu Berlin không bỏ kiểm soát biên giới.

Người phát ngôn của Thủ tướng Merz bình luận rằng bảo vệ biên giới trước dòng người di cư bất hợp pháp là "mối quan tâm chung" của Đức, Ba Lan và các nước láng giềng châu Âu. "Chúng tôi không muốn duy trì kiểm soát biên giới trong thời gian dài", Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết.

 

Nguồn: Soha; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: 'Quý bà thép' thầm lặng; Ngành ô tô sẽ mất 125.000 việc làm năm 2035; FPT khai trương văn phòng thứ 5 tại Đức; Báo động tốc độ tấn công của AI

ĐỨC: Thủ tướng bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ; Cà phê Việt tăng tốc vào phân khúc cao cấp tại Đức; Chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz

ĐỨC: Thủ tướng cảnh báo thế giới đang tiến vào 'bước ngoặt lịch sử'; Mở chiến dịch truy quét các nhóm thanh niên cực hữu; Thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Đức: Bị Nga cảnh báo về sản xuất vũ khí cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng thăm Kiev; Cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga

ĐỨC: Tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức; Nga lên án kế hoạch quân sự của Đức; Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan

Đức: Tăng tốc cuộc đua hydro; 84% người dân lo ngại tình hình đất nước; Giới thiệu nghiên cứu khoa học tiên tiến của Đức với Việt Nam

ĐỨC: Nga cảnh báo hậu quả toàn châu Âu nếu xảy ra xung đột với Đức; Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh; Thử nghiệm vũ khí vô hiệu hóa UAV trong vài giây

Đức: Bộ trưởng nói về tuyên bố của ông Putin; Bắt tay Ukraine phát triển "năng lực tấn công sâu"; Số hóa thủ tục hàng không; 1/6 doanh nghiệp bán lẻ sợ phá sản

Lên đầu trang