- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Hải quân Đức cảnh giác với các mối đe dọa nhằm vào an ninh hạ tầng hàng hải của họ do tình hình ở Ukraine.
Sau sự cố với tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và trước tình hình ở Ukraine, Đức đã suy nghĩ nghiêm túc về việc đảm bảo an ninh hàng hải và cơ sở hạ tầng quan trọng của mình, theo tờ Die Welt.
Theo đó, Hải quân Đức tuyên bố đã nhận thức được các mối đe dọa tiềm ẩn ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu.
Phó Đô đốc Hải quân Đức Jan Christian Kaak nói rằng những cảnh báo của họ về khả năng hứng chịu cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ngoài khơi đã bị phớt lờ cách đây một năm.
Ông Kaak cũng lưu ý về việc các hoạt động tình báo thường xuyên của Nga nhằm nghiên cứu cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức là đáng quan tâm.
Lý do dẫn đến sự tập trung ngày càng tăng vào vấn đề an toàn là do một phần cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu đang được chuyển ra biển, bao gồm các trang trại gió nổi, trạm tiếp nhận LNG, đường ống dưới nước để vận chuyển hydro và các loại nhiên liệu khác.
Cơ sở hạ tầng hàng hải cũng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì kết nối internet, thông tin liên lạc điện tử và kỹ thuật số.
Để bảo vệ những cơ sở trọng yếu, Đức đã thành lập một trung tâm điều phối đặc biệt để thu thập và phân tích dữ liệu, nhằm đảm bảo an ninh cho các khu vực hàng hải, bến cảng và cơ sở dưới nước.
Dự án bắt đầu hoạt động vào đầu tháng 4/2023 và không chỉ Hải quân Đức mà cả các cơ quan thực thi pháp luật và Cơ quan Tình báo Liên bang cũng tham gia.
Phó Đô đốc Kaak bày tỏ tin tưởng rằng khả năng quan sát hành động của một đối thủ tiềm năng sẽ đóng vai trò răn đe. Ông Kaak nói rõ: “Khi đối thủ biết rằng chúng ta có khả năng quan sát những gì họ đang làm, điều đó sẽ khiến họ phải thận trọng hơn".
Tuy vậy các chuyên gia tại Moskva tin rằng trên thực tế, Berlin chỉ đang tìm cớ cho những hành động khiêu khích mới chống lại Nga.
Nguồn: Soha
Đức: Đạt thỏa thuận tiền lương cho 25.000 nhân viên an ninh hàng không; Lần đầu tiên đóng quân thường trực ở nước ngoài kể từ Thế chiến II
Đức: Dựng thêm lều cho người tỵ nạn ở Hamburg; Cùng Mỹ miễn cưỡng chấp nhận Ukraine gia nhập Nato
Tin hót Đức: Lạm phát tháng 3 giảm thấp nhất; Công nghệ thông tin thiếu lao động trầm trọng; Chế tạo Robot siêu nhỏ điều trị ung thư
Đức: Phản đối Chính phủ loại bỏ điện hạt nhân; Tesla có thể sa thải hơn 10% lao động; Khởi công chiến lược cảng quốc gia mới
Đức: Thủ tướng Olaf Scholz mở tài khoản TikTok; Điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát Tiêm kích Eurofighter Nga
Đức: Bị Botswana Phi châu dọa gửi tặng 20.000 con voi; Ứng viên Đảng Cực hữu AfD bầu cử Nghị viện châu Âu bị cáo buộc nhận tài trợ từ Nga
Đức: Nền kinh tế Đức đứng đầu châu Âu có nguy cơ bị Ý vượt qua; Kêu gọi EU tăng cường phòng không cho Ukraine
Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 12.04.2024
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá