Đức: Tuần hành phản đối bạo lực ở Syria; “Đau đầu” với bài toán thất nghiệp; Nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất trên hành trình cuối cùng

ĐỨC: HÀNG NGHÌN NGƯỜI TUẦN HÀNH PHẢN ĐỐI BẠO LỰC Ở SYRIA

Các cuộc tuần hành

Trước diễn biến bạo lực tiếp diễn tại miền Bắc Syria, hàng nghìn người đã tham gia tuần hành tại nhiều thành phố của Đức trong ngày 31-1, bày tỏ đoàn kết với cộng đồng người Kurd và kêu gọi bảo vệ dân thường tại khu vực này.

Theo cảnh sát Đức, khoảng 15.000 người đã tham gia một cuộc tuần hành ủng hộ người Kurd tại thành phố Bonn với chủ đề “Tình hình tại Syria”. Tại thành phố Frankfurt am Main, khoảng 3.200 người cũng đã xuống đường để thể hiện sự ủng hộ, trong khi các hoạt động tương tự cũng được ghi nhận tại Stuttgart và Jena.

Bày tỏ lo ngại

Những người tham gia tuần hành bày tỏ lo ngại tình trạng xung đột tại miền Bắc và Đông Syria, nơi các lực lượng Chính phủ lâm thời Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn dắt, đang giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ và ảnh hưởng chính trị.

Trong những tuần gần đây, các cuộc tuần hành ủng hộ người Kurd đã diễn ra tại nhiều địa phương trên khắp nước Đức, xuất phát từ quan ngại về tình hình an ninh và điều kiện sống của dân thường người Kurd tại Syria. Gần đây nhất, SDF và chính phủ lâm thời tại Syria đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, song tình hình trên thực địa vẫn diễn biến rất phức tạp và cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

 

 

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT KỲ VỌNG, KINH TẾ ĐỨC VẪN 'ĐAU ĐẦU' VỚI BÀI TOÁN THẤT NGHIỆP

Bước đầu hứa hẹn

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho biết, nền kinh tế nước này "đang nhìn thấy ánh sáng cuối con đường", với dự báo tăng trưởng 1% trong năm 2026 và 1,3% trong năm 2027.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh điều này không phải là một "cuộc bùng nổ kinh tế", mà chỉ là một bước khởi đầu hứa hẹn.

Dù vậy, thị trường lao động vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo Cơ quan lao động Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua những khó khăn từ chiến tranh thương mại và sự suy thoái trong ngành sản xuất, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua.

Vấn nạn thất nghiệp

Số người thất nghiệp trong tháng 1/2026 đã tăng lên 3,08 triệu người, tăng 177.000 người so với tháng 12/2025. Tỷ lệ thất nghiệp không điều chỉnh theo mùa vẫn giữ ở mức 6,6%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh theo mùa giữ ổn định ở mức 6,3%.

Giám đốc Cơ quan lao động Đức Andrea Nahles nhận định, thị trường lao động hiện tại thiếu động lực, với tình hình thất nghiệp tăng mạnh trong đầu năm. Mặc dù nền kinh tế đang phục hồi, các nhà phân tích cho rằng hiệu quả từ các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ Đức vẫn chưa được thấy rõ ràng.

Nan đề

Berlin đã đề ra một gói đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và quốc phòng, nhưng việc triển khai các dự án này đang diễn ra chậm chạp, khiến các nhà kinh tế lo ngại về tiến độ thực hiện.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil, tốc độ triển khai các dự án cần phải được đẩy nhanh nếu muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Ngoài ra, Đức đang đối mặt với một số yếu tố không thuận lợi trong việc xuất khẩu, đặc biệt là sự yếu đi của đồng USD, làm tăng chi phí hàng hóa của Đức trên thị trường quốc tế.

Thủ tướng Friedrich Merz và các chuyên gia đã cảnh báo rằng đồng Euro mạnh sẽ tạo thêm gánh nặng cho các nhà xuất khẩu Đức, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ có biên lợi nhuận hẹp.

Kỳ vọng

Mặc dù nền kinh tế Đức có dấu hiệu hồi phục, các chuyên gia cho rằng việc giảm sự phụ thuộc vào các ngành xuất khẩu truyền thống là cần thiết.

Bộ trưởng Kinh tế Reiche nhấn mạnh Đức cần chuyển sang các "động lực tăng trưởng mới", như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng mới, công nghệ sinh học và ngành công nghiệp quốc phòng, để duy trì sự cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn.

Với những cải cách và đầu tư mới đang được triển khai, Đức hy vọng có thể thúc đẩy phát triển bền vững, mặc dù triển vọng ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.

 

 

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN LÂU ĐỜI NHẤT NƯỚC ĐỨC TIẾN THÊM MỘT BƯỚC TRÊN HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG

Nhà máy điện hạt nhân Grafenrheinfeld

Được coi là nhà máy lâu đời nhất của Đức, đang tiến thêm những bước quan trọng trong hành trình kết thúc hoạt động của mình.

Nhà máy này, nằm ở Bayern, bắt đầu xây dựng từ năm 1975 và đạt tới điểm tới hạn đầu tiên vào tháng 12/1981, kết nối lưới điện cùng tháng đó, trước khi chính thức vận hành thương mại vào tháng 6/1982.

Đây là lò phản ứng nước áp lực (PWR) với công suất ròng 1275 MWe, từng cung cấp hơn 11% nhu cầu năng lượng của vùng Bayern trong suốt thời gian hoạt động.

Quyết định cho Grafenrheinfeld ngừng hoạt động được thực thi vào ngày 27/6/2015, theo sửa đổi lần thứ 13 của Luật Năng lượng Hạt nhân Đức năm 2011, nhằm loại bỏ dần năng lượng hạt nhân.

Việc này nằm trong chiến lược "Energiewende" (Chuyển đổi Năng lượng) của chính phủ Đức, hướng tới việc sản xuất khoảng 80% điện từ nguồn tái tạo vào năm 2050.

Bộ trưởng Môi trường Đức lúc bấy giờ, bà Barbara Hendricks, nhấn mạnh rằng việc đóng cửa nhà máy là "tín hiệu rõ ràng cho thấy việc loại bỏ hạt nhân đang tiến triển", giúp giảm rủi ro còn lại và thúc đẩy tái tổ chức nguồn cung năng lượng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) vào thời điểm đó, ông Ulrich Grillo, cảnh báo rằng việc tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân có thể ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nguồn cung khu vực và việc làm.

Hiện nay, khoảng 1/4 nhu cầu điện của Đức đến từ nguồn bền vững, dù vẫn còn nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch.

Quá trình tháo dỡ nhà máy

Bắt đầu từ tháng 4/2018, sau khi PreussenElektra – công ty vận hành – nhận được giấy phép tháo dỡ đầu tiên vào năm 2018, dựa trên đơn xin từ năm 2014.

Giấy phép thứ hai, nộp năm 2019 và cấp năm 2022, bao gồm việc tháo dỡ bình phản ứng áp lực và lớp chắn sinh học xung quanh.

Một trong những dự án quan trọng là tháo dỡ 4 máy phát hơi nước, mỗi cái cao 20 mét và nặng 365 tấn. Công việc này dự kiến kéo dài hơn một thập kỷ.

Vào ngày 20/1 năm nay, máy phát đầu tiên đã được tháo rời khỏi vị trí trong tòa nhà phản ứng, nâng lên, nghiêng, xoay và đặt trước rào chắn khu vực kiểm soát mới, mất khoảng 9 giờ sau nhiều tháng chuẩn bị và sửa đổi cấu trúc. Ba máy còn lại sẽ được tháo dỡ, với cái cuối cùng dự kiến di chuyển ra khỏi tòa nhà vào cuối tháng 2.

Các máy phát này sẽ được vận chuyển đến Cyclife ở Thụy Điển vào mùa xuân 2027 để xử lý tại chỗ và nấu chảy một phần. PreussenElektra đã ký hợp đồng với Cyclife (công ty con của EDF Pháp) vào năm 2021 để xử lý 12 máy phát tương tự từ các nhà máy điện hạt nhân Grafenrheinfeld, Unterweser và Grohnde.

Hai công ty là Framatome và Mammoet cũng ham gia tháo dỡ máy phát hơi nước tại Grafenrheinfeld, dựa trên kinh nghiệm xử lý từ Unterweser. Cyclife chuyên về tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân và quản lý chất thải.

Gần đây nhất, vào ngày 16/8/2024, 2 tháp làm mát cao 143 mét của nhà máy đã bị phá hủy bằng các vụ nổ có kiểm soát, sau sự trì hoãn ngắn.

Lịch ban đầu là 17h30 giờ địa phương, nhưng bị đẩy về gần 20h00 do một nhà hoạt động ủng hộ năng lượng hạt nhân trèo lên một cột điện, tự xích mình ở độ cao 10 mét để phản đối. Đội đặc nhiệm đã giải cứu người này trước khi cảnh sát can thiệp.

Quá trình phá hủy kéo dài khoảng 30 giây, tạo ra 55.000 tấn bê tông vụn, đã được dùng để lấp 2 bồn thu nước bên dưới tháp.

Giờ đây, khi nhà máy điện hạt nhân Grafenrheinfeld tiến thêm một bước trên hành trình cuối cùng của mình, điều này phản ánh cam kết của Đức trong chuyển đổi năng lượng, dù vẫn tồn tại tranh cãi.

 

Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Báo Quốc Tế; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang