.jpg)
CHÍNH PHỦ ĐỨC TỪ CHỐI NGƯỜI DI CƯ KHÔNG GIẤY TỜ TẠI BIÊN GIỚI
Hủy bỏ quy định năm 2015
Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt đã hủy bỏ một quy định năm 2015 vốn cho phép hàng trăm nghìn người xin tị nạn nhập cảnh dù không có giấy tờ hồi đó, theo chính sách của Thủ tướng Merkel.
Ông cũng yêu cầu tăng đáng kể lực lượng biên giới lên 14.000 người. Động thái quyết liệt kể trên nhằm mục đích giảm tình trạng di cư bất hợp pháp vào Đức. Tuy nhiên, ngoại lệ sẽ được áp dụng đối với những nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ mang thai và trẻ em.
“Chúng tôi không đóng cửa biên giới nhưng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn, dẫn đến số lượng đơn bị từ chối cao hơn”, Bộ trưởng Alexander Dobrindt tuyên bố mới đây, ngày 07.05.
Quy định năm 2015 được đưa ra dưới thời Thủ tướng Angela Merkel, mang lại cơ hội cho hàng trăm nghìn người xin tị nạn tại Đức, với nhiều trường hợp trong số họ chạy trốn xung đột ở Syria.
Thỏa thuận Liên minh cầm quyền CDU/CSU và SPD về nhập cư
Trước cuộc bầu cử hồi tháng 2, ông Friedrich Merz cam kết sẽ trấn áp tình trạng nhập cư sau một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến người nhập cư, thổi bùng sự ủng hộ dành cho đảng cực hữu AfD.
Kể từ đó, liên minh của tân Thủ tướng Đức đã thống nhất từ chối những người xin tị nạn không giấy tờ tại biên giới, cho phép trục xuất họ về Syria và đình chỉ các cuộc đoàn tụ gia đình.
Ông Alexander Dobrindt cho biết, chính sách này được luật tị nạn hậu thuẫn, trong đó nêu rõ rằng, có thể từ chối nhập cảnh nếu người tị nạn đến từ một quốc gia an toàn. Tất cả quốc gia láng giềng của Đức dọc theo biên giới dài 2.500 dặm đều được coi là an toàn.
Nhập cư là vấn đề gây tranh cãi lớn ở Đức
Đức tiếp nhận người tị nạn lớn thứ ba trên thế giới, với 2,5 triệu người tị nạn. Ngày càng có nhiều cử tri Đức mong muốn đất nước chấp nhận ít người nhập cư hơn.
Thụy Sĩ đã chỉ trích Đức vì động thái kể trên, nhận định việc từ chối người tị nạn ngay tại biên giới là hành động vi phạm luật hiện hành. Quốc gia này cũng lấy làm tiếc vì Đức triển khai biện pháp trấn áp mạnh tay mà không thông qua tham vấn.
TRUMP – MERZ ĐỒNG Ý CẦN MỘT THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI
Cuộc điện đàm đầu tiên giữa Merz với Trump
Cuộc điện đàm của ông Merz với nhà lãnh đạo Mỹ là một phần trong chuỗi hoạt động ngoại giao sau khi ông nhậm chức vào thứ Ba để đứng đầu liên minh giữa đảng bảo thủ của ông và Đảng Dân chủ Xã hội.
Cuộc điện đàm của ông với ông Trump diễn ra trong không khí thân thiện và cởi mở, theo một người nắm rõ về cuộc trao đổi, người này yêu cầu giấu tên khi thảo luận về một vấn đề bí mật. Văn phòng của ông Merz cho biết thêm rằng ông Merz cũng nhắc đến nguồn gốc Đức của ông Trump và mời ông tới thăm nước này.
Nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đang tìm cách đảm bảo một lời mời tới Nhà Trắng trong vài tuần tới, có thể trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague vào cuối tháng Sáu. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Stern rằng ông chỉ mới gặp ông Trump một lần trước đây, tại một buổi tiệc riêng ở New York nhiều năm trước.
Là một người ủng hộ liên minh Đại Tây Dương mạnh mẽ, ông Merz mong muốn duy trì mối quan hệ truyền thống bền chặt giữa Đức và Mỹ. Ông Trump đã đặt dấu hỏi về mối quan hệ này, công kích điều mà ông coi là mối quan hệ thương mại mất cân bằng, trong khi các thành viên trong chính quyền của ông, bao gồm phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng cực hữu Alternative for Germany, đảng đối lập chính trong quốc hội.
Quan hệ Mỹ Đức và EU
Ông Vance tuần này đã phát tín hiệu về việc giảm bớt giọng điệu gay gắt đối với Berlin. “Tôi vẫn tin rằng Mỹ và châu Âu đang ở cùng một đội,” ông Vance nói tại một sự kiện của Hội nghị An ninh München ở Washington. Đồng thời, ông cho biết Mỹ muốn thấy “chia sẻ gánh nặng nhiều hơn một chút” trong lĩnh vực quốc phòng.
Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang tranh chấp thương mại cho đến nay vẫn đạt được rất ít tiến bộ. Liên minh châu Âu đang có kế hoạch áp thuế bổ sung lên 95 tỷ euro (108 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Mỹ nếu các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với đội ngũ của ông Trump không mang lại kết quả thỏa đáng.
Các biện pháp trả đũa được đề xuất sẽ đặc biệt nhắm vào các mặt hàng công nghiệp bao gồm máy bay của Boeing Co., ô tô sản xuất tại Mỹ và rượu bourbon, loại rượu ban đầu đã bị loại khỏi danh sách trước đó. Đề xuất mới sẽ là chủ đề tham vấn với các quốc gia thành viên và các bên liên quan khác cho đến ngày 10 tháng 6 và có thể thay đổi trước khi được hoàn thiện.
Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của khối chịu trách nhiệm về các vấn đề thương mại, đang khởi động đàm phán với chính quyền Mỹ trong tuần này và vẫn đặt mục tiêu tìm kiếm một giải pháp hòa giải cho động thái tăng thuế của ông Trump. Các quan chức Ủy ban dự kiến sẽ trình bày với Washington một danh sách các lựa chọn, bao gồm các ý tưởng về giảm rào cản thương mại và phi thuế quan, cũng như thúc đẩy đầu tư vào Mỹ, những ý tưởng này có thể được chuyển thành các đề xuất chính thức.
NƯỚC ĐỨC KHÔNG BAO GIỜ LÃNG QUÊN QUÁ KHỨ PHÁT XÍT
.jpg)
Các buổi lễ kỷ niệm
Buổi cầu nguyện đầu tiên được tổ chức tại nhà thờ Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche - công trình bị tàn phá trong chiến tranh và được phục dựng một phần, giữ lại phần nóc như một chứng tích lịch sử nhắc nhở cho các thế hệ sau biết về sự tàn khốc của chiến tranh.
Buổi lễ chính thức tiếp theo có sự tham gia của tất cả lãnh đạo cao cấp nhất của CHLB Đức, trong đó có Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, tân Thủ tướng Friedrich Merz, Chủ tịch Quốc hội Liên bang (Hạ viện) Julia Kloeckner, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Bodo Ramelow… Buổi lễ được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội lịch sử, nơi cách đây 80 năm Hồng quân Liên xô đã cắm cờ lên nóc toà nhà, đánh dấu Chiến thắng vĩ đại chấm dứt chế độ Đức Quốc xã và chủ nghĩa phát xít.
Phát biểu của các chính khách
Trong các bài phát biểu, Tổng thống Steinmeier và các nhà lãnh đạo đã bày tỏ lòng tri ân các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, nhấn mạnh đây là sự hy sinh của các chiến sĩ từ nhiều nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết. Trong suốt bài phát biểu, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đề cập đến mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, khẳng định Đức có trách nhiệm đặc biệt trong việc tiến về phía trước vì những bài học mà nước này buộc phải đối mặt.
Tân Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng bày tỏ lòng biết ơn của nước này đối với các lực lượng đồng minh cũng như trách nhiệm của Đức trong việc bảo vệ nền tự do mà trải qua muôn vàn khó khăn họ mới giành được. Ông Wadephul nhấn mạnh: “Tự do của chúng ta là kết quả của những hy sinh to lớn của các lực lượng đồng minh. Vì điều đó, chúng ta mãi mãi biết ơn”.
Cuối bài phát biểu, Tổng thống Đức kêu gọi tất cả người dân tin tưởng vào đất nước và vào chính họ, đồng thời trích lời triết gia Jürgen Habermas rằng: "Hãy bảo vệ tự do của chúng ta! Hãy bảo vệ nền dân chủ của chúng ta!”.
Bối cảnh
Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai diễn ra trong bối cảnh có những cảnh báo về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cuộc xung đột tại Ukraine.
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch EP Roberta Metsola, nhấn mạnh trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, nhiệm vụ trước mắt cũng giống như trước đây đó là tôn vinh ký ức, bảo vệ nền dân chủ và gìn giữ hòa bình.
Nguồn: Hà Nội Mới; Dự Báo Tiền Tệ; Báo Tin Tức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá