.jpg)
HÀNG LOẠT CÔNG TY ĐỨC CẮT GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀO HUNGARY
Con số thống kê
Theo Phòng thương mại Đức, tỷ lệ các công ty Đức có kế hoạch tăng cường đầu tư vào Hungary đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Viktor Orban lên nắm quyền vào năm 2010 do nhu cầu yếu và triển vọng kinh tế không chắc chắn,.
Cuộc khảo sát của họ với 236 công ty Đức tại Hungary cho biết niềm tin kinh doanh yếu kém cho thấy triển vọng kinh tế tiếp tục ảm đạm sau hai năm gần như trì trệ, trái ngược với hy vọng của ông Orban rằng nền kinh tế có thể tăng trưởng 2,5% trong năm nay.
Dữ liệu được công bố vào tuần trước cho thấy nền kinh tế Hungary đang sa lầy trong quý đầu tiên, với sản lượng không thay đổi so với năm trước, trong khi lạm phát ở mức cao nhất của Liên minh Châu Âu.
'Áp dụng vào nền kinh tế, tâm lý doanh nghiệp này báo hiệu rằng chúng ta không thể mong đợi sự tăng tốc đáng kể trong tăng trưởng kinh tế, cũng như sự phục hồi có ý nghĩa trong xuất khẩu trong năm nay,' cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 3 và công bố vào thứ Tư cho biết.
Đức là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Hungary
Sự trì trệ của nền kinh tế Đức lớn nhất châu Âu đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Hungary, cũng bị kìm hãm bởi sự tăng vọt lạm phát sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga.
Trong thập kỷ qua, các công ty Đức đã đầu tư hàng năm từ 2-3 tỷ euro vào Hungary, cuộc khảo sát cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng gần ba trong số bốn công ty được khảo sát báo hiệu nhu cầu yếu là một rủi ro chính trong 12 tháng tới.
Cuộc khảo sát, có từ trước các thông báo về thuế quan Ngày Giải phóng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cho biết triển vọng cũng phụ thuộc ở mức độ lớn vào việc liệu các xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Châu Âu có thể được giải quyết hay không.
Ngân hàng trung ương Hungary, nơi giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức cao nhất chung của EU là 6,5% vào tháng trước, cho biết thuế quan đã làm tăng thêm rủi ro cho tăng trưởng và lạm phát đồng thời làm tăng sự biến động trên thị trường tài chính, kêu gọi một chính sách thận trọng.
THỦ TƯỚNG FRIEDRICH MERZ GỬI CẢNH BÁO RẮN TỚI MỸ
Tân Thủ tướng Friedrich Merz lên tiếng trên truyền thông
Hôm thứ Tư 7/5 thẳng thắn cảnh báo chính phủ Mỹ không nên can thiệp vào các vấn đề chính trị nội bộ của nước Đức.
"Tôi muốn mạnh mẽ khuyến nghị chính phủ Mỹ hãy để chính trị nội bộ của nước Đức là chuyện của người Đức và tránh xa những suy tính mang tính đảng phái ở đây", ông Merz phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình công ZDF.
Ông nhấn mạnh, chính phủ Mỹ cần "giữ khoảng cách" với chính trị nội bộ của Đức, đồng thời cho biết ông dự định sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Năm 8/5. Merz cũng cho biết ông chưa từng gặp ông Trump trước đây, nhưng sẽ trao đổi một cách "cởi mở".
Theo lịch trình làm việc, ngà hôm nay, 8/5, ông Merz sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và có thể gặp trực tiếp ông Trump trước hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào cuối tháng 6.
Cáo buộc Mỹ lan truyền "những quan điểm phi lý" về nước Đức
Ông Merz chỉ trích Washington đã lan truyền những "quan điểm phi lý về Cộng hòa Liên bang Đức", một phát ngôn được cho là phản ứng trước các tuyên bố gần đây từ chính phủ Mỹ về các chính sách của Đức.
Khi được hỏi về sự ủng hộ công khai của một số quan chức Mỹ dành cho đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Merz đáp: "Tôi luôn có ấn tượng rằng, nước Mỹ đủ khả năng phân biệt giữa các đảng cực đoan và những đảng thuộc trung tâm chính trị".
Tuy nhiên, theo ông Merz, các đại diện của chính phủ Mỹ "nhiều lần công khai và mạnh mẽ ủng hộ AfD" trong suốt cuộc bầu cử, khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên nhạy cảm hơn.
Thậm chí, ông còn đề cập đến việc tỷ phú công nghệ Elon Musk, người thân cận với Tổng thống Trump, đã phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo AfD Alice Weidel, hành động được coi là gián tiếp cổ vũ cho đảng này.
Mỹ chỉ trích việc Đức xếp AfD vào diện cực hữu
Gần đây nhất, Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của chính phủ Đức khi chính thức xếp AfD vào danh sách các tổ chức cực hữu, điều được xem là giáng đòn chính trị nặng nề với đảng này.
Động thái này từ phía Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài vào hệ thống chính trị châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia EU đang phải đối phó với sự trỗi dậy của các phong trào dân túy cực hữu.
Tuyên bố cứng rắn của ông Merz có thể là dấu hiệu cho thấy Berlin dưới thời lãnh đạo mới sẽ theo đuổi đường lối độc lập hơn với Washington, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến giá trị dân chủ và an ninh nội địa.
Nguồn: Dân Việt; Dự Báo Tiền Tệ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá