Đức: Truy quét nhóm 6.000 dân quân cực hữu; Bắt 3 người Ukraine làm gián điệp Nga đặt chất nổ trong bưu kiện; Lắp đặt mái che kỷ lục bằng 11.000 tấm pin mặt trời

CẢNH SÁT TRUY QUÉT NHÓM DÂN QUÂN CỰC HỮU 6.000 NGƯỜI

Tổ chức cực hữu "Vương quốc Đức"

Bộ Nội vụ Đức ngày 13/5 phát thông báo cấm hoạt động đối với tổ chức cực hữu "Vương quốc Đức", một nhóm có khoảng 6.000 thành viên và được xem là tổ chức lớn nhất, hoạt động mạnh nhất trong phong trào cực hữu "Công dân Đế chế tự trị".

Các thành viên của phong trào này tin rằng nước Đức hiện tại là "bất hợp pháp", và họ vẫn công dân của đế chế tồn tại từ trước Thế chiến I. Những người tự nhận là "công dân đế chế" không chấp nhận chính phủ, pháp luật hay tòa án Đức hiện nay. Họ cũng từ chối nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội hoặc nộp phạt hành chính.

Bộ Nội vụ Đức khẳng định tổ chức này hoạt động trái với luật hình sự, chống lại trật tự hiến pháp và chính phủ Đức không bao giờ chấp nhận một nhóm chính trị "tự cho mình quyền đứng ngoài vòng pháp luật, công khai kích động chống lại trật tự dân chủ tự do".

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt mô tả tổ chức "Vương quốc Đức" là một nhóm dân quân cực hữu, trở thành tổ chức "phản nhà nước" ngay tại Đức và phá hoại hệ thống pháp luật, thách thức đặc quyền sử dụng vũ lực của nhà nước.

"Lực lượng này hoạt động dựa trên những thuyết âm mưu bài xích Do Thái để hợp thức hóa yêu sách quyền lực của riêng họ", Bộ trưởng Dobrindt nói.

Truy quyét

Từ rạng sáng 13/5, hàng trăm cảnh sát Đức được huy động cho chiến dịch truy quét nhóm cực hữu tại tại 7 tiểu bang, nhắm vào những bất động sản có liên hệ với nhóm và những thành viên cốt cán.

"Vương quốc Đức" do Peter Fitzek, 59 tuổi, thành lập năm 2012 tại Wittenberg. Fitzek tự xưng là "nguyên thủ", từng nhiều lần bị đưa ra tòa và bị kết án với các cáo buộc như lái xe không bằng lái, điều hành ngân hàng bất hợp pháp, chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Tình báo Nội địa Đức đã đưa phong trào Công dân Đế chế tự trị vào diện giám sát từ năm 2016, sau khi một người ủng hộ nhóm này bắn chết một cảnh sát trong cuộc truy bắt tại nhà riêng. Phong trào đã lôi kéo khoảng 25.000 người ủng hộ, theo ước tính của giới chức Đức vào năm 2023.

 

 

BẮT 3 NGƯỜI UKRAINE LÀM GIÁN ĐIỆP NGA ĐẶT CHẤT NỔ TRONG BƯU KIỆN

Diễn tiến

Ngày 14-5, các công tố viên Đức cho biết 3 người Ukraine đã bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến việc vận chuyển các bưu kiện phát nổ từ Đức sang Ukraine theo lệnh từ Nga. Vụ bắt giữ diễn ra sau một loạt vụ nổ gây hỏa hoạn tại các kho chuyển phát nhanh ở châu Âu.

Theo Hãng tin Reuters, các bưu kiện phát nổ tại các kho ở Anh, Đức và Ba Lan vào mùa hè năm ngoái gây căng thẳng cho châu Âu, giữa những cảnh báo về mối đe dọa xảy ra tấn công hỗn hợp vào khu vực này do sức nóng từ chiến sự ở Ukraine.

Để đánh giá các tuyến đường vận chuyển, người có tên Vladyslav T. đã gửi 2 bưu kiện thử nghiệm tại Cologne vào cuối tháng 3-2025. Bưu kiện có chứa các thiết bị theo dõi GPS. Người tên Yevhen B. được xác định đã cung cấp hàng bên trong bưu kiện với sự giúp đỡ của Daniil B..

Các công tố viên không nói rõ liệu các bưu kiện này nhắm vào vận tải hàng không hay đường bộ.

Các quan chức an ninh nói với Reuters rằng các bưu kiện phát nổ tại các kho hậu cần ở châu Âu là một phần trong một cuộc thử nghiệm cho âm mưu của Matxcơva nhằm kích nổ trên các chuyến bay chở hàng đến Mỹ. Nga đã phủ nhận điều này.

Cáo buộc

Các công tố viên Đức cho biết những người này được cho là đã liên lạc với người làm việc cho các tổ chức nhà nước của Nga.

Hai trong số đó, được xác định là Vladyslav T. và Daniil B., đã bị bắt vào cuối tuần qua tại Đức. Một người khác, tên Yevhen B., đã bị bắt vào ngày 13-5 tại Thụy Sĩ.

"Các bị cáo bị tình nghi hoạt động như những điệp viên với mục đích phá hoại", tuyên bố của công tố Đức viết, cáo buộc những người này tham gia thực hiện hành vi đốt phá nghiêm trọng và mua thuốc nổ.

Các công tố viên ở Đức cho biết những người trên đã thỏa thuận với một hoặc nhiều tác nhân nhà nước Nga để gửi các thiết bị qua đường bưu điện đến người nhận ở Ukraine, trong một kế hoạch kéo dài đến ít nhất là cuối tháng 3-2025.

 

 

LẮP ĐẶT MÁI CHE KỶ LỤC BẰNG 11.000 TẤM PIN MẶT TRỜI

Dự án Câu lạc bộ bóng đá hàng đầu tại Bundesliga của Đức Borussia Dortmund

Theo trang IE, Borussia Dortmund, một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu tại Bundesliga của Đức, chuẩn bị xây dựng mái che năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới cho sân vận động với 11.000 tấm pin quang điện và công suất năng lượng 4,2 MW.

Borussia Dortmund sẽ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời rộng lớn trên mái của sân vận động Signal Iduna Park. Câu lạc bộ đặt mục tiêu hoàn thành dự án đầy tham vọng này vào cuối mùa hè năm 2025. Đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới các hoạt động thể thao bền vững.

Dự án là sự hợp tác giữa tập đoàn năng lượng RWE và JA Solar, nhà sản xuất module điện mặt trời có trụ sở tại Trung Quốc.

Mô hình và hiệu quả của hệ thống

Bao gồm các tấm pin mặt trời tạo ra hơn 4.000 MWh điện mỗi năm. Sản lượng này đủ để cung cấp điện cho đèn pha của sân vận động, với 1.000 trận đấu/năm.

Câu lạc bộ dự định sử dụng toàn bộ điện được tạo ra tại chỗ và giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Sáng kiến này dự kiến sẽ cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 1.800 tấn mỗi năm.

Để nâng cao hiệu quả năng lượng hơn nữa, một hệ thống lưu trữ pin 3,4 MWh sẽ được tích hợp, đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định.

Theo RWE, hệ thống pin mặt trời trên mái nhà sẽ cung cấp đủ điện xanh, tương đương với mức tiêu thụ điện của câu lạc bộ trong tất cả các trận đấu trên sân nhà của Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League trong một năm. Điện dư thừa sẽ được RWE bán và đưa vào lưới điện.

JA Solar cho biết các module pin mặt trời của họ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thẩm mỹ và hiệu quả, phù hợp với công trình thương mại quy mô lớn. Theo JA Solar, dự án Borussia Dortmund là minh chứng cho thấy các module điện mặt trời có thể đáp ứng nhu cầu cho các mái nhà thương mại.

Việc chuyển đổi sân vận động thành trung tâm năng lượng xanh có thể đóng vai trò là mô hình truyền cảm hứng cho các tổ chức thể thao khác trên toàn thế giới.

 

Nguồn: Vnexpress; Tuổi Trẻ; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang