Đức: Trục xuất 81 người Afghanistan về nước; Thủ tướng trả lời hội nghị báo chí về thất bại bầu Thẩm phán Liên bang, giảm thuế điện, bỏ phiếu lần đầu, kinh tế, nhập cư

THỦ TƯỚNG TRẢ LỜI HỘI NGHỊ BÁO CHÍ VỀ THẤT BẠI BẦU THẨM PHÁN LIÊN BANG, GIẢM THUẾ ĐIỆN, BỎ PHIẾU LẦN ĐẦU, KINH TẾ NHẬP CƯ

Thất bại bầu thẩm phán Tòa án Hiến pháp Liên bang

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lần đầu tiên trả lời báo giới tại cuộc họp báo mùa Hè truyền thống vào ngày 18/7, trong đó có nhiều câu hỏi xoay quanh việc bầu thẩm phán Tòa án Hiến pháp Liên bang thất bại, đặc biệt là về tranh cãi liên quan đến ứng cử viên Frauke Brosius-Gersdorf, do đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác trong chính phủ liên minh-đề cử.

Thủ tướng Merz (thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU) bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ liên minh sẽ tìm ra một giải pháp tốt cho vấn đề này.

Ông Merz thừa nhận rằng cuộc bỏ phiếu bầu thẩm phán sắp tới cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, và các đề xuất nhân sự cần được thảo luận sớm hơn.

Thủ tướng cho biết các cuộc đàm phán với SPD vẫn đang diễn ra và khẳng định "đây không phải là khủng hoảng." Ông Merz cũng không loại trừ khả năng bầu lại tất cả các ứng cử viên.

Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội liên bang để bầu 3 thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp Liên bang, tòa án tối cao của Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 11/7, đã không được thực hiện do những nghi ngại từ nhóm nghị sỹ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) về một trong các ứng cử viên là luật sư Frauke Brosius-Gersdorf.

Trong khi đó, hai ứng cử viên còn lại là ông Günter Spinner của CDU/CSU và bà Ann-Kathrin Kaufhold của SPD, được cho là có khả năng giành được đa số phiếu bầu.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Merz đã lên án mạnh mẽ cách đối xử với luật sư Brosius-Gersdorf, người đã phải đối mặt với những chỉ trích vô căn cứ và các mối đe dọa bạo lực trong những tuần gần đây.

Ông Merz nhấn mạnh "những gì bà Brosius-Gersdorf đã phải trải qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được," vì những lời chỉ trích "mang tính xúc phạm và hạ thấp phẩm giá."

Bất chấp những tranh chấp gần đây, Thủ tướng Merz vẫn khẳng định khả năng vận hành của chính phủ liên minh CDU/CSU-SPD. Ông tuyên bố: "Chính phủ này đang đứng trên một nền tảng vững chắc."

Tranh chấp trong Liên mình về giảm thuế điện

Ông Merz cho rằng thành công hay thất bại đều là một phần của mọi liên minh, "nhưng liên minh của chúng tôi đang giải quyết công việc một cách công bằng và trên tinh thần hợp tác."

Bên cạnh những bất đồng liên quan đến việc bầu thẩm phán Tòa án Hiến pháp Liên bang, cũng đã có những tranh chấp trong liên minh về việc giảm thuế điện.

Thủ tướng cho rằng việc nảy sinh mâu thuẫn trong chính phủ ngay từ đầu và cần phải điều chỉnh là điều không có gì bất thường và có thể cải thiện được. Ông tỏ ra hài lòng với sự hợp tác trong liên minh.

Thất bại trong vòng bỏ phiếu bầu Thủ tướng đầu tiên

Đề cập đến thất bại của ông trong vòng bỏ phiếu bầu Thủ tướng đầu tiên tại Quốc hội liên bang ngày 6/5, Thủ tướng Merz cho biết điều này cho thấy "chúng ta đang sống trong thời kỳ rất bất định, ngay cả khi xét đến những điều được cho là chắc chắn trong Quốc hội Đức."

Tuy nhiên, Thủ tướng Merz khẳng định chính phủ, với sự đoàn kết cao độ, đã "đạt được rất nhiều thành tựu trong 10 tuần đầu tiên mà hiếm có chính phủ nào ở Đức đạt được."

Thắng lợi trong kinh tế và nhập cư

Thủ tướng Đức cũng đưa ra kết luận tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế và di cư. Ông nhấn mạnh rằng Đức đang trở lại con đường kinh tế tốt hơn và ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái.

Ông Merz chỉ ra việc giảm thuế đã được phê duyệt cho các doanh nghiệp, tâm lý đang được cải thiện và các viện nghiên cứu cũng đang điều chỉnh dự báo theo hướng tích cực hơn, với sự quan tâm của nhà đầu tư đã tăng lên đáng kể.

Triển khai các biện pháp nhanh chóng

Chính phủ liên bang dự định sẽ tiếp tục phát huy những diễn biến tích cực này bằng cách nhanh chóng triển khai các biện pháp tiếp theo, ông Merz cho biết.

Trọng tâm hiện nay là thúc đẩy việc tinh giản bộ máy hành chính và đảm bảo hệ thống an sinh xã hội có khả năng thích ứng với tương lai. Ông cho rằng Đức nên trở thành động lực cho nền kinh tế và quốc phòng ở châu Âu.

 

                      

ĐỨC TRỤC XUẤT 81 CÔNG DÂN AFGHANISTAN VỀ NƯỚC

Thông cáo của Bộ Nội vụ

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Đức xác nhận 81 công dân Afghanistan đều đã bị Toà án buộc phải rời khỏi Đức, trên chuyến bay khởi hành từ thành phố Leipzig, có sự phối hợp kỹ thuật từ phía Qatar do chính phủ Đức chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Taliban.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết thêm, nước này không dung thứ cho những người vi phạm pháp luật và có trách nhiệm duy trì an ninh nội địa bằng việc trục xuất các đối tượng được cho là “tội phạm nghiêm trọng”.

Được biết, đây là đợt trục xuất đầu tiên dưới thời chính phủ mới của Thủ tướng Friedrich Merz và là đợt trục xuất thứ hai kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021.

Chủ trương của Thủ tướng Merz từ khi tranh cử và lên cầm quyền

Theo đánh giá, động thái này của Thủ tướng Friedrich Merz nhằm nỗ lực thực hiện các cam kết tranh cử vào đầu năm nay, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống an ninh và di trú trong nước.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, ông Friedrich Merz đã đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát di cư chặt chẽ hơn như tăng cường kiểm tra biên giới và đình chỉ quy định cho phép những người chưa hưởng quy chế tị nạn hoàn toàn được đưa con cái và vợ/chồng đến Đức. Trong một báo cáo mới nhất, số lượng đơn xin tị nạn tại Đức đã giảm từ 330.000 đơn vào năm 2023 xuống còn 230.000 đơn vào năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong năm nay.

 

Nguồn: VietnamPlus; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang