- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Nghệ sĩ Sawaya
Đam mê lego từ nhỏ kể từ khi nhận được món quà lego đầu tiên. Ban đầu Sawaya xếp lego để giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc. Cho tới năm 2004, ông đã quyết định rời bỏ công ty luật Manhattan của mình để dành toàn bộ thời gian cho niềm đam mê xếp hình lego.
Là một trong số các nghệ sĩ sáng tạo từ Lego nổi tiếng nhất. Ông có hơn 67.000 người theo dõi trên Instagram và triển lãm du lịch toàn cầu "Nghệ thuật Lego" của ông được hãng tin CNN đánh giá là một trong những triển lãm đáng xem nhất trên thế giới.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có tên gọi "Màu vàng” mang hình ảnh một người đàn ông xé toang lồng ngực đổ ra những viên lego. Ông tái hiện những các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như bức tranh “Tiếng thét” nay các tượng thần Hy Lạp.
Theo nghệ sĩ, một tác phẩm điêu khắc hình người có kích thước thật cần khoảng 15 đến 20 ngàn chi tiết lego và ông mất 2 đến 3 tuần để hoàn thiện nó. Hiện nay, ông sở hữu hơn 10 triệu viên lego và nắm giữ không dưới ba Kỷ lục Guinness Thế giới cho những tác phẩm khổng lồ của mình.
Khách tham quan ngưỡng mộ
Những người hâm mộ Lego có thể khám phá các tác phẩm độc đáo từ món đồ chơi được trẻ nhỏ yêu thích tại triển lãm 'Nghệ thuật Lego' tại quận Neukölln, Berlin, Đức. Không chỉ các em nhỏ mà cả người lớn cũng bị mê hoặc bởi những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc của nghệ sĩ Nathan Sawaya.
Bé Isabella, khách tham quan triển lãm, cho biết: "Cháu thấy cả bức tranh Harry Potter và nhiều bức tranh khách trong các cuốn truyện nổi tiếng. Lắp được lego như thế này thật tuyệt. Cháu rất thích đến đây”.
Bà Edith Normann, khách tham quan triển lãm, chia sẻ: "Thực ra tôi không phải là người làm nghệ thuật nhưng tôi yêu lego nên các tác phẩm này với tôi vô cùng đặc biệt. Tôi rất thích chúng".
Khi cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu ngày càng nóng lên, Chính phủ Đức cũng đã nỗ lực vạch ra chiến lược cạnh tranh với các nước dẫn đầu thế giới như Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực này. Nhưng liệu kế hoạch của Đức có thành công như mong đợi?
Thực trạng Đức đang bị tụt lại phía sau "cuộc đua" AI
Trên toàn thế giới, những đột phá về AI đang làm thay đổi toàn bộ các ngành công nghiệp. Đáng tiếc là cho đến nay không có công nghệ AI hàng đầu nào được phát triển ở Đức. Thay vào đó, các ứng dụng từ một số ít công ty ở Mỹ và Trung Quốc đang thống trị thị trường toàn cầu.
Phát biểu tại hội nghị kỹ thuật số mới đây tại thành phố Frankfurt am Main, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chia sẻ, trong một thời gian dài, Đức chưa làm được gì nhiều trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, với sự sáng tạo, đổi mới và làm việc chăm chỉ, nước Đức vẫn có thế mạnh lớn để phát triển ngành công nghệ mới nhiều hứa hẹn.
Theo Thủ tướng Đức, một trong những nguyên nhân của điều này là nhiều công ty phải vật lộn để tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm cần thiết cho việc mở rộng quy mô nghiên cứu và ứng dụng. Để đạt được "chủ quyền công nghệ", ông Scholz nhấn mạnh nhu cầu huy động thêm đầu tư. Đây được coi là "cách duy nhất để biến những đổi mới thành mô hình kinh doanh mới tại Đức".
Chủ quyền công nghệ
Tại hội nghị kĩ thuật số, các thành viên trong chính phủ liên minh "Đèn giao thông" (gồm đảng Dân chủ Xã hội SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do FDP), đã vạch ra kế hoạch mới để nước Đức duy trì khả năng cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu. Theo kế hoạch, mục tiêu trung hạn là đạt được "chủ quyền công nghệ", tức là hướng tới độc lập so với các gã khổng lồ công nghệ nước ngoài.
Chuyên gia Estella Landau từ Trung tâm ZUKIPRO cho rằng nhiều công ty quan tâm đến AI, họ hy vọng AI sẽ giúp giảm chi phí và cải thiện hiệu quả sản xuất. Nhưng họ không biết chính xác và cần tìm kiếm sự hướng dẫn, cũng là để vượt qua những lo ngại về công nghệ mới.
Phần lớn các ứng dụng AI mà các doanh nghiệp Đức sử dụng vẫn đến từ các nhà cung cấp Mỹ như Microsoft, Google. Điều này làm dấy lên câu hỏi về mục tiêu trở nên độc lập hơn của Đức trong lĩnh vực AI.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Robert Habeck thừa nhận rằng đây là một chiến lược mang tính trung hạn. Ông lưu ý, nhận thức về tầm quan trọng của chủ quyền công nghệ đã tăng lên đáng kể trong cả các ngành công nghiệp và giới chính trị. Trong bối cảnh này, Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức nhận thấy rằng "công nghệ châu Âu và Đức đang có những tiến bộ".
Phó Thủ tướng Habeck nhấn mạnh việc sử dụng dữ liệu công nghiệp như một trụ cột quan trọng trong chiến lược AI của Đức. Các công ty Đức đang sở hữu một kho tàng dữ liệu. Điều này sẽ cho phép nước Đức đảm nhiệm vai trò đầu tàu trong làn sóng AI lớn tiếp theo và phát triển các hệ thống mới có thể thực hiện các nhiệm vụ ngày càng chuyên biệt.
Nhà lãnh đạo Đức cho biết sự hợp tác ở cấp độ châu Âu cũng rất quan trọng đối với vấn đề này. Theo ông, lượng dữ liệu của Đức, ngay cả khi rất mạnh, vẫn sẽ quá nhỏ. Do đó cần phải tìm ra cách tiếp cận của châu Âu.
Là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của châu Âu, chính phủ Đức đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong việc phát triển AI "đáng tin cậy" - công nghệ tôn trọng nghiêm ngặt các quyền cơ bản của người dùng và do đó sẽ tạo được lòng tin lớn hơn so với các ứng dụng từ các nhà sản xuất nước ngoài.
Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU)
Một trong những quy định quan trọng nhất là Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU), có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Đây là bộ luật toàn diện nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo và áp dụng các quy định đặc biệt nghiêm ngặt đối với các ứng dụng AI có rủi ro cao. Trong hội nghị tại thành phố Frankfurt, các đại diện của ngành đều nhấn mạnh rằng hiện nay, điều quan trọng là các công ty phải hiểu rõ những quy tắc nào áp dụng cho họ và những quy tắc nào không.
Chính phủ Đức đã đưa ra cam kết về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này rất cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu. Theo Phó Thủ tướng Habeck, nước Đức "phải theo đuổi một chiến lược khác so với các công ty Mỹ".
Nguồn: Hà Nội Mới; Bnews
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá