.jpg)
Chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Thủ tướng dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới New Delhi tuần này, tin rằng việc tiếp cận nhiều hơn với thị trường Ấn Độ rộng lớn có thể làm giảm sự phụ thuộc của Đức vào Bắc Kinh.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Đức, khi nền kinh tế hướng đến xuất khẩu của quốc gia này đang đối mặt với năm thứ hai suy thoái, cũng như lo ngại về tranh chấp thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các công ty Đức.
Bị tổn thương vì sự phụ thuộc vào khí đốt giá rẻ của Nga trước khi xung đột Ukraine bùng phát, Đức đã theo đuổi chiến lược giảm thiểu tiếp xúc với Bắc Kinh.
Thủ tướng Olaf Scholz cùng hầu hết thành viên nội các, bao gồm các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm nay, ngày 25.10, trước khi chủ trì vòng tham vấn giữa chính phủ hai bên.
Thị trường Ấn Độ
Từ ô tô đến hậu cần, các công ty Đức phần lớn đều lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Ấn Độ, khai thác nguồn lao động trẻ có tay nghề cao, chi phí rẻ hơn và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 7%.
Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết: Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, là đối tác quan trọng của nền kinh tế Đức ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đóng vai trò chủ chốt trong việc đa dạng hóa nền kinh tế Đức.
Volker Treier, Giám đốc Thương mại nước ngoài tại Phòng Thương mại Đức DIHK, cho biết đầu tư trực tiếp của Đức vào Ấn Độ đạt khoảng 25 tỷ euro năm 2022, bằng khoảng 20% khối lượng đầu tư vào Trung Quốc. Ông cho rằng tỷ lệ này có thể tăng lên 40% vào cuối thập kỷ và thị trường Ấn Độ sẽ trở nên quan trọng hơn đối với các công ty Đức. Nếu muốn giảm rủi ro, Ấn Độ chính là chìa khóa vì quy mô thị trường và động lực kinh tế của quốc gia này.
Rào cản đầu tư
Theo một nghiên cứu của công ty tư vấn KPMG và Phòng Thương mại Đức ở nước ngoài (AHK), các công ty Đức coi tình trạng quan liêu, tham nhũng và hệ thống thuế của Ấn Độ là những rào cản đầu tư.
Tuy nhiên, họ vẫn nhìn thấy tương lai tươi sáng ở Ấn Độ, với 82% số công ty kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trong năm 2025. Khoảng 59% công ty cũng đang có kế hoạch mở rộng đầu tư, so với mức 36% ở năm 2021.
CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI HYDRO 19 TỶ EURO
Hydro xanh là dạng nguyên tố sạch nhất và là nguồn năng lượng được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, quá trình này rất tốn kém, liên quan đến tổn thất năng lượng đáng kể khi tiến hành chuyển đổi nước thành các thành phần cấu thành của nó.
Đức có kế hoạch trở thành quốc gia trung hòa khí hậu vào năm 2045
Kế hoạch thúc đẩy mạng lưới hydro sẽ bao gồm việc chuyển đổi đường ống dẫn khí đốt tự nhiên thành cơ sở hạ tầng để vận chuyển hydro, xây dựng thêm các đường ống mới và kết nối tất cả chúng với các đơn vị tiêu thụ năng lượng công nghiệp lớn để giúp họ khử carbon.
Chính phủ Đức lưu ý rằng, việc chuyển đổi đường ống dẫn khí đốt tự nhiên sẽ tốn khoảng 2 tỷ euro. Toàn bộ mạng lưới sẽ trải dài hơn 9.000 km và hoàn thành vào năm 2032, tức kéo dài 8 năm nữa. Đường ống đầu tiên đi vào hoạt động trong năm 2025.
Tham vọng lĩnh vực hydro trên thế giới
Trước dó, Đức từng phát đi tín hiệu về tham vọng lớn trong lĩnh vực hydro, và cụ thể hơn là trong lĩnh vực hydro xanh. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đã chứng kiến một số dự án bị hủy bỏ trong thời gian gần đây, bởi các điều kiện thị trường không thuận lợi cho sự thành công của dự án.
Tại Đan Mạch, hãng Ørsted của đã tuyên bố vào đầu tháng này sẽ từ bỏ một dự án được cho là sản xuất hydro xanh từ các cơ sở điện gió, với lý do "một nhà máy quy mô nhỏ như thế này không còn phù hợp với thị trường hiện tại nữa.
Tại Tây Ban Nha, mới đây, ông lớn Repsol cũng thông báo sẽ tạm dừng mọi khoản đầu tư vào hydro xanh tại thị trường trong nước khi việc áp thuế lợi tức phụ thu đối với ngành năng lượng trở thành một yếu tố cố định. Repsol đã cảnh báo rằng việc áp thuế sẽ ngăn các khoản đầu tư vào thị trường hydro xanh mới ra đời.
Nguồn: Năng Lượng Quốc Tế; Hà Nội Mới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá