- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tin tức từ truyền thông Israel
Cáccơ quan an ninh Đức hôm 19/10 đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Israel ở Berlin.
Theo đó, cảnh sát đặc nhiệm Đức hôm 19/10 đã đột kích vào một chung cư ở khu vực Bernau thuộc phía bắc thủ đô Berlin, bắt giữ một đối tượng 28 tuổi là người ủng hộ tổ chức khủng bố IS đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào Đại sứ quán Israel ở Đức.
Diễn tiến
Hoạt động bắt giữ được thực hiện sau khi có lời cảnh báo từ các cơ quan tình báo nước ngoài. Danh tính đối tượng bị bắt là Omar A, được dẫn độ tới tòa án lấy lệnh bắt giữ vào ngày hôm sau.
Đại sứ Israel tại Đức Ron Prosor sau đó đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền Berlin vì đã đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao nước này. Các nhân viên đại sứ quán luôn phải đối mặt nguy hiểm, bởi họ ở ‘tiền tuyến’ trên mặt trận ngoại giao.
Đây là âm mưu tấn công vào cơ quan ngoại giao Israel thứ ba bị các cơ quan an ninh châu Âu triệt phá từ đầu tháng tới nay.
.jpg)
Anh và Đức sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng song phương vào tuần này
Theo các điều khoản của thỏa thuận, Anh và Đức sẽ hợp tác về mua sắm và phát triển vũ khí, với thỏa thuận này đóng vai trò là "bước đầu tiên" cho một thỏa thuận lớn hơn giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) vào năm tới. Hiệp ước này "dự kiến sẽ cho phép lực lượng Anh và Đức tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung tại biên giới phía đông của NATO với Nga, rất có thể là ở Estonia và Litva", mà không đưa ra thêm lời giải thích nào. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Healey, nói rằng, thỏa thuận này được mô phỏng theo thỏa thuận “Lancaster House” năm 2010 giữa Anh và Pháp. Theo thỏa thuận Anh, Pháp, hai bên cam kết thành lập một lực lượng viễn chinh chung để tham gia các cuộc tập trận quân sự, hợp tác phát triển máy bay không người lái và công nghệ tàu ngầm, và chia sẻ dữ liệu vũ khí hạt nhân với nhau.
Nội dung thỏa thuận
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài hai ngày ở Brussels, ông Healey cũng thông báo rằng, quân đội Anh đồn trú tại Estonia sẽ nhận được thiết bị tác chiến máy bay không người lái mới và được đào tạo, và rằng, Anh sẽ hợp tác với Đức, Pháp, Ba Lan và Ý để tạo ra tên lửa tầm xa mới cho Ukraine.
Anh và Đức đã tham gia các cuộc tập trận của NATO, chẳng hạn như cuộc tập trận “Steadfast Defender” năm nay. Được tiến hành gần biên giới phía tây của Nga, “Steadfast Defender” có sự tham gia của 90.000 quân từ tất cả 32 quốc gia NATO.
Ngoài các cuộc tập trận đa phương này, Berlin còn tham gia các cuộc tập trận song phương quy mô nhỏ hơn, chẳng hạn như cuộc tập trận “Grand Quadriga” của Đức với Litva vào đầu năm nay và cuộc tập trận “Hổ Baltic” với Estonia vào năm 2022. Bài báo của tờ Sunday Times cho rằng, Anh có thể tham gia các cuộc tập trận này sau khi thỏa thuận mới được ký kết.
Chuyến thăm của Thủ tướng Đức tới Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Đức đã đến Thổ Nhĩ Kỳ tối 18-10 trong chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 3-2022, trong đó căng thẳng ở Trung Đông là vấn đề được quan tâm hàng đầu cùng với vấn đề di cư và các vấn đề song phương khác.
Tổng thống Erdogan nói, chúng tôi hy vọng tất cả nhân tố chính trị sẽ chủ động và chấm dứt các chính sách hung hăng của Israel. Còn Thủ tướng Scholz cho biết, Đức khẳng định Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công.
Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức - nơi có cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ di cư lớn nhất châu Âu với ba triệu người, rất nhạy cảm.
Cuộc xung đột Israel -Hamas đã khiến mối quan hệ thêm căng thẳng khi ông Scholz và ông Erdogan bất đồng quan điểm về cuộc xung đột. Thủ tướng Erdogan là người chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và đợt tấn công gần đây của nước này vào Lebanon, nhưng Berlin lại là người ủng hộ mạnh mẽ Israel và bảo vệ quyền tự vệ của mình.
Thỏa thuận hai bên
Bất chấp những khác biệt, Tổng thống Erdogan thừa nhận những nỗ lực của Thủ tướng Scholz nhằm dỡ bỏ các hạn chế của Đức đối với việc bán vũ khí quốc phòng cho Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là mong muốn mua 40 máy bay Eurofighter Typhoon của Ankara.
Máy bay phản lực Eurofighter Typhoons được chế tạo bởi một tập đoàn bốn quốc gia gồm Đức, Anh, Tây Ban Nha và Italia. Mặc dù London đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với các bên quan tâm, nhưng bất kỳ quốc gia nào trong bốn quốc gia đều có thể phủ quyết việc bán Eurofighter.
Năm ngoái, Ankara muốn mua Eurofighter nhưng các cuộc đàm phán diễn ra chậm chạp, phần lớn là do Berlin phản đối lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc xung đột ở Gaza.
"Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO và đó là lý do tại sao chúng tôi luôn đưa ra những quyết định liên quan đến việc mua bán Eurofighter", ông Scholz cho biết.
Berlin gần đây đã cho phép chuyển giao vũ khí lớn cho Ankara, bao gồm tên lửa phòng không trị giá hàng trăm triệu euro. Điều này đánh dấu sự thay đổi hướng đi rõ ràng sau khi Đức giảm mạnh xuất khẩu vũ khí sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria năm 2016.
Ông Erdogan thông báo, quan hệ thương mại giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt 50 tỷ USD và bày tỏ hy vọng sẽ tăng con số này lên 60 tỷ USD.
Về vấn đề di cư
Tổng thống Erdogan thông tin, hiện có khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara sẽ không đóng cửa với họ. Thủ tướng Đức cảm ơn ông Erdogan vì những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết vấn đề di cư và cho biết Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ankara đối phó với dòng người di cư đến từ Syria.
Nguồn: Vietnamnet; Soha; Hà Nội Mới
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá