Đức: Bệnh viện dùng robot nấu ăn; Chiến đấu cơ đuổi theo máy bay trinh sát Nga; Gói viện trợ mới cho Kiev

CÁC BỆNH VIỆN SỬ DỤNG ROBOT PHỤC VỤ NẤU ĂN

Nhà bếp bệnh viện đại học Tuebingen

Robot này có thể nấu tới 120 thực đơn khác nhau trong vòng vài phút. Thực đơn do khách hàng yêu cầu được thực hiện trên một màn hình cảm ứng. Cánh tay robot lấy nguyên liệu được chuẩn bị sẵn và đã chia theo khẩu phần, cho vào những chiếc nồi và nấu hoặc chiên trên bếp cảm ứng

Robot có thể chế biến các món ăn cổ điển của Đức như món thịt viên, đậu lăng phô mai spaetzle, món mì Ý hay các món ăn châu Á như ramen, phở, mì udon xào, cơm chiên.

Lợi ích

Giám đốc thương mại tại bệnh viện đại học Tuebingen cho biết, Robot đầu bếp không phải để thay thế nhân viên mà chỉ đơn giản là một sự bổ sung hoàn toàn hợp lý theo nhu cầu của bệnh viện: Robot đầu bếp của chúng tôi rất hiệu quả khi phục vụ những giờ cao điểm, như bữa trưa. Tại bệnh viện, các nhân viên của chúng tôi còn phải làm việc vào ban đêm, cuối tuần. Vì vậy chúng tôi muốn các nhân viên của mình được khỏe mạnh với những bữa ăn nóng hổi kể cả vào ca đêm.

Robot là trợ thủ đắc lực đối với bệnh viện khi việc tìm kiếm lao động có tay nghề ngày càng khó khăn, đặc biệt là đối với tình trạng làm việc ngoài giờ thường xuyên diễn ra ở bệnh viện. Tuy nhiên, robot đầu bếp không thay thế hoàn toàn con người  bởi vẫn cần tới các nhân viên pha chế sẵn và phân chia các nguyên liệu.

Robot nhà bếp đã được sử dụng tại Bệnh viện Đại học Tuebingen từ cuối tháng 5 và các món ăn có giá từ 6 đến khoảng 9 euro.

 

 

CHIẾN ĐẤU CƠ XUẤT KÍCH TRUY ĐUỔI MÁY BAY TRINH SÁT CỦA NGA

Diễn tiến

Máy bay Eurofighter Typhoon của Đức đã xuất kích sau khi một máy bay trinh sát Ilyushin Il-20 của Nga bay qua vùng biển quốc tế trên Biển Baltic, Không quân Đức cho biết.

Máy bay Nga - trong tình trạng tắt liên lạc và không công bố kế hoạch bay trước đó - được cho là đã xuất hiện ở khu vực giữa thị trấn Rugen (Đức) và thị trấn Bornholm (Đan Mạch).

Sau khi nhận được tin báo, hai máy bay Eurofighter đã cất cánh từ sân bay Rostock-Laage (đông bắc nước Đức) để theo dõi tình hình. Không quân Đức cho biết, các máy bay "đã hộ tống máy bay trinh sát Nga bay qua Biển Baltic".

Theo truyền thông Đức, máy bay này thường được sử dụng để do thám vô tuyến và thu thập thông tin tình báo về các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó

Trong hai ngày cuối tháng 9, sáu máy bay Nga khác đã bị máy bay của NATO bám đuôi. Hồi tháng 8, các máy bay chiến đấu của Đức và Thụy Điển đã xuất kích để theo dõi một máy bay Il-20 của Nga.

Trong hai năm qua, các máy bay của NATO được cho là đã xuất kích trung bình 3 - 4 tuần/lần để bám đuôi máy bay Nga.

 

 

GÓI VIỆN TRỢ QUÂN SỰ MỚI CỦA ĐỨC DÀNH CHO KIEV

Ngày 17/10, Chính phủ Đức đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, bao gồm xe tăng, tên lửa dẫn đường, máy bay không người lái và thiết bị trinh sát UAV...

Thông cáo của Chính phủ Đức

Lần viện trợ quân sự này sẽ tăng cường nhiều thiết bị quân sự mang tính chiến lược dành cho Ukraine như xe tăng, xe bọc thép, xe dò mìn, hệ thống phòng không Patriot…

Nhưng đáng chú ý nhất là việc Berlin bàn giao cho Kiev loạt tên lửa dẫn đường AIM-9L, 4.000 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và hơn 300 UAV trinh sát. Tất cả các thiết bị này đều nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, vốn chịu tổn thất nặng nề bởi các cuộc không kích từ phía Nga.

Cũng trong thông cáo, Chính phủ Đức cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 28 tỷ euro. Con số này hiện là 7,1 tỷ euro cho năm 2024. Trước đó, Berlin cũng đã viện trợ cho Kiev vào khoảng hơn 5 tỷ euro trong năm 2023.

Không chuyển giao tên lửa tầm xa

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa khẳng định sẽ không chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa Taurus, với khả năng tấn công lên tới trên 500 km. Ông Scholz nhấn mạnh Đức phải đảm bảo rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không trở thành cuộc chiến giữa NATO và Nga.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết Chính phủ đã chính thức cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm trong lãnh thổ Nga, bao gồm việc đánh chặn tên lửa hoặc tấn công các sân bay và các mục tiêu chiến lược khác.

Nga phản ứng

Phản ứng trước các động thái này, phía Nga nhấn mạnh việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine sẽ không thay đổi được tình hình thực tế và chỉ kéo dài cuộc xung đột giữa đôi bên.

 

Nguồn: Hà Nội Online; Tiền Phong; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang