Đức: Khám phá thành phố 2.000 năm tuổi Augsburg; Lufthansa bị phạt 4 triệu USD; Yêu cầu Israel không dùng vũ khí tấn công dân thường

KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ CỔ 2.000 NĂM TUỔI AUGSBURG

Đây là một địa danh lớn của Augsburg và là một trong những tòa thị chính đẹp nhất của Đức.

Tòa thị chính được xây dựng vào thế kỷ thứ 17, nhưng đã bị hư hại nghiêm trọng trong Chiến tranh Thế giới II.

Du khách có thể bắt đầu khám phá khu phố cổ Augsburg, với những con hẻm nhỏ, quảng trường tuyệt đẹp và đài phun nước Mercury, một trong 3 đài phun nước hoành tráng trong thành phố.

Đài phun nước là một phần của hệ thống quản lý nước của Augsburg, một Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Hệ thống quản lý nước của thành phố bao gồm các đài phun nước, kênh đào, nhà máy thủy điện mang tính lịch sử và hơn 500 cây cầu.

Hệ thống này được thành lập vào thế kỷ thứ 13 và được cải tiến nâng cấp dần theo thời gian.

Hệ thống lọc nước của Ausburg rất sáng tạo và rất tinh vi, và đó là điểm mà UNESCO nói rằng Augsburg là duy nhất trên thế giới trong cách họ tách nước ngọt và nước thải.

Cung điện Schaezler

Augsburg từng là một thị trấn rất giàu có, chủ yếu bởi nơi đây tập trung các gia đình trong lĩnh vực ngân hàng. Một trong số họ đã xây dựng cung điện này ngay tại nhà của mình vào thế kỷ 18.

Cung điện lưu giữ các bộ sưu tập nghệ thuật quan trọng và tự hào có một phòng khiêu vũ tráng lệ theo kiến trúc Rococo - một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18.

Chủ sở hữu đã tặng cung điện này cho thành phố Augsburg vào những năm 1950, với một điều kiện là thành phố không bao giờ bán nó.

Fuggerei - khu nhà ở xã hội lâu đời nhất thế giới

Do một chủ ngân hàng giàu có ông Jakob Fugger, sáng lập. Có 142 căn hộ trong khu nhà ở xã hội này. Và có lẽ du khách sẽ không tin, nhưng người thuê nhà chỉ trả 88 xu một năm. 500 năm trôi qua, các điều kiện để được sống ở đây vẫn y như ngày đầu.

Có thể thấy Ausburg là một thành phố giàu có với truyền thống lâu đời về an sinh xã hội.

 

 

HÃNG HÀNG KHÔNG LUFTHANSA BỊ MỸ PHẠT 4 TRIỆU USD VÌ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI HÀNH KHÁCH DO THÁI

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải Mỹ

Ngày 15/10 quyết định phạt hãng hàng không Lufthansa của Đức 4 triệu USD vì hành vi phân biệt đối xử với hành khách Do Thái trong chuyến bay từ New York.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ ngày 15/10 quyết định phạt hãng hàng không Lufthansa của Đức 4 triệu USD vì hành vi phân biệt đối xử với hành khách Do Thái trong chuyến bay từ New York qua Frankfurt đến Budapest vào tháng 5/2022.

Bộ trên cho biết 128 hành khách Do Thái - hầu hết đều mặc trang phục mà nam giới Do Thái chính thống thường mặc - đã bị cấm lên chuyến bay nối chuyến ở Đức vì một số hành khách bị cáo buộc có hành vi sai trái.

Phản ứng của Lufthansa và hành khách

Trả lời các điều tra viên của Bộ Giao thông vận tải Mỹ, các hành khách cho biết họ không biết nhau hoặc không đi cùng nhau nhưng Lufthansa đối xử với tất cả các hành khách này như thể họ cùng một nhóm và từ chối cho họ lên máy bay vì hành vi sai trái của một số ít người.

Hãng Lufthansa phủ nhận bất kỳ nhân viên nào của mình có hành vi phân biệt đối xử với hành khách nhưng đã đồng ý với thỏa thuận này để tránh bị Bộ Giao thông vận tải Mỹ kiện.

 

 

YÊU CẦU ISRAEL ĐẢM BẢO KHÔNG DÙNG VŨ KHÍ ĐỨC TẤN CÔNG DÂN THƯỜNG TẠI DẢI GAZA

Chính phủ Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Israel

Và ra điều kiện, chỉ cung cấp trừ khi nhà nước Do Thái đưa ra đảm bảo bằng văn bản rằng vũ khí của Đức sẽ không được sử dụng để tấn công dân thường ở Gaza.

Berlin đã không phê duyệt bất kỳ thương vụ bán vũ khí nào cho Israel kể từ tháng Ba, đã chặn các chuyến giao hàng cho Israel mặc dù khẳng định rằng nhà nước Do Thái không bị cấm vận vũ khí.

Theo truyền thông, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck là những quan chức “đã chặn các chuyến giao hàng mới” cho Israel. Các chính trị gia cấp cao của Đảng Xanh được cho là muốn Israel cam kết rằng các vũ khí của Đức sẽ không được sử dụng để chống lại dân thường ở Gaza.

Chính phủ Israel phải cung cấp cho chính phủ Đức một đảm bảo bằng văn bản rằng các lô hàng vũ khí xuất khẩu từ Đức sẽ không được sử dụng để diệt chủng. Nhà nước Do Thái được cho là đã đưa ra những đảm bảo cần thiết vào thứ Năm (10/10).

Luật pháp Đức cấm cung cấp vũ khí

Áp dụng cho các quốc gia, những nơi có nguy cơ là các vũ khí này có thể được sử dụng để chống lại dân thường. Các chuyến hàng vũ khí giao cho Israel phải phù hợp với các quy định của luật nhân đạo quốc tế. Lý do đưa ra yêu cầu cam kết như vậy là vì nếu không, một tòa án hành chính Đức có thể ngăn chặn việc này.

Israel đã bị cáo buộc tấn công bừa bãi vào dân thường ở Gaza, khiến hơn 42.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10/2023. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bác bỏ các cáo buộc phạm tội diệt chủng, chỉ trích các cáo buộc này là “vô lý” khi lập luận rằng Hamas đang sử dụng dân thường Palestine làm lá chắn sống.

Chỉ trích từ cả phe đối lập và Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Nhiều chính trị gia kêu gọi Đảng Xanh và Thủ tướng Đức Olaf Scholz làm rõ tình hình xuất khẩu vũ khí cho israel.

Chính trị gia Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo chỉ trích: “Thủ tướng Scholz, với tư cách chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang, cũng phải chịu trách nhiệm ở đây”.

Ngoại trưởng Baerbock đã công khai ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tuần trước, vị ngoại trưởng Đức nhấn mạnh rằng “luật nhân đạo quốc tế và quyền tồn tại của Israel có mối liên hệ chặt chẽ với nhau”.

 

Nguồn: VTV; VietnamPlus; Thể thao & Văn hóa

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang