Đức: Trách nhiệm nặng nề của Bộ trưởng Quốc phòng; Hợp tác với Anh phát triển vũ khí tầm xa; Tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% cho NATO

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG VỚI TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ

Ông Boris Pistorius ngày 5-5 đã được xác nhận là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ liên minh mới của Đức. Ông là bộ trưởng duy nhất của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác trong chính phủ liên minh, tiếp tục được đề cử giữ chức vụ quan trọng này với nhiệm vụ nặng nề là đẩy nhanh quá trình tái vũ trang của đất nước.

“Vị tướng đỏ”

Ông Pistorius sinh năm 1960 tại thành phố Osnabrück, bang Niedersachsen, Đức. Được đào tạo về luật sư, nói giỏi tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Pháp, ông Pistorius tham gia chính trường vào thập niên 1990, trở thành Thị trưởng thành phố Osnabrück, sau đó được bầu làm Bộ trưởng Nội vụ bang Niedersachsen, ủng hộ đường lối cứng rắn chống lại côn đồ. Điều này khiến ông được giới truyền thông đặt cho biệt danh “vị tướng đỏ”, màu sắc của SPD.

Ông Pistorius được coi là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc, thẳng thắn và quyết liệt. Trong các chiến dịch tranh cử và đàm phán liên minh của đảng SPD, ông đã có nhiều đóng góp trong việc định hình đường lối chính trị của đảng này. Năm 2023, khi bổ nhiệm ông Pistorius là Bộ trưởng Quốc phòng vào nội các của mình, Thủ tướng Đức khi đó là ông Olaf Scholz đánh giá rằng, ông Pistorius là một chính trị gia xuất sắc, người rất giàu kinh nghiệm, đã được thử thách lâu dài trong nhiều vị trí công tác.

Trong hai năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu quân đội Đức, ông Pistorius đã thuyết phục được mọi người bằng sự tận tâm, thẳng thắn và khiếu hài hước của mình. Do đó, khi đề cử ông Pistorius tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng bảo thủ Friedrich Merz khẳng định, ông Pistorius là người rất phù hợp để lãnh đạo quân đội Đức vượt qua thách thức hiện nay. Trong khi đó, tờ Der Spiegel nhận định rằng: “Thành công của Thủ tướng Merz sẽ phụ thuộc phần lớn vào Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius”.

Sứ mệnh nâng cao năng lực cho quân đội, tăng chi tiêu Quốc phòng

Nhiệm vụ nặng nề trước mắt của ông Pistorius là tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng-hiện ở mức 2% tổng sản phẩm trong nước (GDP)-để bảo vệ đất nước và đóng góp cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hoặc thậm chí cho quốc phòng châu Âu. Nhờ vào gói đầu tư trị giá hàng trăm tỷ Euro do Bộ trưởng Tài chính công bố, ông Pistorius sẽ có một ngân sách lớn chưa từng có để nâng cấp quân đội Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cũng cam kết thúc đẩy ban hành một đạo luật trong năm nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp trang thiết bị cho quân đội. Hiện, ông đang thảo luận với các công ty quốc phòng để tăng năng lực sản xuất của họ với mục đích hạn chế sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ.

Tuyển thêm lực lượng quân chính quy

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà ông Pistorius đặc biệt quan tâm là tuyển thêm lực lượng quân chính quy để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, phát biểu trên truyền thông Đức hồi tháng 4, Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer cho biết, dựa trên các cam kết của NATO và việc Đức đóng vai trò như một trung tâm hậu cần cho nỗ lực tăng cường lực lượng ở sườn phía Đông NATO, quân đội nước này cần tổng cộng khoảng 460.000 quân thường trực và dự bị. Trong số này, lực lượng thường trực khoảng 200.000 người và lực lượng dự bị khoảng 260.000 người. Hiện nay, quân đội Đức có khoảng 182.000 quân thường trực, 60.000 quân dự bị chính thức.

Luật nghĩa vụ quân sự

Để có đủ số quân dự bị cần bổ sung, ông Breuer cho rằng giải pháp duy nhất là quy định về nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự phổ thông ở Đức đã bị bãi bỏ từ ngày 1-7-2011. Chính phủ Đức dự kiến triển khai chương trình gửi bảng câu hỏi bắt buộc tới nam giới 18 tuổi và không bắt buộc đối với nữ giới, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng phục vụ quân sự. Những người đáp ứng tiêu chí sẽ được mời tham gia quân ngũ trên cơ sở tự nguyện. Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius khẳng định rằng mô hình mới được xem là bước đi thực dụng giúp tăng cường năng lực của quân đội. Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc cải thiện sức hấp dẫn của quân đội Đức là điều kiện tiên quyết để xây dựng một lực lượng quân sự vững mạnh và bền vững.

Ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tuy nhiên, không giống như những người bảo thủ, ông Pistorius vẫn còn dè dặt về sự liên quan của việc trang bị tên lửa tầm xa Taurus cho quân đội Ukraine, loại tên lửa mà ông Olaf Scholz luôn từ chối cung cấp, cho rằng “chúng sẽ không quyết định kết quả của cuộc chiến”.

 

 

HỢP TÁC VỚI ANH PHÁT TRIỂN VŨ KHÍ TẦM XA MỚI

Dự án

Trong động thái tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu, ngày 15/5, Chính phủ Anh thông báo nước này và Đức sẽ cùng phát triển một loại vũ khí "tấn công chính xác tầm xa" mới với tầm bắn hơn 2.000 km.

Dự án này được xây dựng dựa trên cam kết về phát triển vũ khí mới được đưa ra hồi năm ngoái, khi hai nước ký hiệp ước quốc phòng song phương. Vào thời điểm đó, Anh và Đức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc châu Âu phải có khả năng tự bảo vệ mình trước mọi nguy cơ leo thang từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh

Trong phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nêu rõ: "Trong một thế giới ngày càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu luôn sát cánh cùng nhau". Ông nhấn mạnh sự hợp tác này không chỉ củng cố khả năng phòng thủ của hai nước mà còn tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế, mang lại việc làm, nâng cao kỹ năng và thúc đẩy đầu tư trên khắp cả Vương quốc Anh và Đức.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius sẽ công bố dự án trên tại một cuộc họp ở Berlin (Đức).

 

 

SẴN SÀNG TĂNG CHI TIÊU QUỐC PHÒNG LÊN 5% CHO NATO

Mục tiêu chi quốc phòng lên 5% GDP

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 15/5 thông báo Berlin sẽ thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng mục tiêu chi quốc phòng lên 5% GDP.

Phát biểu tại một cuộc họp của liên minh quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Johann Wadephul cho biết Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã vạch ra một kế hoạch mà ông cho là cần thiết, để đạt được mục tiêu chi tiêu này và Đức ủng hộ kế hoạch này.

Tín hiệu ủng hộ của Berlin có thể gây thêm áp lực cho các đồng minh châu Âu khác nhằm đạt được thỏa thuận về chi tiêu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra ở Lahaye (Hà Lan) vào tháng tới.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Rutte đã đưa ra một đề xuất cho các đồng minh, cam kết chi 3,5% chi tiêu quân sự trực tiếp vào năm 2032 và thêm 1,5% chi tiêu liên quan đến an ninh nói chung. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani trong tuần này tuyên bố rằng nước này đã đạt được mục tiêu chi 2% GDP theo yêu cầu của NATO. Ông cũng ám chỉ đến việc có thể tăng ngân sách cho quốc phòng.

Danh mục chi tiêu

Mặc dù từ chối đi vào chi tiết các cuộc thảo luận khi các Ngoại trưởng NATO đang nhóm họp gần khu nghỉ mát ven biển Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông Rutte cho biết, danh mục chi tiêu mở rộng hơn cho cơ sở hạ tầng như cầu đường, cũng như các hoạt động quân cần thiết.

Tổng thống Trump

Trước đó đã dọa sẽ không bảo vệ các quốc gia mà theo ông là không chi đủ cho mục tiêu chi quốc phòng của NATO. Tuy nhiên, hiện không có quốc gia nào trong số 32 quốc gia thành viên NATO, kể cả Mỹ, chi 5% GDP cho quốc phòng.

 

Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Báo Tin Tức; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang