- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Theo bảng xếp hạng đại học 2025 của Times Higher Education (THE)
Trường có thứ hạng cao nhất ở Đức là Đại học Kỹ thuật München (top 26), tăng bốn bậc so với năm ngoái. Tiếp đến là Đại học Ludwig Maximilian München (hạng 38) và Heidelberg (hạng 47). Bảy trường còn lại lần lượt là Đại học Berlin Humboldt, Bonn, RWTH Aachen, Y Khoa Charité Berlin, Tübingen, Tự do Berlin và Göttingen.
Theo THE, du học sinh chiếm khoảng 14-39% tổng số sinh viên ở các trường này. Hầu hết miễn học phí, sinh viên chỉ phải trả phí hành chính cùng sinh hoạt phí.
4 trường trong top 10 thu học phí, cao nhất là Đại học Göttingen - 7.800 euro (hơn 206 triệu đồng) mỗi học kỳ, thấp nhất là 1.500 euro (gần 40 triệu đồng) tại Đại học Heidelberg và Tübingen.
| TT | Trường | Xếp hạng thế giới | Học phí một học kỳ (Euro) |
| 1 | Đại học Kỹ thuật München | 26 | 2.000 - 3.000 |
| 2 | Đại học Ludwig Maximilian München | 38 | Miễn phí |
| 3 | Đại học Heidelberg | 47 | 1.500 |
| 4 | Đại học Berlin Humboldt | 84 | Miễn phí |
| 5 | Đại học Bonn | 89 | Miễn phí |
| 6 | Đại học RWTH Aachen | 92 | Miễn phí |
| 7 | Đại học Y khoa Charité Berlin | 93 | Miễn phí |
| 8 | Đại học Tübingen | 100 | 1.500 |
| 9 | Đại học Tự do Berlin | 104 | Miễn phí (934 euro phí sinh hoạt tối thiểu) |
| 10 | Đại học Göttingen | 121 | 7.800 (7.200 nếu ứng tuyển sớm) |
Số lượng sinh viên quốc tế du học Đức đạt mức kỷ lục - gần 380.000 trong học kỳ mùa đông 2023-2024, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ưu thế trường đại học Đức
Study in Germany, cổng thông tin về du học Đức, nêu ba lý do chính khiến nước này hấp dẫn sinh viên nước ngoài.
Đầu tiên, các đại học công lập miễn học phí, sinh viên chỉ mất một khoản phí hành chính 150-250 euro (4-6,6 triệu đồng) mỗi năm. Trong khi đó, chất lượng giáo dục đại học Đức được đánh giá cao với hơn 500 chương trình cử nhân, thạc sĩ được dạy bằng tiếng Anh. Tổng cộng có 49 trường của nước này vào bảng xếp hạng đại học thế giới của THE.
Thứ hai, chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên quốc tế tại Đức chỉ khoảng 930 Euro/tháng (1.000 USD), thấp hơn đáng kể so với du học sinh tại Anh (1.500 USD) hay Mỹ (1.250 USD).
Thứ ba, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội ở lại làm việc lên tới 18 tháng với giấy phép cư trú mở rộng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy gần 70% du học sinh muốn ở lại Đức tìm việc sau tốt nghiệp.
Một lý do nữa là gần đây, số chương trình dạy bằng tiếng Anh ở Đức tăng, đặc biệt bậc cao học (thạc sĩ).
Trả lời phỏng vấn báo chí
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cổng T-Online rằng ông không ngại sẽ có một cuộc trò chuyện khác với Tổng thống Nga Vladimir Putin. ông nói trong cuộc phỏng vấn với cổng T-Online hôm 27/12: "Tôi sẽ làm điều đó. Bạn không thể ngây thơ hay ảo tưởng được. Một số người... chạy khắp nước Đức và cho rằng một hoặc hai cuộc trò chuyện là đủ".
Ngoài ra, Thủ tướng Đức cho biết ông đã có 2 cuộc trò chuyện với Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump. Theo ông, họ đã đồng ý phối hợp quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine .
Cuộc trò chuyện qua điện thoại đầu tiên giữa ông Putin và ông Scholz kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát đã diễn ra vào ngày 15/11 vừa qua theo sáng kiến của Berlin, trong đó họ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình ở Trung Đông và quan hệ song phương.
Scholz nói rằng cuộc trò chuyện đã "làm ông thất vọng" vì nhà lãnh đạo Nga "chỉ nhắc lại quan điểm của mình". Tuy nhiên, theo Thủ tướng Đức, cuộc điện đàm là cần thiết vì nó thể hiện rõ rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Phản hồi phía Nga
Tổng thống Putin, khi phát biểu về cuộc trò chuyện này, nói với các phóng viên rằng hai bên đã trao đổi ý kiến, nhưng mỗi người vẫn giữ quan điểm của riêng mình.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết ông Putin và ông Olaf Scholz khi đó đã không nêu vấn đề tổ chức chuyến thăm Moscow của ông Scholz như tờ Spiegel của Đức đưa tin.
Vào tháng 6, Tổng thống Putin đã đưa ra các sáng kiến nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine: Moscow sẽ ngừng bắn ngay lập tức và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân Ukraine rút khỏi lãnh thổ các khu vực mới của Nga.
Ngoài ra, ông nói thêm, Kiev phải tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập NATO, thực hiện phi quân sự hóa, đồng thời chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân. Ông Putin cũng đề cập việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Nga từ chối đàm phán với Ukraine
Sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk, ông Putin kêu gọi không thể đàm phán với những kẻ tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân.
Trợ lý của tổng thống Yury Ushakov sau đó tuyên bố rằng các đề xuất hòa bình của Moscow về một giải pháp cho Ukraine, trước đó đã được người đứng đầu nhà nước Nga lên tiếng, vẫn chưa bị hủy bỏ, nhưng ở giai đoạn này, xét đến cuộc phiêu lưu này, Nga sẽ không đàm phán với Ukraine.
.jpg)
Công bố quyết định theo đúng kế hoạch
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay (27/12) đã quyết định giải tán hạ viện và ấn định bầu cử sớm vào ngày 23/2/2025 sau khi hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Olaf Scholz.
Truyền thông Đức dẫn lời người đứng đầu nước Đức tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Berlin như sau: Hôm nay, tôi đã quyết định giải tán hạ viện thứ 20 và ấn định ngày bầu cử sớm vào ngày 23/2/202. Ổn định chính trị ở Đức rất quý giá.
Quyết định trên được Tổng thống Đức đưa ra theo kế hoạch sau khi Thủ tướng Olaf Scholz thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại hạ viện vào ngày 16/12. Các lãnh đạo của đảng Dân chủ Xã hội (SDP) tại Quốc hội Đức và đảng đối lập bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã nhất trí về ngày bầu cử sớm.
Tổng thống Đức tuyên bố: Thù hận và bạo lực cũng như sự đe dọa không được phép có chỗ đứng trong chiến dịch tranh cử này... tất cả những điều đó là thuốc độc đối với nền dân chủ. Ông Steinmeier cũng nói với các đảng phái chính trị và cử tri về những thách thức mà chính phủ tiếp theo phải đối mặt do tình hình kinh tế bất ổn, do các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine...
Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến
- Đảng CDU: Do ông Friedrich Merz đứng đầu, đang dẫn trước SPD khoảng 10 điểm.
- Đảng SPD: Đứng sau CDU 10 điểm, đồng nghĩa khả năng tái đắc cử của Thủ tướng Scholz là rất khó khăn.
- Đảng cực hữu Lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD) đã đề cử bà Alice Weidel làm ứng viên Thủ tướng. Tuy nhiên, do các đảng khác từ chối hợp tác với AfD nên bà Weidel ít có cơ hội trở thành người đứng đầu chính phủ Đức.
Đức hiện phải đối mặt với một số vấn đề then chốt như nhập cư, khởi động nền kinh tế và làm thế nào để hỗ trợ Ukraine tốt nhất trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Nguồn: Vnexpress; Dân Việt; Vietnamnet
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá