Đức: Tổng thống ấn định thời điểm giải tán quốc hội; Viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza

ĐỨC CHUYỂN GIAO 63 TẤN HÀNG VIỆN TRỢ CHO GAZA

Nỗ lực giúp đỡ người dân Gaza vượt qua khủng hoảng nghiêm trọng

Trong ba ngày từ 18 đến 20/12, Đức đã chuyển giao 63 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza thông qua 4 chuyến tới sân bay Al-Arish, Bắc Sinai, Ai Cập.

Hàng viện trợ bao gồm 552 bộ nhu yếu phẩm gia đình, 110 tấm thảm ngủ và 550 tấm giữ nhiệt do Hội Chữ thập đỏ Đức cung cấp. Các vật tư này đã được bàn giao cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập để đảm bảo khâu hậu cần trước khi chuyển vào Gaza, nơi Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine sẽ phân phối trực tiếp cho những người dân cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ông Jurgen Schulz - Đại sứ Đức tại Ai Cập, đã có mặt tại Bắc Sinai để giám sát quá trình giao nhận hàng viện trợ và làm việc với ông Khaled Mogaweer - Thống đốc Bắc Sinai, nhằm đảm bảo các hoạt động hỗ trợ được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ông Schulz cho biết: “Tình hình tại Gaza đang ở mức nghiêm trọng, Đức cam kết nỗ lực hết sức để hỗ trợ. Trong ba ngày qua, Đức đã thực hiện các chuyến vận chuyển viện trợ đến Al-Arish nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp”.

Cam kết lâu dài của Đức đối với khu vực

Vào đầu tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Tobias Lindner đã thông báo tại Hội nghị Gaza rằng viện trợ nhân đạo của Đức dành cho các vùng lãnh thổ Palestine trong năm nay đã được tăng lên hơn 300 triệu euro. Ngoài ra, Đức đã hỗ trợ Ai Cập hơn 3 triệu euro để cung cấp thuốc men và thiết bị y tế phục vụ điều trị cho các bệnh nhân Palestine. Dự kiến đến cuối năm, tổng viện trợ nhân đạo của Đức cho khu vực Cận Đông và Trung Đông sẽ đạt gần 700 triệu euro, khẳng định vai trò của Đức là một trong những nhà tài trợ lớn nhất tại khu vực này.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, các hoạt động của Đức không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân đạo cấp bách mà còn tái khẳng định cam kết hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Thách thức lớn nhất hiện nay

Đó là khả năng tiếp cận Gaza. Đại sứ Schulz bày tỏ hy vọng các hoạt động chuyển hàng qua cửa khẩu Rafah sẽ sớm được khôi phục, đảm bảo tuyến viện trợ không bị gián đoạn.

 

TỔNG THỐNG CHỌN THỜI ĐIỂM GIẢI TÁN QUỐC HỘI

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố

Hôm thứ Sáu, ngày 20/12 Tổng thống cho biết rằng ông sẽ ra quyết định liệu có giải tán quốc hội hay không vào tuần tới, ngày 27/12.

Trong một tuyên bố, ông Steinmeier giải thích rằng ông đã bắt đầu họp với các nhà lãnh đạo nhóm nghị viện để tìm hiểu các lựa chọn sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz mất phiếu tín nhiệm tại quốc hội vào đầu tuần này:

Trong vài ngày qua, tôi đã có các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo của các nhóm nghị viện và phe phái tại Hạ viện để xác định rằng không còn triển vọng nào về đa số nghị viện ổn định cho một chính phủ nữa. Tôi dự định sẽ đưa ra quyết định về việc giải tán Hạ viện theo Điều 68 của Hiến pháp Đức vào ngày 27.12.2024.

Ông đã mất phiếu tín nhiệm tại quốc hội với tỉ lệ 394 phiếu chống, 207 phiếu ủng hộ và 116 phiếu trắng. Đối tác liên minh của ông, Đảng Xanh, đã bỏ phiếu trắng một cách chiến lược để đảm bảo thành công của động thái kích hoạt bầu cử sớm.

Hạ viện đề xuất

Sau khi Chính phủ sụp đổ, các nhà lãnh đạo quốc hội từ Đảng SPD, Đảng Xanh và Đảng CDU đối lập chính đã nhất trí đề xuất ngày 23/2 năm sau là ngày tổ chức bầu cử sớm. Quyết định cuối cùng về ngày bầu cử sẽ do Tổng thống Steinmeier đưa ra.

 

Nguồn: Người Đưa Tin; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang