- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Sự kỳ vọng nền kinh tế Đức sẽ lấy lại động lực tăng trưởng trong năm 2024, nhờ tâm lý người tiêu dùng tăng trở lại và sự hồi sinh của nền kinh tế toàn cầu, đang dần bị thu hẹp.
Theo thống kê, lượng hàng hóa Đức xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ và các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) khác đang giảm, mặc dù các nền kinh tế đó hoạt động tốt. Sự giảm sút này nghiêm trọng đến mức một số nhà quan sát cho rằng toàn bộ "mô hình kinh doanh" của Đức đang bị đặt dấu hỏi.
Kỳ vọng tăng trưởng
Đức kỳ vọng sẽ lấy lại động lực tăng trưởng trong năm 2024, nhờ tâm lý người tiêu dùng tăng trở lại và sự hồi sinh của nền kinh tế toàn cầu. Một năm trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 1,3% trong năm 2024. Chính phủ liên bang Đức cũng dự báo mức tăng 1,3% là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy sự trì trệ, mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khó có thể đạt được những dự báo nêu trên. Những trụ cột hy vọng cho nền kinh tế Đức đang dần tan vỡ.
Kỳ vọng tiêu dùng
Bất chấp Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 do Đức làm chủ nhà đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo “fan” hâm mộ, cho đến nay vẫn chưa có nhiều dấu hiệu nào thể hiện có sự phát triển mạnh mẽ của trụ cột tiêu dùng.
Trụ cột thương mại quốc tế
Và giờ đây, trụ cột thứ hai của nền kinh tế - trụ cột thương mại quốc tế, vốn rất quan trọng với nền kinh tế lớn nhất châu Âu - cũng đang bộc lộ những "vết nứt" lớn.
Các số liệu thống kê cho thấy trụ cột này không có xu hướng tăng trưởng rõ rệt trong nửa đầu năm 2024. Ngược lại, trong tháng Sáu vừa qua, xuất khẩu của Đức sang các nước ngoài EU lại giảm. Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê liên bang Đức, lượng hàng hóa của Đức xuất khẩu sang các nước ngoài EU trong tháng 6/2024 giảm 2,6% so với tháng trước đó và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù giá trị xuất khẩu tính theo từng tháng riêng lẻ không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng nhu cầu từ nước ngoài đối với hàng hóa Đức đã giảm rõ rệt trong những tháng gần đây. Bức tranh tổng thể cho thấy lĩnh vực xuất khẩu của nền kinh tế Đức đang có rất ít động lực tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế Thomas Obst từ Viện nghiên cứu Kinh tế Đức (IW) cho biết lượng hàng hóa xuất khẩu của Đức sang các nước khác thấp hơn, phù hợp với số lượng đơn đặt hàng yếu hơn thời gian qua.
Cũng trong tháng 6/2024, lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ - thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Đức - giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù nền kinh tế Mỹ đang có kỳ vọng tăng trưởng tốt (dự báo tăng trưởng từ 2% trở lên trong năm nay). Mức giảm thậm chí còn lớn hơn đối với thị trường xuất khẩu quan trọng thứ hai của Đức là Trung Quốc (giảm 9,9%). Chỉ có một đối tác thương mại quan trọng có nhu cầu về hàng hóa Đức tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, đó là Hàn Quốc, với mức xuất khẩu tăng 9,4%.
Dù tổng giá trị xuất khẩu sang các nước ngoài EU trong tháng 6/2024 vẫn ở mức cao (đạt 58 tỷ euro), nhưng động lực tăng trưởng xuất khẩu của nền kinh tế Đức tính trên cả năm 2024 được đánh giá là rất thấp. Một số chuyên gia kinh tế nhận thấy toàn bộ "mô hình kinh doanh" của Đức đang bị đặt dấu hỏi. Chuyên gia kinh tế Thomas Obst từ Viện IW cho rằng chủ nghĩa bảo hộ và sự phân mảnh ngày càng tăng của nền kinh tế toàn cầu là lực cản lớn đối với nền kinh tế Đức - quốc gia vốn dựa trên nền tảng thương mại tự do. Lực cản này sẽ làm mất đi động lực của nước Đức với tư cách một quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Vấn đề đối tác
Một số đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức đang phải vật lộn với những vấn đề trong nước. Trung Quốc là ví dụ. Sau đại dịch COVID-19 và với những chính sách kinh tế mới khắt khe hơn, Trung Quốc khó có thể quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ như trước. Ngay từ năm 2023, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc hầu như không cao hơn mức của năm 2018.
Với Vương quốc Anh, quốc gia mà mười năm trước là một trong những điểm đến quan trọng nhất của hàng hóa Đức, cũng ngày càng nhập khẩu ít hàng hóa từ Đức hơn. Hiện Vương quốc Anh đã tụt xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Đức, xếp sau cả các nước như Ba Lan, Italy và Áo.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hoạt động xuất khẩu sang Mỹ cũng sụt giảm. Ngoài ra, các quốc gia đang phát triển rất nhanh như Ấn Độ hay Mexico cũng mua ít hàng hóa từ Đức hơn. Sau những cú sốc và xung đột địa chính trị trong những năm qua, lĩnh vực thương mại quốc tế vốn rất quan trọng đối với các công ty của Đức, đã mất đi phần lớn sự năng động trước đó. Trước đại dịch COVID-19, lĩnh vực này thường tăng trưởng từ 3% đến 4% mỗi năm. Nhưng năm nay, mức tăng trưởng chỉ được kỳ vọng từ 1% đến 2%.
Thương mại quốc tế
Các tổ chức nghiên cứu kinh tế Deloitte Economic Research và Oxford Economics kỳ vọng lĩnh vực thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong năm 2024, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế khác cho rằng kỳ vọng này thậm chí còn quá lạc quan. Một trong những điểm bất lợi, tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế trong năm nay là sự gia tăng mạnh giá cước vận tải. Sau cuộc đụng độ giữa phong trào Hamas và Israel, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ, nhiều doanh nghiệp vận tải biển đã phải thay đổi một số tuyến đường vận chuyển của họ. Điều này cùng với phí bảo hiểm cao hơn đã khiến hoạt động vận tải đường biển trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với trước.
Sản xuất đắt đỏ
Dù giá thành sản xuất tại Đức đã giảm phần nào khi giá năng lượng giảm, nhưng nhìn chung nước Đức vẫn được coi là một địa điểm sản xuất đắt đỏ. Nếu khả năng cạnh tranh về địa điểm sản xuất của nền kinh tế đầu tàu châu Âu tiếp tục xấu đi, lĩnh vực xuất khẩu của Đức sẽ càng kém tin cậy hơn trong tương lai.
Theo bài viết trên tạp chí kinh tế Handelsblatt, với việc các trụ cột đều gặp khó khăn, nền kinh tế Đức khó có thể mong đợi một sự phục hồi mạnh mẽ. Sự "mệt mỏi" trong mùa Xuân kéo theo sự ảm đạm trong mùa Hè. Các chuyên gia kinh tế tại Viện nghiên cứu Handelsblatt cho rằng nền kinh tế Đức chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý II/2024. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng nền kinh tế Đức phục hồi thấp hơn dự kiến trong mùa Xuân và Tổng sản phẩm quốc nội thực tế có thể chỉ tăng nhẹ trong quý II/2024.
Nga tấn công các điểm triển khai binh sĩ Ukraine và huấn luyện viên nước ngoài
Theo hãng tin RT, hôm kia trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ một đoạn video về cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M vào cơ sở được cho là thuộc sở hữu của một công ty xây dựng. Vụ tấn công đã tiêu diệt khoảng 100 tay súng bao gồm 40 huấn luyện viên nước ngoài, và 60 quân nhân Ukraine.
Một video khác Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ vài giờ sau đó ghi lại cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M vào Nhà máy Thiết giáp Kharkiv. Hai xưởng sửa chữa xe bọc thép đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, khiến hoạt động của cơ sở này bị tạm dừng.
Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết một cuộc tấn công đã nhằm vào một điểm triển khai dành cho các huấn luyện viên nước ngoài ở thị trấn Dergachi ở vùng Kharkiv. Cơ sở này đã bị phá hủy bằng hệ thống Iskander-M, và khoảng 50 người nước ngoài được cho đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công.
Các cuộc tấn công trên diễn ra sau khi Moscow nhiều lần cảnh báo bất kỳ nhân viên quân sự, hoặc vũ khí được gửi từ nước ngoài tới hỗ trợ Kiev đều bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga.
Hiện không rõ có bao nhiêu huấn luyện viên nước ngoài đang hoạt động ở Ukraine. Tuy nhiên, đầu tháng này, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho hay quân đội Pháp ngày càng “lo ngại” về số lượng gia tăng người Pháp thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố các huấn luyện viên quân sự phương Tây đã “có mặt từ lâu” ở Ukraine “dưới vỏ bọc lính đánh thuê”, và tiếp tục hứng chịu thương vong.
Đức ra điều kiện
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố để ngăn chặn việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ ở Đức, trước tiên Nga phải dừng xung đột với Ukraine.
“Điều đầu tiên Nga nên làm (để ngăn chặn Đức tiếp quản vũ khí của Mỹ) là chấm dứt xung đột chống lại Ukraine, và từ bỏ nỗ lực chinh phục Ukraine”, tờ European Pravda dẫn lời ông Scholz.
Theo ông Scholz, việc triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Đức sẽ có tác dụng răn đe, đảm bảo Đức không bị tấn công. Thủ tướng Đức cũng bác bỏ những lo ngại cho rằng, kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ có thể dẫn đến leo thang căng thẳng với Nga.
Cũng theo ông, Đức "cần lực lượng và khả năng răn đe bên cạnh những gì đã có như tên lửa hành trình, và vũ khí tầm xa thông thường".
Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ và Đức đã đồng ý triển khai tên lửa Tomahawk ở Đức để tăng cường khả năng răn đe, và bảo vệ các đối tác NATO.
Tuy nhiên, hôm 13/7, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố các thủ đô châu Âu có thể trở thành mục tiêu "tiềm năng", nếu như các nước châu Âu đồng ý triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ.

Ông Olaf Scholz nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường niên hôm 24/7 kéo dài gần 2 giờ: SPD là một đảng rất đoàn kết. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm cùng nhau vận động tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo và giành chiến thắng. Tôi sẽ tranh cử để trở thành Thủ tướng Đức một lần nữa".
Kết quả tồi tệ nhất trong hơn thập kỷ qua
Tuy nhiên, quyết định đó dường như không phù hợp với bối cảnh cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 vừa qua. Các cử tri ở Đức đã "giáng một đòn mạnh" vào liên minh cầm quyền - bao gồm đảng SPD của ông Scholz, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do ủng hộ doanh nghiệp, khiến SPD có kết quả bỏ phiếu quốc gia tồi tệ nhất trong hơn 1 thế kỷ qua. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết trọng tâm của Chính phủ Đức trong 14 tháng tới sẽ là tăng trưởng công nghiệp, đề cập đến các khoản đầu tư và tái định cư gần đây trong ngành công nghiệp bán dẫn và dược phẩm.
Trong khi đó, nền kinh tế Đức tiếp tục suy thoái với sản lượng sản xuất giảm trong tháng 7 xuống mức thấp nhất trong 3 tháng - theo chỉ số quản lý mua hàng sản xuất Khu vực đồng Euro của S&P Global.
Lực lượng đối lập lớn nhất tại Đức chiếm ưu thế
CDU và đảng CSU ở bang Bayern hiện đang ở vị trí đầu tiên trong cuộc khảo sát với khoảng 31%, trong khi đảng cực hữu Giải pháp thay thế cho nước Đức đứng thứ hai với khoảng 17%.
Trong một cuộc khảo sát gần đây do Viện Allensbach thực hiện, ông Friedrich Merz của đảng CDU - dự kiến sẽ trở thành đối thủ chính của ông Scholz vào năm 2025 - được 64% số người được hỏi ưa thích làm Thủ tướng tiếp theo của Đức. Ông Scholz - chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - chỉ được 33% số người được hỏi ủng hộ.
Nguồn: Bnews; Vietnamnet; VTV
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá