Đức: Tín hiệu tốt kinh tế; Không ủng hộ chính sách chiếm đóng của Israel; Lo Trump đắc cử, lập nhóm khủng hoảng

KINH TẾ ĐÓN TÍN HIỆU TỐT

Nguồn thu thuế

Theo báo cáo tháng Bảy của Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm 2024, nguồn thu từ thuế của Chính phủ Đức đạt 176,5 tỷ euro (khoảng 192 tỷ USD), tăng 7,8 tỷ euro (tương đương 4,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, nếu tính chung cả liên bang và các bang trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuế đạt 414 tỷ euro, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng Sáu, doanh thu thuế cả cấp liên bang và các bang đạt 91,72 tỷ euro, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhận định của các chuyên gia và các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức, nền kinh tế nước này được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm nay.

Điều này có thể giúp đưa tổng doanh thu từ thuế của Chính phủ liên bang và chính quyền các bang ở Đức lên mức gần 864 tỷ euro trong năm nay.

Nguồn thu nhập khác

Ngoài ra, còn có khoảng 20 tỷ euro thu nhập khác như thu nhập từ các khoản lãi, phí cầu đường, các khoản thanh toán và thu nhập từ việc bán các khoản đầu tư. Đồng thời, khoản chi tiêu liên bang cũng giảm khoảng 4%, chủ yếu do lãi suất thấp hơn.

Vẫn thâm hụt ngân sách

Tuy nhiên, khoản chi trả trợ cấp công dân và trợ cấp bảo hiểm hưu trí lớn là một trong những nguyên nhân khiến ngân sách liên bang vẫn thâm hụt 23,6 tỷ euro vào cuối tháng Sáu, dù doanh thu thuế tăng.

KHÔNG ỦNG HỘ ISRAEL CHIẾM ĐÓNG PALESTINE

Phán quyết ngày 19/7 của ICJ

ICJ xác nhận rằng hoạt động chiếm đóng và định cư cũng như các chính sách liên quan của Israel là bất hợp pháp và vi phạm quyền tự quyết của người Palestine. Đây là phán quyết mạnh mẽ nhất cho đến nay của tòa án quốc tế liên quan cuộc xung đột Israel-Palestine. Ý kiến pháp lý của các thẩm phán ICJ tuy không mang tính ràng buộc nhưng có giá trị theo luật pháp quốc tế và có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Israel.

Tuyên bố của chính giới Đức

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Christian Wagner tuyên bố, dù ủng hộ Israel vì trách nhiệm lịch sử đối với nước này, nhưng điều đó không đồng nghĩa Berlin ủng hộ chính sách chiếm đóng của Israel. Ông Wagner cho biết Đức đã nhiều lần nêu rõ lập trường và quan điểm đối với chính sách định cư của Israel.

Tương tự, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Christiane Hoffmann cũng khẳng định rằng văn bản pháp lý của ICJ phù hợp với quan điểm của Đức về vấn đề này, dù không mang tính ràng buộc nhưng có ý nghĩa quốc tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Đức, bà Annalena Baerbock, cũng kêu gọi Israel xem xét nghiêm túc văn bản pháp lý của ICJ về chính sách chiếm đóng của nước này. Phát biểu bên lề Hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, bà Baerbock nhấn mạnh rằng cho dù văn bản của ICJ không mang tính ràng buộc, song là một sự “đột phá”, cho thấy trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Tuyên bố của EU

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cho biết phán quyết của ICJ sẽ là một chủ đề được Ngoại trưởng các nước EU thảo luận trong cuộc họp tại Brussels.

Ông Borrell khẳng định phán quyết từ ICJ - cơ quan pháp lý cao nhất của Liên hợp quốc - cần phải được thực hiện ngay lập tức. Đại diện cấp cao của EU nhấn mạnh những gì đang xảy ra ở Gaza là một thảm họa nhân đạo do con người gây ra và đã đến mức độ không thể chịu đựng được, với 17.000 trẻ mồ côi và gần 40.000 người đã thiệt mạng. Để xây dựng lại Gaza, cần 10 năm để dọn dẹp các đống đổ nát.

Hội nghị tại Brussels được coi là diễn đàn để các nước EU thống nhất lập trường về tình hình ở Gaza. Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib nhấn mạnh cần nỗ lực hướng đến một nền hòa bình công bằng và EU phải thông nhất tiếng nói chung về vấn đề này. Ngoại trưởng Lahbib cho rằng cần có một tiến trình hòa bình dẫn đến giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Israel-Palestine. Bà cũng bày tỏ hoan nghênh phán quyết của ICJ về các khu định cư của Israel, đồng thời hối thúc Chính phủ Israel tuân thủ phán quyết.

Phản ứng của Israel

Bộ Ngoại giao cho rằng, động thái trên của ICJ, là "thiên vị", đồng thời nhắc lại rằng giải pháp chính trị trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán.

LO NGẠI TRUMP ĐẮC CỬ, ĐỨC LẬP NHÓM KHỦNG HOẢNG

Ngày 22.7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không tái tranh cử. Nhà lãnh đạo kỳ cựu 81 tuổi đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ bên trong Đảng Dân chủ buộc phải từ chức kể từ sau màn trình diễn vụng về trong cuộc tranh luận trên truyền hình với đối thủ Donald Trump vào tháng trước.

Thành lập nhóm khủng hoảng

Bộ Ngoại giao Đức đã thành lập một “nhóm khủng hoảng không chính thức” để chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Berlin đang ngày càng cảm thấy bị cô lập, lo ngại rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump có thể gây nguy hiểm cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu của nước này, cũng như cho NATO.

Trong bài báo đăng tải ngày 22.7, Financial Times viết, “các nhà ngoại giao đang cấp tập chuẩn bị cho một kịch bản gây bất an sâu sắc ở Berlin”.

Các quan chức lo ngại

Nếu ông Donald Trump tái đắc cử, có thể áp dụng chính sách kinh tế bảo hộ thậm chí còn rõ rệt hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Theo Financial Times, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã cảnh báo sẽ đánh thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu. Đây là điều đặc biệt đáng lo ngại đối với Đức.

Những lo ngại này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi ông Donald Trump chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance là ứng viên tranh cử phó tổng thống. Ông Vance là một chính trị gia được cho là theo chủ nghĩa biệt lập hơn cả chính ông Donald Trump.

Theo các phương tiện truyền thông, một đơn vị của Bộ Kinh tế Đức đã cố gắng dự đoán tác động về sự trở lại tiềm năng của ông Donald Trump đối với nền kinh tế Đức.

Khả năng chính quyền ông Donald Trump cắt giảm đóng góp của Mỹ cho NATO

Finanacial Times cho hay, một nguyên nhân chính khác gây lo ngại ở Berlin là khả năng chính quyền ông Donald Trump cắt giảm đóng góp của Mỹ cho NATO, cũng như giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraina.

Đảng Cộng hòa đã nhiều lần cáo buộc một số thành viên trong NATO không đáp ứng mục tiêu dành 2% GDP cho chi tiêu quân sự, do đó đẩy gánh nặng lên Mỹ.

Ông Donald Trump bóng gió rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ có thể xem xét lại mức độ an ninh mà nước này cung cấp cho những quốc gia đóng góp thấp. Ông cũng nhiều lần chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden ủng hộ hào phóng cho Kiev, đồng thời tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraina chỉ sau 24 giờ.

Financial Times lưu ý, sau nhiều tháng phủ nhận, các quan chức Đức, bao gồm cả các bộ trưởng, đã bắt đầu cố gắng thiết lập mối quan hệ với các đảng viên Cộng hòa có ảnh hưởng, đặc biệt là các thống đốc và thượng nghị sĩ, với hy vọng rõ ràng rằng họ sẽ giúp bảo vệ lợi ích kinh doanh của Đức ở Mỹ nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024 vào ngày 5.11 tới.

Nguồn: VietnamPlus; Báo Tin Tức; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang