- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ngay cả khi chính phủ Đức có động thái cấm các linh kiện do Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất khỏi các bộ phận cốt lõi của mạng 5G tại nước này, một số công ty Đức vẫn tìm cách hợp tác với các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực quan trọng khác.
Loại bỏ linh kiện Trung Quốc
Bộ Nội vụ Đức (BMI) mới đây công bố rằng đến cuối năm 2026, các linh kiện do các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei và ZTE sản xuất sẽ không còn được sử dụng trong việc xây dựng mạng di động 5G thế hệ mới của Đức. BMI yêu cầu các thành phần hiện có phải được thay thế trước cuối năm 2029.
Chính phủ Đức coi mạng 5G là "cơ sở hạ tầng quan trọng" vì sự cần thiết của nó đối với ngành năng lượng, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về mối quan hệ giữa các công ty công nghệ Trung Quốc và chính phủ nước này. Các chính phủ phương Tây lo ngại rằng việc trao nhiều ảnh hưởng cho các công ty như Huawei và ZTE có thể gây rủi ro cho cơ sở hạ tầng quốc gia.
Nhưng lại kí cung cấp Tua bin gió
Tuy nhiên, một động thái hợp tác khác giữa Đức và Trung Quốc đang gây chú ý. Luxcara, công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Hamburg, Đức, đã ký hợp đồng với công ty Trung Quốc Ming Yang để cung cấp các tua-bin cho một dự án điện gió ngoài khơi bờ biển Đức. Theo Luxcara, quyết định chọn Ming Yang dựa trên một cuộc thẩm định kỹ lưỡng bao gồm chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn ESG của EU và an ninh mạng, với sự hỗ trợ của các chuyên gia độc lập.
Nguồn cung cấp năng lượng cũng được xem là cơ sở hạ tầng quan trọng tại Đức, khi nước này đặt mục tiêu sản xuất 80% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2035. Năng lượng gió được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Dữ liệu chính thức cho thấy trong ba tháng đầu năm, 38,5% tổng lượng điện sản xuất tại Đức đến từ năng lượng gió.
Lars Haugwitz, cố vấn cấp cao tại Luxcara, cho biết công ty đã chọn những tua-bin mạnh nhất cho dự án công viên gió Waterkant. Ông cho biết Ming Yang là công ty duy nhất có thể cung cấp tổ máy công suất 18,5 megawatt đúng hạn vào năm 2028 và quyết định này dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng các đề nghị trong quá trình đấu thầu quốc tế.
Trước đây, công ty Đan Mạch Vestas và nhà sản xuất Đức-Tây Ban Nha Siemens Gamesa đã chiếm ưu thế trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi ở châu Âu. Tuy nhiên, các nhà điều hành trang trại gió của Đức hiện đang xem xét các công ty Trung Quốc như là nhà cung cấp. Tập đoàn năng lượng khổng lồ RWE cũng đang xem xét các công ty Trung Quốc do nguồn cung tua-bin gió ở châu Âu hạn chế và nhu cầu cao.
Lo ngại
Mặc dù RWE cho biết hiện chưa có nhà cung cấp Trung Quốc trong danh mục điện gió của mình, công ty đang xem xét các sản phẩm của các nhà cung cấp châu Á và liệu chúng có đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, chất lượng, an toàn và hiệu quả về chi phí hay không.
Michael Tenten, Giám đốc điều hành của Pure ISM, cho biết các công ty châu Á thường dẫn đầu về công nghệ mới chủ yếu vì lý do kinh tế, với thiết bị có sẵn nhanh hơn. Tuy nhiên, Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW) cho biết vào năm 2022, hơn 99% các công ty niêm yết của Trung Quốc nhận trợ cấp từ nhà nước và được tiếp cận dễ dàng với nguyên liệu thô quan trọng, công nghệ chuyển giao và hỗ trợ trong các quy trình mua sắm công. Điều này làm cho sản phẩm từ Trung Quốc có giá cạnh tranh hơn, mặc dù vấn đề đó có thể làm tăng chi phí và sự khan hiếm của sản phẩm cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh ở Đức.
Ông Tenten cũng nêu rõ lo ngại về bảo mật dữ liệu, khi các nhà sản xuất thường vận hành các trung tâm điều khiển riêng để giám sát các trang trại gió, và việc các trung tâm này không đặt tại Đức có thể gây rủi ro từ bên ngoài. Tuy nhiên, Lars Haugwitz tại Luxcara cho biết, rủi ro này chỉ mang tính lý thuyết, vì không có liên kết dữ liệu trực tiếp giữa công viên điện gió ngoài khơi của Đức và nhà sản xuất tua-bin Trung Quốc. Việc kiểm soát, vận hành và bảo trì các tua-bin sẽ được thực hiện hoàn toàn tại Đức.
Đức bị cáo buộc giảm công suất khí đốt qua đường ống dẫn khí nối với Cộng hòa Czech.
Cộng hòa Czech cáo buộc Đức tích trữ khí đốt thông qua cắt giảm công suất của một đường ống dẫn khí xuất khẩu trong bối cảnh châu Âu đang vật lộn với việc thay thế nguồn cung từ Nga, Bloomberg thông tin.
Bộ trưởng Năng lượng Czech Jozef Sikela cho biết, nhà điều hành hệ thống truyền tải Đức Gascade Gastransport GmbH giảm công suất cung cấp tại một điểm kết nối ở biên giới phía tây bắc của Cộng hòa Czech.
Trong thư gửi Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Kadri Simson, Bộ trưởng Sikela cho hay, lượng khí đốt cung cấp tại điểm này sẽ giảm xuống còn 14,5 gigawatt giờ kể từ ngày 1.10. Công suất hiện tại ở đây là 69 gigawatt giờ.
Một bức thư có nội dung tương tự cũng đã được tới Bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck.
Nguồn cung khí đốt từ tây sang đông rất quan trọng trong bối cảnh EU nỗ lực giảm hơn nữa phụ thuộc vào khí đốt Nga.
Đức là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu phụ thuộc vào việc tăng nhập khí tự nhiên hóa lỏng và năng lượng từ các nước láng giềng.
Quyết định giảm công suất của công ty Gascade Gastransport có thể khiến tinh thần hợp tác của châu Âu bị tác động cũng như có khả năng khiến các quốc gia Đông Âu khó cắt giảm sự phụ thuộc vào Nga hơn.
"Tình trạng này tạo ra động cơ thúc đẩy một số quốc gia thành viên tối đa hóa việc nhập khẩu khí đốt từ phía đông. Trong những trường hợp cực đoan, công suất thấp như vậy sẽ hầu như không đủ cho thị trường khí đốt của Czech, nhưng cũng không thể đóng góp đáng kể vào nguồn cung của các quốc gia khác” - Bộ trưởng Năng lượng Czech Jozef Sikela lưu ý.
Người phát ngôn của Gascade cho hay, những điều chỉnh tại điểm kết nối VIP Brandov phản ánh thực tế là tổng lượng khí đốt trong hệ thống của Đức thấp hơn do ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga. Cộng hòa Czech vẫn có thể đặt trước một số công suất chưa sử dụng của tuyến đường ống dẫn khí này trong thời gian ngắn.
Theo Goldman Sachs, Trung Âu sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dòng khí đốt qua đường ống từ phía tây bắc sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraina hết hạn vào tháng 1 năm sau.
Những dòng khí đốt qua đường ống từ Đức đã giảm kể từ mùa hè năm ngoái khi nhiều quốc gia tăng dựa vào LNG, Samantha Dart, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khí đốt của Goldman Sachs lưu ý.
Cộng hòa Czech từng cáo buộc Đức trừng phạt khách hàng khi tăng phí lưu trữ khí đốt từ mức 1,86 euro lên 2,50 euro mỗi megawatt giờ. Đức công bố khoản tăng phí vào thời điểm khủng hoảng năng lượng châu Âu lên tới đỉnh điểm năm 2022.
Các quốc gia Trung Âu cho biết, mức thuế này làm tổn hại đến nỗ lực từ bỏ khí đốt Nga. Đức đã đồng ý và cho biết sẽ chấm dứt thuế biên giới vào tháng 1 năm sau.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky với các nước phương Tây về việc bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp thứ tư của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở London ngày 18/7, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi các nước phương Tây bắn hạ tên lửa và UAV của Nga trên không phận Ukraine giống như cách họ từng làm với tên lửa và UAV của Iran trong cuộc tấn công gần đây vào Israel.
"Tôi đã thấy một sự nhất trí rằng những động thái như vậy không thể xảy ra. Mỹ cũng có lập trường rất rõ ràng về vấn đề này", báo Đức Zeit dẫn lời ông Scholz cho hay khi được hỏi về yêu cầu của ông Zelensky.
Vào cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin và các đồng minh khác không thảo luận về khả năng bắn hạ tên lửa và UAV Nga trên không phận Ukraine bởi điều này đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Zelensky đã ký kết hiệp ước hợp tác an ninh 10 năm trước đó vào tháng 7/2024, trong đó bao gồm một điều khoản về cơ chế cho phép họ bắn hạ tên lửa và UAV Nga hướng về phía Ba Lan khi chúng vẫn ở trong không phận Ukraine.
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã bác bỏ ý tưởng này và khẳng định chính quyền Tổng thống Biden không muốn chứng kiến xung đột leo thang.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nhắc lại hôm 15/7 rằng, liên minh quân sự này sẽ không tham dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine mà chỉ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để bắn hạ chiến đấu cơ Nga.
Nguồn: CafeF; Lao Động; Soha
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá