- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chính quyền liên bang và các bang tại nước này đang phân bổ 4,6 tỷ euro cho 23 dự án hydro trong tương lai.
Theo Bộ Kinh tế Đức, đây là các dự án sản xuất hydro xanh, cùng với các dự án lưu trữ và vận chuyển, rất là thân thiện với khí hậu. Do đó, chính quyền liên bang và các bang tại nước này đang phân bổ 4,6 tỷ euro cho 23 dự án.
Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết: “Bằng cách kêu gọi đầu tư các dự án hydro, chúng tôi đang thực hiện một bước quan trọng hướng tới một nền kinh tế bền vững và trung hòa khí hậu ở châu Âu và hơn thế nữa”.
Theo ông Habeck, cơ sở hạ tầng hydro hiệu quả đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giảm phát thải carbon của ngành công nghiệp và ngành năng lượng quốc gia. Ông Habeck nhấn mạnh: “Các đường ống dẫn khí hydro sẽ là mạch sống của các trung tâm công nghiệp”.
Các dự án này không chỉ liên quan đến sản xuất hydro xanh quy mô lớn mà còn bao gồm các giải pháp lưu trữ sáng tạo, cơ sở hạ tầng lưu trữ và vận chuyển hiệu quả và an toàn có thể đạt tới 2.000 km. Một phần nguồn tài trợ đến từ quỹ của Liên minh châu Âu (EU). Các doanh nghiệp đang đầu tư thêm 3,3 tỷ euro nữa. Theo Bộ Kinh tế, tổng chi phí đầu tư lên tới khoảng 7,9 tỷ euro vào năm 2030.
Một vụ bê bối đã xảy ra đối với mạng lưới vệ tinh trinh sát mới được đưa vào sử dụng của Đức.
Vào cuối tháng 12 năm 2023, "chòm sao trinh sát quỹ đạo" của Đức đã được bổ sung các vệ tinh mới nhất mang tên SARah 2 và SARah 3, nặng khoảng 1.800 kg mỗi phương tiện, chúng được phóng bởi tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 từ Căn cứ Không quân Vandenberg (Mỹ).
Tuy nhiên các thiết bị được phóng lên vũ trụ vì lợi ích của Bundeswehr (Quân đội Đức), vẫn không hoạt động, hãng tin Tagesschau của Đức cho biết và ngay lập tức tạo nên một làn sóng phản ứng rất mạnh.
Báo cáo lưu ý rằng những vệ tinh này có thể không phù hợp để sử dụng do phát sinh một số lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức sau đó xác nhận việc đưa vào vận hành có sự chậm trễ kéo dài nhưng sẽ nỗ lực khắc phục điều này.
Nhà sản xuất những vệ tinh quan sát nói trên là Tập đoàn công nghệ và vũ trụ OHB đến từ Bremen (người sáng lập và chủ sở hữu chính của gia đình Fuchs), đang nỗ lực giải quyết các vấn đề. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa thể đạt được bất kỳ thành công nào.
Những vệ tinh nói trên theo kế hoạch sẽ bắt đầu gửi hình ảnh về Trái đất từ cuối tháng 6 năm 2024. Có lẽ nguyên nhân chính khiến chúng chưa thể bắt đầu hoạt động là do không mở được ăng ten.
Vào năm 2013, Tập đoàn OHB đã nhận được một hợp đồng giá trị cao để phát triển và chuyển giao cho Quân đội Đức phiên bản kế nhiệm của hệ thống trinh sát vệ tinh SAR-Lupe.
Đồng thời chương trình SARah là sự tiếp nối của dự án. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2022, tên lửa đẩy Falcon 9 đã đưa vệ tinh SARah 1 nặng khoảng 4.000 kg từ căn cứ Vandenberg lên quỹ đạo, các vệ tinh mới được cho là sẽ giám sát lãnh thổ Nga 24/7.

Bà Merkel được ca ngợi là một trong những nữ chính khách quan trọng nhất, với khả năng giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn và đưa ra các quyết định thận trọng.
Ngày 17/7 là sinh nhật của bà Angela Merkel. Cựu Thủ tướng Đức có một sinh nhật ấm áp với những người thân thiết nhất và đặc biệt là không thu hút sự chú ý của công chúng.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, bà Merkel nhận được lời chúc từ cả những thành viên trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của mình, cũng như các đối thủ chính trị.
Bà Merkel trở thành Thủ tướng Đức vào năm 2005, lèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong suốt 16 năm sau đó và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này ở Đức.
"Cựu Thủ tướng, Tiến sĩ Merkel đón sinh nhật của mình một cách riêng tư", người phát ngôn của bà Merkel nói với hãng thông tấn DPA của Đức.
"Ngay cả trong thời gian hoạt động chính trị tích cực của mình, cựu Thủ tướng cũng thường không trả lời các câu hỏi về đời tư", người phát ngôn nói thêm. "Thái độ của bà ấy đối với những câu hỏi kiểu này không hề thay đổi kể từ khi bà rời nhiệm sở".
Một số lãnh đạo hàng đầu của Đức đã chúc mừng sinh nhật bà Merkel, một chính trị gia đến từ Đảng CDU bảo thủ, trong đó có Thủ tướng Olaf Scholz, người kế nhiệm bà.
"Bà Angela Merkel có thể nhìn lại một sự nghiệp chính trị đầy ấn tượng… Bà đã làm việc không mệt mỏi cho đất nước. Chúc mừng sinh nhật!", ông Scholz, đến từ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, viết trên nền tảng mạng xã hội X/Twitter đầu ngày 17/7.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ca ngợi bà là "hình mẫu và dấu ấn của nền dân chủ của chúng ta".
"Điều đặc biệt trong dịp kỷ niệm này là 70 năm cuộc đời của bà có thể được chia thành đúng hai nửa", ông Steinmeier nói, giải thích rằng đó là 35 năm đầu đời cho đến khi Bức tường Berlin sụp đổ, và 35 năm tiếp theo hoạt động tích cực. Ông Steinmeier từng là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời bà Merkel.
Lãnh đạo hiện tại của CDU, ông Friedrich Merz, cũng đã gửi lời chúc mừng. Ông Merz viết trên X/Twitter hôm 17/7: "Trong khoảng 3 thập kỷ, bà Merkel đã định hình nền chính trị của đất nước chúng ta và đảm nhận trách nhiệm trong CDU, trong quốc hội và trong chính phủ".
Năm 2002, bà Merkel đã đánh bại ông Merz để trở thành lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU ở Bundestag (Hạ viện Đức). Mối quan hệ giữa ông Merz và bà Merkel được coi là căng thẳng kể từ đó.
Trong một bài đăng trên X/Twitter, CDU viết về bà Merkel như sau: "Khả năng giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn và đưa ra những quyết định thận trọng đã khiến bà trở thành một trong những nữ chính khách quan trọng nhất trong thời đại chúng ta".
Cũng trên X/Twitter, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock từ Đảng Xanh cánh tả đăng một thông điệp bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhận định rằng bà Merkel là người đã ủng hộ sự thống nhất của châu Âu bằng lòng nhân đạo và sự kiên trì, đồng thời "mở ra nhiều cánh cửa hơn cho phụ nữ thuộc thế hệ của tôi".
Ngoài ra, bà Merkel cũng nhận được một thông điệp từ đối thủ chính trị cũ, cựu Thủ tướng Gerhard Schröder, người đã bị bà Merkel đánh bại trong cuộc bầu cử liên bang năm 2005.
"Trong tất cả các đối thủ chính trị, bà ấy là một người đặc biệt. Cuối cùng, bà ấy đã thắng", ông Schröder cho biết.
Đức sẽ giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới, ngay cả với khả năng ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng và hạn chế hỗ trợ dành cho Kyiv.
Viện trợ của Đức cho Ukraine sẽ bị cắt giảm xuống còn 4 tỷ euro (4,35 tỷ USD) vào năm 2025 từ mức khoảng 8 tỷ euro vào năm 2024, theo dự thảo ngân sách năm 2025 mà Reuters xem được.
Đức hy vọng Ukraine sẽ có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu quân sự của mình với khoản vay 50 tỷ USD từ số tài sản bị phong tỏa của Nga đã được Nhóm G7 đồng ý, và số tiền dành cho vũ khí này sẽ không bị sử dụng hết.
Washington đẩy mạnh việc “gánh trước” các khoản vay để cấp cho Ukraine một khoản tiền lớn hiện nay.
Các quan chức cho biết các nhà lãnh đạo EU đồng ý với ý tưởng này một phần vì nó làm giảm nguy cơ Ukraine bị thiếu tiền nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Lo ngại lan khắp châu Âu trong tuần này sau khi ông Trump chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm ứng cử viên phó tổng thống của ông. Ông Vance là người phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và từng cảnh báo châu Âu sẽ phải ít phụ thuộc hơn vào Hoa Kỳ trong việc bảo vệ lục địa.
Ông Trump đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt từ các quan chức phương Tây vì nói rằng ông sẽ không bảo vệ những quốc gia không đáp ứng được mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương và thậm chí sẽ khuyến khích Nga tấn công những quốc gia đó.
Đức đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì liên tục không đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% sản lượng kinh tế cho quốc phòng.
Dự trữ quân sự cạn kiệt
Nguồn dự trữ của lực lượng vũ trang Đức, vốn đã cạn kiệt do thiếu đầu tư trong nhiều thập kỷ, lại càng bị cạn kiệt do nguồn cung vũ khí cho Kyiv.
Cho đến nay, Berlin đã tặng 3 hệ thống phòng không Patriot cho Kyiv, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, hạ số lượng hệ thống Patriot ở Đức xuống còn 9.
Liên minh của Đức gồm các đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội thiên tả, đảng Xanh theo chủ nghĩa tự do ủng hộ doanh nghiệp và sinh thái học đã phải vật lộn để tuân thủ mục tiêu chi tiêu của NATO do các quy tắc tự áp đặt nhằm hạn chế số tiền vay nhà nước mà họ có thể gánh chịu.
Mặc dù viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ bị cắt nhưng Đức sẽ tuân thủ mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2025, với tổng số tiền là 75,3 tỷ euro.
Vài ngày sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga, Thủ tướng Olaf Scholz đã công bố một “Zeitenwende” - tiếng Đức nghĩa là bước ngoặt lịch sử - với một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để tăng tốc cho quân đội.
Từ quỹ đặc biệt này, sẽ có thêm 22,0 tỷ euro cho quốc phòng, cộng thêm 53,3 tỷ euro trong ngân sách thường xuyên, vẫn ít hơn mức mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius mong muốn.
Ngân sách cho năm 2025 đi kèm với kế hoạch tài chính trung hạn cho đến năm 2028, năm mà quỹ đặc biệt của lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng các mục tiêu chi tiêu tối thiểu của NATO sắp cạn kiệt và sẽ cần 80 tỷ USD cho quốc phòng, như đã nêu trong kế hoạch tài chính.
Các nguồn tin từ Bộ tài chính cho biết vào năm 2028, ngân sách sẽ thường xuyên bị thiếu hụt 39 tỷ euro, trong đó cần 28 tỷ euro để tuân thủ mục tiêu của NATO mà không có quỹ đặc biệt.
Các quyết định về cách lấp lỗ hổng có thể sẽ không được đưa ra cho đến sau cuộc bầu cử năm 2025.
“80 tỷ euro đã được triển khai cho năm 2028 đơn giản là không tồn tại”, Ingo Gaedechens, thành viên ủy ban ngân sách quốc hội thuộc đảng đối lập bảo thủ CDU, nói.
“Liên minh thậm chí không cố gắng che đậy điều này mà còn công khai thừa nhận nó”.
Nguồn: Năng Lượng Quốc Tế; Giáo dục & Thời đại; Người Đưa Tin; VOA
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá