Đức: Duy trì kiểm soát biên giới với Pháp; Bí mật chuyển vũ khí cho Ukraine; Lo sa chân vào cuộc chiến với Nga

DUY TRÌ KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI VỚI PHÁP XUYÊN SUỐT OLYMPIC 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Nancy Faeser cho biết nước này sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát tại biên giới với Pháp trước và trong thời gian diễn ra Olympic mùa Hè Paris 2024 để đảm bảo mức độ an ninh cao nhất và phối hợp chặt chẽ với chính quyền Paris.

Tuy nhiên, việc kiểm soát biên giới trên toàn quốc sẽ không được gia hạn sau khi EURO 2024 kết thúc, bất chấp lời kêu gọi của Liên minh Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Tự do (FDP). Như vậy, từ ngày 19/7, các biện pháp kiểm soát toàn quốc được áp dụng trong thời gian diễn ra EURO 2024 tại biên giới với Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg sẽ chấm dứt. Kiểm soát biên giới sẽ trở lại như cũ, tức là theo dõi ngầm và kiểm tra có trọng tâm.

Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ khu vực Schengen chỉ là tạm thời, khi có mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự công cộng hoặc an ninh trong nước. Bộ trưởng Faeser nhấn mạnh rằng, bất cứ đảng phái nào yêu cầu kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, với các nước láng giềng như Hà Lan hoặc Đan Mạch, đều phải hiểu rằng việc này có thể gây những hậu quả nghiêm trọng đối với người đi lại, khách du lịch, thương mại và nền kinh tế, và phải phù hợp với luật pháp châu Âu. Theo bà Faeser, việc kiểm soát tiếp tục được duy trì ở biên giới đất liền với Áo, Thụy Sĩ, CH Séc và Ba Lan nhằm hạn chế tình trạng di cư bất thường và chống buôn lậu. Việc kiểm soát này hiện được ấn định cho đến ngày 11/11 tại biên giới với Áo và cho đến ngày 15/12 tại biên giới với Ba Lan, Thụy Sĩ và Séc.

Trong khi Liên minh CDU/CSU và đảng FDP ủng hộ việc kiểm soát biên giới toàn nước Đức, đảng Xanh và ngành cảnh sát lại phản đối. Đảng Xanh cho rằng việc kiểm soát biên giới tạm thời là để khống chế những kẻ côn đồ, những kẻ khủng bố tiềm năng và những tội phạm khác, còn việc giảm thiểu tình trạng nhập cư thông qua kiểm soát cố định 2.000 km biên giới nội địa là một vấn đề khác. Công đoàn cảnh sát cũng có chung nhận định, vì không có đủ nhân viên và thiết bị để đáp ứng nhu cầu của CDU/CSU và FDP.

Kể từ ngày 7/6 khi bắt đầu áp dụng kiểm soát biên giới chặt chẽ, Đức đã bắt hàng trăm đối tượng buôn lậu, chặn hàng nghìn người nhập cảnh bất hợp pháp và từ chối nhập cảnh với nhiều người di cư. Ngoài ra, hơn 100 người thuộc diện cổ động viên bóng đá bạo lực cũng bị từ chối nhập cảnh.

BÍ MẬT CHUYỂN GIAO VŨ KHÍ CHO UKRAINE

Chính phủ Đức được cho là đã bí mật chuyển giao một gói viện trợ mới cho Ukraine từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, theo báo Bavarian Munchner Merkur.

Theo đó, bài báo mô tả đó là lô hàng "rất lớn" và được thực hiện một cách bí mật, hầu như không ai chú ý đến.

Chi tiết gói viện trợ

Theo tờ Merkur, gói viện trợ bao gồm 39 đơn vị thiết giáp nặng từ kho dự trữ của quân đội Đức và các doanh nghiệp quốc phòng của nước này. Kiev đã nhận thêm 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 và 20 xe chiến đấu bộ binh Marder (IFV), cùng với nhiều thiết bị khác.

Dữ liệu công khai từ nội các của Thủ tướng Olaf Scholz cho thấy tổng số xe tăng Leopard 1A5 và IFV Marder được chuyển giao cho Ukraine đã tăng lên 50 và 120 chiếc. Các thiết bị nặng khác trong lần giao hàng mới nhất này bao gồm các phương tiện kỹ thuật và rà phá mìn. Ngoài ra, gói này còn bao gồm 55.000 viên đạn pháo 155mm.

Chính phủ Đức cũng cho biết họ dự định gửi thêm 85 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine tại một thời điểm chưa được xác đinh. Gói này trong dự án chung với Đan Mạch. Các lô hàng trong tương lai cũng sẽ bao gồm 20 IFV Marder bổ sung.

Tờ Merkur cũng cho biết, Berlin đã lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine 80 xe tăng Leopard trước cuối năm 2023, nhưng đã bị chậm tiến độ do ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế.

Theo đó, Kiev vẫn hy vọng có đủ xe tăng Đức để thành lập một lữ đoàn chuyên biệt cho các hoạt động tấn công và đã "kiềm chế" sử dụng các xe tăng phương Tây còn lại trong nhiều tháng qua.

Quân đội Nga đã công bố nhiều video cho thấy các xe tăng Đức bị phá hủy bởi máy bay chiến đấu cảm tử hoặc bị binh lính Nga chiếm giữ sau khi bị bỏ lại. Lô vũ khí mới nhất cũng bao gồm hai hệ thống phòng không mặt đất IRIS-T và ba bệ phóng tên lửa đa năng HIMARS do Mỹ sản xuất.

Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cam kết Berlin sẽ chi trả cho việc chuyển giao các hệ thống do Mỹ sản xuất này cho Ukraine.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã nổi lên là nhà tài trợ quân sự đơn lẻ lớn thứ hai cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột, chi khoảng 10,2 tỷ euro (11,14 tỷ USD) để cung cấp vũ khí cho Kiev từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Berlin cho biết khoảng 28 tỷ euro (30,5 tỷ USD) đã được phân bổ để hỗ trợ Kiev hiện tại và trong những năm tới.

Hồi tháng 6, Thủ tướng Scholz thừa nhận rằng nhiều người Đức không hài lòng với sự hỗ trợ quân sự của quốc gia này đối với Ukraine, nhưng ông vẫn giữ vững lập trường rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc trang bị vũ khí cho Kiev. Vào tháng 7, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ "không bao giờ" có đủ vũ khí.

Phản ứng quốc tế

Phản ứng trước thông tin này, Nga đã chỉ trích mạnh mẽ động thái của Đức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột. "Đây là một hành động khiêu khích và không thể chấp nhận được. Nó chỉ làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột," ông Zakharova nói.

Ngược lại, Ukraine đã hoan nghênh động thái này của Đức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự biết ơn đối với sự hỗ trợ của Đức và các nước châu Âu khác. "Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của Đức và các đối tác châu Âu khác. Gói viện trợ này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi và bảo vệ người dân Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky nói.

Gói viện trợ vũ khí của Đức được xem là một bước đi quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Nó không chỉ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine. Đồng thời, động thái này cũng cho thấy Đức sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine và bảo vệ an ninh châu Âu.

LO NGẠI SA CHÂN VÀO CUỘC CHIẾN VỚI NGA

Berlin một lần nữa từ chối cấp tên lửa tầm xa Taurus KEPD 350 cho Lực lượng Vũ trang Ukraine vì lo ngại Kiev sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga.

Chính quyền của ông Olaf Scholz mới đây đã bày tỏ sự không tin tưởng vào khả năng kiểm soát được việc Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó có tên lửa hành trình tấn công mặt đất Taurus KEPD 350 của Đức.

Theo kênh truyền hình Mỹ PBS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa nhắc lại việc từ chối chuyển những tên lửa như vậy cho chính quyền Kiev.

Theo họ, Đức sẽ không gửi tên lửa tầm xa Taurus đến giúp đỡ Lực lượng vũ trang Ukraine, vì chính quyền Berlin không tin tưởng vào việc người Ukraine sử dụng hợp lý những loại vũ khí này.

Người đứng đầu nội các Đức đã nhắc nhở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. PBS cho biết, người Đức sợ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột chống lại Liên bang Nga.

“Quyết định của chúng tôi là chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí tầm xa tới những nơi mà chúng tôi không có đủ quyền kiểm soát những gì sẽ xảy ra, nếu chúng được sử dụng để chống lại các mục tiêu ở xa” – Thủ tướng Đức lưu ý trên kênh truyền hình Mỹ PBS.

Đồng thời, ông Scholz tập trung vào thực tế là Berlin đang các hệ thống vũ khí tối tân khác như: Xe tăng Leopard, hệ thống phòng không Patriot, IRIS-T SLM, cùng với các loại pháo phòng không, pháp mặt đất… cho chính quyền Kiev và đang yêu cầu các nước đồng minh khác tăng cường cung cấp.

Ngoài ra, trong hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng không loại trừ việc gửi tên lửa không đối không tới Ukraine cho máy bay chiến đấu F-16, điều mà chính quyền Kiev cũng đang háo hức chờ đợi, giống như việc được nhận tên lửa không đối đất Taurus hay hệ thống tên lửa đất đối không Patriot.

Trước đó, Thủ tướng Scholz cũng đã lên tiếng bày tỏ sự hoan nghênh đối với kế hoạch của Washington triển khai tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa Tomahawk ở Đức, với tầm bắn khoảng 2.500 km.

Thủ tướng nói rằng sáng kiến như vậy không có gì mâu thuẫn với luật pháp của nước này và nó hoàn toàn phù hợp với khái niệm an ninh của Đức.

Nguồn: Báo Tin Tức; Người Đưa Tin; Giáo dục & Thời đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang