- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

(Phiên họp Thượng viện thông qua Luật sưởi ấm)
Ngày 29.09, Thượng Đức đã thông qua Đạo luật năng lượng cho các toà nhà (GEG) sửa đổi, còn được gọi là "luật sưởi ấm", một trong những dự án lớn nhất và gây tranh cãi nhất của liên minh cầm quyền kể từ khi Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhậm chức tới nay. Trước đó, đạo luật đã được Quốc hội Đức thông qua cách đây 3 tuần. Luật mới sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2024
Các quy phạm chính
Được kỳ vọng sẽ bảo vệ khí hậu tốt hơn nhờ các quy định mới liên quan tới hoạt động năng lượng trong các tòa nhà, Đạo luật quy định hệ thống sưởi ấm trong các tòa nhà ở Đức sẽ phải thân thiện hơn với môi trường và thay thế dần các hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt hiện nay.
Theo đó, hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới sẽ phải được vận hành bằng 65% năng lượng tái tạo. Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra theo lộ trình và phải tuân thủ các quy định liên quan. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này sẽ được hỗ trợ bằng nguồn ngân sách nhà nước.
Theo thống kê của Bộ Kinh tế Đức, gần một nửa trong số khoảng 41 triệu hộ gia đình ở Đức hiện đang sưởi ấm bằng khí đốt tự nhiên; 25% sưởi ấm bằng dầu; còn lại là dùng hệ thống sưởi vùng (hệ thống từ xa, chiếm 14%), sưởi bằng điện hay bơm nhiệt.
Trước đó, việc sửa đổi đạo luật GEG từng gây tranh luận gay gắt trong liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP).
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết trong chuyến thăm Berlin cuối tuần qua rằng nước này sẵn sàng tăng cường xuất khẩu dầu sang Đức trong thời gian dài, vì Berlin thiếu tài nguyên đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho hàng nhập khẩu từ Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Tokayev tuyên bố trong cuộc họp báo
Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Olaf Scholz, Tổng thống Tokayev nói: Kazakhstan đã vận chuyển 500.000 tấn dầu tới Đức qua đường ống Druzhba trong năm nay, sau quyết định của Berlin ngừng mua dầu của Nga. Theo yêu cầu của những người bạn Đức, tôi xác nhận rằng Kazakhstan sẵn sàng tăng nguồn cung dầu và thực hiện lâu dài, đồng thời mô tả Đức là một "uốc gia đối tác chiến lược trong EU.
Trong khi đó, Thủ tướng Scholz mô tả Kazakhstan là một đối tác quan trọng để mở rộng các kênh cung cấp, chẳng hạn như nhập khẩu dầu thô, và giúp Đức độc lập với việc cung cấp năng lượng của Nga.
Theo truyền thống do có mối quan hệ chặt chẽ với Nga và trước đây là một phần của Liên Xô, Kazakhstan đã tìm cách đa dạng hóa mối quan hệ của mình kể từ cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Scholz mô tả việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ là một ví dụ về việc Kazakhstan giúp Đức duy trì và thực hiện lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.
Tuần qua, Văn phòng Cartel Liên bang của Đức đã bật đèn xanh cho một đề xuất liên doanh giữa Rheinmetall, một nhà sản xuất vũ khí của Đức và Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, một tập đoàn quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cũng đã tới Kiev trong tuần cùng với khoảng 20 nhà thầu quốc phòng Pháp - trong đó có Thales, MBDA, Nexter và Arquus - để tạo điều kiện hợp tác với giới chức Ukraine.
Tổ chức hội chợ vũ khí
Hôm 28.09, thành phố Kiev đã tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, một hội chợ vũ khí có sự tham dự của 165 công ty quốc phòng từ 26 quốc gia.
Tại sự kiện này, các quan chức Ukraine đã gặp trực tiếp các công ty quốc phòng nước ngoài để ký hợp đồng mà không thông qua chính phủ phương Tây, qua đó khám phá các cơ hội hợp tác sản xuất, đồng thời đưa ra ý kiến cụ thể về nhu cầu thực tế của họ trong cuộc xung đột với Nga.
Đầu tuần qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng cho biết mục tiêu của Kiev là “tăng cường hợp tác sản xuất và hợp tác để củng cố sức mạnh cho Ukraine và các đối tác của chúng tôi”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tuyên bố: “Đây là thời điểm và địa điểm tốt để tạo ra một trung tâm quân sự lớn”. Ông nhấn mạnh, "Ukraine sẵn sàng chào mời những điều kiện đặc biệt cho các công ty sẵn sàng phát triển sản xuất quốc phòng cùng với đất nước chúng tôi".
Hội chợ vũ khí Kiev diễn ra trong bối cảnh quân đội các nước phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu, đang đạt tới giới hạn số lượng vũ khí mà họ có thể cung cấp cho Ukraine từ nguồn dự trữ của mình. Trong vài tháng qua, Ukraine đã tìm cách phát triển ngành công nghiệp vũ khí của riêng họ, một phần vì cuộc bầu cử ở Mỹ vào năm 2024 có thể đồng nghĩa với việc ông Donald Trump trở lại làm tổng thống. Cựu lãnh đạo Mỹ đã ám chỉ về việc sẽ không hỗ trợ nhiều cho Kiev nếu ông giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.
Trục xoay của Pháp
Trong tuần qua, các quan chức Pháp đã bắt đầu đưa ra một thông điệp mới: Paris không thể tiếp tục duy trì việc cung cấp vũ khí cho Kiev nữa mà thay vào đó sẽ đưa các quan chức Ukraine vào ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.
Theo báo cáo của chính phủ, Pháp đã chuyển giao miễn phí số vũ khí trị giá 640,5 triệu euro cho Ukraine, bao gồm 704 bệ phóng tên lửa và bệ phóng tên lửa chống tăng di động, 562 súng máy 12,7mm, 118 tên lửa và bệ phóng tên lửa, cùng 60 xe chiến đấu bọc thép.
Bộ trưởng Lecornu nói với đài truyền hình Pháp hôm 22.09: Chúng ta không thể tiếp tục lấy tài nguyên từ các lực lượng vũ trang của mình vô thời hạn, nếu không ta sẽ làm tổn hại đến khả năng phòng thủ của chính mình và trình độ huấn luyện của quân đội chúng ta.
Ông Lecornu nói với các nhà lập pháp hai ngày sau đó rằng việc tạo ra cầu nối giữa các quan chức Ukraine và các công ty Pháp sẽ "tạo ra sự vững chắc lâu dài, một mối quan hệ mang tính hợp đồng hơn về đạn dược và bảo trì".
Theo truyền thông Pháp, công ty Arquus của nước này hôm 27/9 đã ký một ý định thư để đảm bảo hoạt động bảo trì các xe bọc thép chở quân trên thực địa và có thể lắp đặt một cơ sở sản xuất tại Ukraine trong tương lai. Giám đốc điều hành Nexter - nhà sản xuất pháo tự hành Caesar - ông Nicolas Chamussy cũng nói với tờ Le Figaro rằng họ đang tìm kiếm một đối tác địa phương Ukraine để thành lập một liên doanh bảo trì.
Ngoài ra, công ty khởi nghiệp Vistory của Pháp dự định sẽ xây dựng hai nhà máy in 3D để sản xuất phụ tùng thay thế ở Ukraine.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá