- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Moldova theo lời mời của Tổng thống Moldova Maia Sandu để thảo luận về quan hệ song phương, cũng như tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của nước này. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của một Thủ tướng Đức đến Moldova sau 12 năm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Maia Sandu và Thủ tướng Dorin Recean.
Quan điểm Đức
Ngoài các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và quá trình gia nhập EU của Moldova, hai bên đã thảo luận về tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với quốc gia Đông Âu này.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau các cuộc hội đàm, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức đã đề nghị hỗ trợ tất cả các yêu cầu về mặt lập pháp và hành chính để có thể nhanh chóng tiến hành thủ tục kết nạp Moldova vào EU, đồng thời khẳng định việc mở rộng EU không chỉ vì lợi ích chiến lược của toàn thể Liên minh, mà còn vì lợi ích chiến lược của Đức và của cả Moldova.
Theo giới chuyên gia, chuyến thăm của Thủ tướng Đức có ý nghĩa chiến lược, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ của Đức nói riêng và của EU nói chung đối với con đường gia nhập châu Âu của Moldova. Chuyến thăm cũng tái khẳng định quan điểm của Đức trong việc tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho Moldova nhằm gia tăng ảnh hưởng tại quốc gia Đông Âu này.
Quan điểm Moldova
Tổng thống Maia Sandu nhấn mạnh chuyến thăm là cơ hội để tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Moldova và Đức, đồng thời góp phần tăng cường hỗ trợ của Đức cho Moldova trong bối cảnh những thách thức trong khu vực.
Cam kết hỗ trợ Ukraine được thực hiện không có “nhưng” và “nếu
”Phó thủ tướng Đức Habeck tuyên bố, Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine ngay cả khi Mỹ từ chối.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, nếu ông Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ và không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, Đức vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Habeck trả lời câu hỏi liệu Đức có cố gắng bù đắp khoản hỗ trợ mà Mỹ có thể ngừng cung cấp nếu Trump thắng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới hay không: Đúng, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không để Ukraine một mình" .
Theo phó thủ tướng, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, Ukraine quả thực sẽ thiếu sót điều gì đó nhưng sẽ khuyến khích các đồng minh còn lại hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Đồng thời, bình luận về tin đồn Chính phủ Đức hạn chế hỗ trợ Kiev, ông Habeck nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Ukraine được thực hiện không có “nhưng” và “nếu”.
Giảm viện trợ quân sự cho Ukraine
Tuần trước, truyền thông Đức đưa tin, Berlin buộc phải giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, vì theo kế hoạch ngân sách hiện tại của chính phủ Đức, hiện không có nguồn vốn mới nào được phân bổ cho các mục đích này. Người ta làm rõ rằng việc giao hàng đã được phê duyệt sẽ vẫn được thực hiện, nhưng các yêu cầu bổ sung từ Bộ Quốc phòng Đức sẽ không cần phải được phê duyệt nữa, theo lệnh của Thủ tướng Đức. Sau đó, Thủ tướng Olaf Scholz đảm bảo rằng Đức sẽ vẫn là nhà tài trợ viện trợ lớn nhất cho Ukraine ở châu Âu.
Nga tin rằng
Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh , Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực.
.jpg)
Cuộc tập trận quốc tế Grand Eagle-24
Lữ đoàn phản ứng nhanh số 21 của Đức đang được tái triển khai tới Lithuania để tham gia cuộc tập trận trên. Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết, chỉ vài giờ trước, những binh sĩ và thiết bị quân sự đầu tiên của Lữ đoàn phản ứng nhanh số 21 của Đức đã đến Lithuania, sau khi vượt qua biên giới Ba Lan. Trong những bức ảnh được công bố, có thể thấy một số lượng lớn xe tải quân đội MAN HX58 kèm theo xe đầu kéo, cũng như những chiếc SUV hạng G của Mercedes.
Nhìn chung, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Lithuania, khoảng 650 đơn vị và trang thiết bị quân sự sẽ đến nước này trong khoảng 3 tuần tới.
Đội hình hành quân cũng như trang thiết bị của họ phải được đưa tới điểm tập kết bằng nhiều tuyến đường khác nhau, cả đường biển và đường bộ trước ngày 22 tháng 8 và triển khai tại thao trường General Sylvester Tsukauskas ở Pabrada.
Mục tiêu của Lữ đoàn thiết giáp phản ứng nhanh số 21 của Đức
Sẽ là thực hành đưa các đơn vị tác chiến đến Lithuania để bảo vệ sườn phía Đông của NATO.
Trong cuộc tập trận, tốc độ và hiệu quả của việc tái triển khai quân đội Đức cũng như tương tác giữa họ với Lực lượng vũ trang Lithuania sẽ được kiểm tra, điều này cực kỳ quan trọng để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đồng minh cũng như duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của quân đội.
Tuy nhiên đây không phải là lữ đoàn Đức duy nhất hiện có mặt ở Lithuania. Bắt đầu từ tháng 4 năm nay, Lữ đoàn xe tăng số 45 của Lực lượng vũ trang Đức đã được triển khai thường trực ở nước này.
Nhóm quân Đức đầu tiên được điều động vào mùa xuân đã triển khai sở chỉ huy cấp lữ đoàn ở Vilnius và hiện đang lên kế hoạch tái bố trí quân chủ lực, cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng tại thao trường Rudninkai.
Nơi triển khai chính của lữ đoàn Đức sẽ là căn cứ quân sự thuộc quận Shalchininkai. Phần lớn binh sĩ sẽ hiện diện thường trực tại thao trường Rudninkai, số còn lại sẽ nằm ở Rukli. Lính Đức và gia đình họ sẽ sống ở Vilnius và Kaunas.
Lực lượng chính của Lữ đoàn 45 sẽ được gửi đến Lithuania theo từng giai đoạn: những người lính đầu tiên sẽ đến quốc gia này trong năm nay và việc tái triển khai các đơn vị sẽ diễn ra vào năm 2025 - 2026. Tới năm 2027, lữ đoàn Đức sẽ đạt được năng lực chiến đấu đầy đủ.
Tổng cộng 4.800 binh sĩ Đức và 200 nhân viên dân dự kiến sẽ được gửi đến Lithuania để đóng quân lâu dài. Lữ đoàn được triển khai ở Lithuania sẽ do Đại tá Andre Gastenrath - người trước đây từng phục vụ ở Lithuania chỉ huy.
Nguồn: Hà Nội Online; Dân Việt; Giáo dục & Thời đại
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá