- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Số liệu thống kê
-Ngày 19/8, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức đã công bố số liệu cho thấy, số đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 6 đã giảm 0,2% so với tháng 5 và giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là kỹ thuật cơ khí và ô tô. Riêng đơn đặt hàng với ngành công nghiệp ô tô đã giảm trong 17 tháng liên tiếp.
-Lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng sụt giảm. Kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm giảm 1,6% trong khi nhập khẩu giảm 6,2%.
Ông Carsten Brzeski - Nhà kinh tế trưởng, Tập đoàn tài chính ING cho biết: Thị trường Mỹ chiếm tới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức. Do vậy, việc kinh tế Mỹ giảm tốc và có nguy cơ suy thoái đã ảnh hưởng nặng tới lĩnh vực xuất khẩu của Đức. Những căng thẳng ở Trung Đông cũng ảnh hưởng tới kinh tế Đức và khiến sự lạc quan mà chúng tôi dự báo hồi cuối năm ngoái đã biến mất.
-Chỉ số tâm lý kinh tế trong tháng 8 của Đức đã giảm mạnh 22,6 điểm xuống còn 19,2 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2022, cho thấy môi trường kinh tế chung đang xấu đi nhanh chóng.
- Dự báo mới nhất được công bố hồi giữa tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,2% trong năm 2024 và 1,3% cho năm 2025.
Ảnh hưởng tới phần còn lại của châu Âu
Ông Carsten Brzeski - Nhà kinh tế trưởng, Tập đoàn tài chính ING cho biết, Đức là đối tác thương mại chính của hầu hết các quốc gia châu Âu nên nếu kinh tế Đức chậm lại thì điều này sẽ tác động đến toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Tôi cho rằng, chúng ta sẽ chứng kiến đà tăng trưởng chậm ở châu Âu trong 6 tháng tới, thậm chí cả năm tới.
Sức mua
Với mức chi 5,09 tỷ Euro cho cá và hải sản trong năm 2023, Đức đã tăng chi tiêu 3,7% so với năm 2022. Giá cá trung bình đạt 12,13 Euro/kg trong năm 2023, trong đó giá cá hun khói tăng cao kỷ lục lên 22,56 Euro/kg trong tháng 12. Bà Petra Weigl, chủ tịch Fisch-Informationszentrum e.V (FIZ), cho biết người tiêu dùng Đức trung thành với cá vì những lợi ích cho sức khỏe và tính bền vững của loài: Mặc dù tiêu dùng trên đầu người giảm 8,8%, nhưng tiêu dùng cá và hải sản nhìn chung vẫn tăng. Điều này không chỉ bởi cá là thực phẩm có giá trị đặc biệt cho sức khỏe mà còn giúp giảm thiểu dấu chân sinh thái cá nhân thông qua nuôi trồng thủy sản và khai thác bền vững.
Nhập khẩu
Sự tăng trưởng trên trùng hợp với giá trị nhập khẩu tăng, mặc dù khối lượng giảm. Theo cổng thông tin điệu tử của Undercurrent News, nhập khẩu thủy sản của Đức đạt 5,6 tỷ Euro, tăng 1% về giá trị, nhưng khối lượng chỉ đạt 823.297 tấn, giảm 10%.
Sản phẩm nhập khẩu nhiều nhất vào Đức là fillet cá minh thái đông lạnh, đạt 498 triệu Euro trong năm 2023, giảm 6%. Tuy nhiên khối lượng tăng 4% với 147.637 tấn, phần lớn trong số đó dùng để phục vụ tái chế biến và xuất khẩu sang các quốc gia châu Âu.
Theo FIZ, cá hồi dành lại vị trí là mặt hàng tiêu dùng nhiều nhất với 2,4kg/người, “đánh bại” cá minh thái Alaska xuống vị trí thứ hai. Theo sau là cá ngừ, cá trích và tôm. Tổng khối lượng cá hồi tiêu dùng đạt 198.128 tấn. Cá biển đạt 6,8kg/người, trong khi cá nước ngọt đạt 3,8kg/người.
.jpg)
Không thể sử dụng pháp tự hành viện trợ từ Đức, hỗ trợ ưu tiên chưa được đáp ứng
Theo báo cáo nội bộ từ Bộ Quốc phòng Đức, yêu cầu của Kiev về phụ tùng thay thế cho pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Berlin cung cấp đã không được đáp ứng, khiến lực lượng Ukraine không thể sử dụng loại pháo này trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga.
Báo cáo cho biết trường hợp của pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 là một trong khoảng 30 lĩnh vực “hỗ trợ ưu tiên” trị giá khoảng 3 tỷ euro mà Đức cam kết hỗ trợ Ukraine chưa được đáp ứng, cùng các lĩnh vực khác bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh và thiết bị bay không người lái.
“Nguồn cung từ kho dự trữ của Bundeswehr (Bộ Quốc phòng Đức) không thể được đảm bảo như đã lên kế hoạch và cam kết”, báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, đồng thời cảnh báo rằng hỗ trợ chung đang “gặp rủi ro”.
Khủng hoảng ngân sách Đức
Theo báo cáo của truyền thông Đức, biện pháp khẩn cấp tiết kiệm chi phí của Chính phủ Đức nhằm đóng băng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh khủng hoảng ngân sách đang diễn ra trong nước đã làm gián đoạn không chỉ viện trợ trong tương lai, mà còn cả kế hoạch cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược mà Bộ Quốc phòng Đức đã cam kết.
Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này về nhu cầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine trước động thái “thắt lưng buộc bụng”, đồng thời cam kết sẽ gửi những gì đã cam kết.
“Bữa tiệc đã kết thúc và nồi cũng đã cạn”, một nguồn tin chính phủ nói với giới truyền thông khi thảo luận về việc đóng băng viện trợ cho Ukraine.
Cuộc khủng hoảng ngân sách của Đức diễn ra trong bối cảnh cường quốc kinh tế châu Âu này đang phải đối mặt với suy thoái trong phần lớn 2 năm rưỡi qua, sau khi cắt đứt khỏi nguồn cung dầu của Nga. Các nhà sản xuất lớn phải rời khỏi đất nước để tìm kiếm năng lượng rẻ hơn với thuế suất thấp hơn.
***Đức là nhà viện trợ quân sự lớn thứ 2 cho Ukraine trong NATO, chỉ sau Mỹ
Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Berlin đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 10,2 tỷ euro viện trợ vũ khí . Đức đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí - bao gồm từ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder đến hệ thống tên lửa tầm xa IRIS-T và Patriot, súng phòng không Gepard, hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS MARS, tên lửa Stinger, thiết bị bay không người lái, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh thời Liên Xô còn lại từ Đông Đức cũ.
Nga cảnh báo có thể đưa xe tăng tối tân đến thủ đô Berlin.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo trên tài khoản X: Tờ Bild của Đức đã đăng một bài báo theo chủ nghĩa phục thù, trong đó tự hào tuyên bố xe tăng Đức đã quay trở lại đất Nga. Đáp lại, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa những xe tăng tối tân của Nga đến quảng trường ở Berlin.
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, binh sĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử, xe bọc thép do phương Tây viện trợ, đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ hôm 6/8.
Các đồng minh phương Tây luôn phản đối Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga do lo ngại xung đột leo thang. Chỉ đến gần đây, một số nước bắt đầu bật đèn xanh cho phép Kiev sử dụng những vũ khí nhất định để tập kích các mục tiêu quân sự ở biên giới Nga.
Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga, Bộ Ngoại giao Đức cho biết: Ukraine có quyền tự vệ được quy định trong luật pháp quốc tế. Điều này không giới hạn ở lãnh thổ của họ.
Bộ Quốc phòng Nga đề cập đến thiết bị của Đức gần như hàng ngày trong các báo cáo chiến trường về vũ khí bị phá hủy trong cuộc xung đột.
Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Đức đã tăng ngân sách quân sự và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, một mặt để hỗ trợ Kiev, một mặt để đảm bảo an ninh quốc phòng.
Nguồn: VTV; Thủy Sản Việt Nam; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá