- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Làn sóng nhiệt đang gây vấn đề cho người vô gia cư và người cao tuổi
Các tổ chức cứu trợ khắp nước Đức đang tích cực giúp đỡ những người dễ bị tổn thương. Tại thành phố Frankfurt, nhân viên cứu trợ thường xuyên phân phát nước và cả những lời khuyên cho người vô gia cư ở trung tâm thành phố, giúp họ chịu đựng được những ngày nóng bức.
Anh Matthias Yemechenko - nhân viên cứu trợ đường phố, cho biết: “Điều đầu tiên chúng tôi xem xét là người đó đang nằm ở đâu. Có nằm trong bóng râm không? Họ có nằm dưới nắng không? Họ mặc quần áo như thế nào? Sau đó, chúng tôi phân phát nước. Chúng tôi chỉ cho họ biết các đài phun nước công cộng gần đó và tất nhiên chúng tôi sẽ xem liệu có ai đó có nguy cơ cấp tính gì về mặt y tế không, vì họ đang nằm dưới nắng mà lại mặc áo dày”.
Hội Chữ thập đỏ Đức đã phát động dự án “Chống nóng”
Nhằm mục đích cung cấp cho những người bị ảnh hưởng những lời khuyên về cách tự bảo vệ mình khỏi nhiệt độ cực cao.
Tại thủ đô Berlin, chiến dịch đã diễn ra từ tháng 7. Đối tượng của dự án này chủ yếu là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có vấn đề về sức khỏe. Một nhóm nhân viên y tế tình nguyện cung cấp lời khuyên chuyên môn qua đường dây được gọi là “điện thoại chống nóng”. Người già đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời tiết này. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của họ. Người già thường quên uống đủ nước và sau đó họ gặp các vấn đề về tuần hoàn máu.
Họ thường không dám nói họ cảm thấy không khỏe vì họ không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Họ thường chỉ báo khi cảm thấy thực sự mệt lắm rồi. Chúng tôi cố gắng giúp họ ngay từ đầu, nói với họ rằng: ‘Ông/bà không phải sợ. Chúng tôi sẽ cho ông/bà những mẹo để vượt qua cái nóng và chúng tôi cũng luôn ở đây nếu ông/bà cần”.
Các mẹo chống nóng được các tổ chức cứu trợ Đức đưa ra cho những người dễ tổn thương thường là uống đủ nước, ở trong bóng râm, dán phim chống nắng cho cửa sổ, những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp khi bị say nắng.
Thư của Bộ trưởng Tài chính Đức
Đức là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ 2 cho Ukraine sau Mỹ, với 28 tỷ Euro hỗ trợ quân sự đã chi hoặc cam kết chi trong tương lai. Một lá thư từ Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius và Bộ trưởng ngoại giao Annalena Baerbock Đức cho biết, sẽ phải hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine vì ngân sách hiện tại không cung cấp bất kỳ khoản tiền mới nào cho mục đích này,.
Không viện trợ bổ sung
Các thiết bị quân sự đã được phê duyệt sẽ tiếp tục được chuyển đến Ukraine. Nhưng theo yêu cầu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, các yêu cầu viện trợ bổ sung do Bộ Quốc phòng Đức đệ trình sẽ không còn được hỗ trợ nữa.
Việc ngừng phê duyệt viện trợ mới đã có hiệu lực. Đối với Ukraine, tình hình có khả năng sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn, vì hỗ trợ quân sự theo kế hoạch của Đức dự kiến sẽ giảm gần một nửa vào năm tới và giảm xuống còn chưa đến 1/10 số tiền hiện tại vào năm 2027.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner không mong đợi sẽ cắt giảm mạnh nguồn tài trợ cho Ukraine. Theo ông, trong tương lai, số tiền này sẽ không còn đến từ ngân sách liên bang nữa mà sẽ đến từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
Ông Lindner hy vọng rằng Ukraine sẽ có thể "chi trả một phần đáng kể nhu cầu quân sự" từ nguồn tiền này. Nếu thành công, Berlin sẽ không còn cần tài trợ cho Kiev trong một thời gian nữa. Nhưng tờ báo nhấn mạnh rằng quyết định của các nước G7 về sử dụng tải sản bị đóng băng của Moscow vẫn chưa được thực hiện và đang bị nghi ngờ về mặt pháp lý.
Ở Đức, việc tài trợ cho Ukraine được lên kế hoạch cho năm hiện tại (khoảng 8 tỷ Euro) và mức tối đa được lên kế hoạch cho năm 2025 (4 tỷ Euro) dường như đã vượt quá số tiền có sẵn. Đối với năm 2026, chỉ có 3 tỷ Euro được lên kế hoạch, và cho năm 2027 và 2028 – mỗi năm là 500 triệu Euro.
Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 cho Ukraine sau Mỹ
Cho đến nay, Đức đã phân bổ kinh phí hỗ trợ quân sự cho Kiev và cam kết chi tiêu trong tương lai khoảng 28 tỷ Euro.
Theo thỏa thuận ngân sách năm 2025, 4 tỷ Euro sẽ được phân bổ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bằng một nửa số tiền phân bổ cho năm 2024.
Nguồn: Người Đưa Tin; Hà Nội Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá