- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Hội nghị trực tuyến trước Hội nghị Trump – Putin
Theo Guardian, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mời Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia hội nghị trực tuyến về cuộc xung đột Nga - Ukraine vào ngày 13-8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga tại Alaska ngày 15-8 tới.
Người phát ngôn của Chính phủ Đức Stefan Kornelius đã xác nhận thông tin này trong một thông cáo báo chí và cho biết: Cuộc họp trực tuyến sẽ tập trung vào "các lựa chọn tiếp theo để gây áp lực lên Nga" và "sự chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra với các đề xuất liên quan đến yêu sách lãnh thổ và đảm bảo an ninh".
Hội nghị này dự kiến có sự tham gia của nguyên thủ các nước Phần Lan, Pháp, Italia, Ba Lan, Anh, Ukraine và Thủ tướng Đức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, người đứng đầu Hội đồng châu Âu, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc họp.
Chìa khóa chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine
Ngày 11-8, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Katja Kallas cho biết "sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, sự ủng hộ dành cho Ukraine và sức ép lên Nga" là chìa khóa để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và ngăn chặn "các hoạt động quân sự trong tương lai của Nga tại châu Âu".
Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày, bà Katja Kallas cho biết, các quốc gia thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ bước đi nào của Mỹ nhằm dẫn đến một "hòa bình công bằng". EU đang chuẩn bị "nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với Nga, nhiều hỗ trợ quân sự và ngân sách hơn cho Ukraine". Bà lưu ý EU vẫn tiếp tục ủng hộ tiến trình gia nhập của Kiev.
EU cũng muốn gửi một thông điệp tới Mátxcơva rằng việc Nga cố gắng đạt được thỏa thuận trực tiếp với Mỹ sẽ không loại châu Âu ra khỏi cuộc chơi.
UAV phiên bản mới
Quantum Systems thông báo chuyển cho Ukraine phiên bản mới của UAV trinh sát Vector AI, được trang bị cảm biến để phát hiện hướng khai hỏa của đạn pháo.
"Cảm biến âm thanh đã xuất hiện tại tiền tuyến ở Ukraine. Vector AI giờ có thể xác định hướng và khoảng cách đến vị trí khẩu pháo đang khai hỏa, đồng thời tăng thời gian bay lên 4 giờ", Florian Seibel, đồng sáng lập công ty Quantum Systems của Đức, thông báo hôm 10/8.
Ảnh do Seibel đăng kèm cho thấy phiên bản mới của máy bay không người lái (UAV) trinh sát Vector AI với cụm cảm biến âm thanh màu đen ở mũi. Hãng cho biết thiết bị nặng khoảng 150 g, có thể xác định hướng phát ra tiếng pháo trong bán kính 15 km và tiếng súng bộ binh ở khoảng cách 2,5 km. Sai số với mục tiêu ở cách 5 km là khoảng 5 độ.
Công nghệ AI được tích hợp trên UAV sẽ xử lý thông tin thu được. Bộ cảm biến sẽ giúp tổ vận hành UAV ước lượng vị trí của pháo binh đối phương và định vị cụ thể bằng camera gắn trên phi cơ, qua đó phát hiện mục tiêu nhanh hơn.
Oleksandr Berezhny, đại diện của Quantum Systems, khẳng định bộ cảm biến này là phiên bản sản xuất hàng loạt, đang được thử nghiệm ở các thao trường tại Ukraine cũng như trong nhiệm vụ chiến đấu, nhằm tiếp tục hoàn thiện phần mềm. Kết quả thử nghiệm và thực chiến của Vector AI chưa được công bố.
Truyền thông Đức trước đó cho biết công ty đang nghiên cứu tính năng giúp UAV có thể tự động quay camera về hướng pháo binh khai hỏa mà không cần tổ vận hành can thiệp. Tuy nhiên, không rõ tính năng này đã được tích hợp trên UAV chuyển giao cho Ukraine hay chưa.
Chỉ số của UAV Vector AI
Có sải cánh 2,8 m, khối lượng cất cánh tối đa 8,5 kg, tầm điều khiển hơn 35 km và tầm bay 180 km, tốc độ hành trình 60 km/h. Phi cơ có khả năng cất hạ cánh trong không gian hẹp, truyền tín hiệu hình ảnh theo thời gian thực về đài điều khiển mặt đất thông qua đường truyền dữ liệu được mã hóa, giảm nguy cơ bị đối phương can thiệp.
Vector AI phát ra ít tiếng ồn nên phù hợp với nhiệm vụ trinh sát bí mật. Nó được tích hợp máy tính nhúng Nvidia Jetson Orin, cho phép tự động phát hiện, phân loại và theo dõi các mục tiêu bằng thuật toán thị giác máy. Hệ thống AI còn cho phép UAV di chuyển trong môi trường không có tín hiệu vệ tinh.
.jpg)
Nga đưa ra cáo buộc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Vụ tấn công vào các nhánh đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 1 và 2 hồi tháng 9/2022 là một trong những vụ khủng bố hàng hải nghiêm trọng nhất thời gian gần đây.
Ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc nhấn mạnh tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an về an ninh hàng hải ngày 11/8.
Ông cho hay, vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc diễn ra trong bối cảnh chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đuổi đường lối chống Nga, đã tạo ra rủi ro nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh quốc tế.
Moscow nhiều lần thúc đẩy việc mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ phá hoại này, nhưng mọi nỗ lực đều bị các nước phương Tây trong Hội đồng Bảo an chặn lại.
“Điều này buộc chúng tôi phải tiếp tục đặt câu hỏi về quá trình chuẩn bị và thực hiện hành vi này", Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc nhấn mạnh.
Nhắm vào Đức
Theo ông Polyansky, những cuộc điều tra mà Đan Mạch và Thụy Điển gọi là hiệu quả đã kết thúc với kết quả bằng không. Trong khi đó, Đức vẫn cố tình trì hoãn và tránh cung cấp thông tin đáng kể cho Hội đồng Bảo an cũng như cộng đồng quốc tế.
Ông Polyansky khẳng định: "Sự né tránh này càng làm dấy lên những suy đoán và các giả thuyết vô lý lan truyền trên truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, sự thật vẫn sẽ được phơi bày. Tất cả những kẻ phải chịu trách nhiệm sẽ bị tìm ra và trừng phạt".
Đường ống dòng chảy phương Bắc
Trước chiến dịch quân sự đặc biệt, đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã vận chuyển khí đốt của Moscow đến Berlin. Trong khi đó, đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã hoàn thành vào tháng 9/2021 nhưng chưa đi vào hoạt động.
Vụ nổ năm 2022 đã phá hủy 3 trong 4 nhánh của 2 đường ống dẫn khí nói trên, chỉ còn 1 nhánh còn nguyên vẹn. Chưa rõ khi nào hệ thống đường ống này có thể được khôi phục.
Nguồn: Hà Nội Mới; Vnexpress; Báo Quốc Tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá