Đức: Gia hạn kiểm tra biên giới siết chặt nhập cư; Thắt chặt kiểm tra lao động lậu trong ngành làm đẹp, phạt tới 5.000 Euro; Sốc, đình chỉ cấp vũ khí cho Israel

CHÍNH PHỦ GIA HẠN KIỂM TRA BIÊN GIỚI SIẾT CHẶT NHẬP CƯ

Thông báo của Chính phủ kéo dài thời hạn

Ngày hôm kia 7/8, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt ra thông báo chính phủ sẽ tiếp tục mở rộng kiểm soát biên giới và tăng cường trục xuất, kể cả sau thời hạn tháng 9 đã đặt ra trước đó.

Ngoài ra, Berlin cũng có kế hoạch gia tăng trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối và có tiền án sang Afghanistan - quốc gia do Taliban kiểm soát, cũng như Syria - nơi đang bị tàn phá bởi chiến tranh.

Bộ trưởng Dobrindt khẳng định, quyết định này phù hợp với cam kết của Thủ tướng Đức đương nhiệm về việc xử lý nghiêm tình trạng nhập cư trái phép - điều mà ông Merz cho rằng là cách duy nhất để ngăn chặn đà gia tăng ủng hộ đối với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Ông Dobrindt cho biết các biện pháp kiểm soát biên giới - bắt đầu từ năm 2024 dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz và được gia hạn thêm 6 tháng vào tháng 3/2025 - sẽ tiếp tục được thực thi sau hạn chót 15/9. "Chúng tôi thống nhất với các đối tác châu Âu rằng đây là biện pháp cần thiết cho đến khi hệ thống bảo vệ biên giới ngoài của EU vận hành đầy đủ", Bộ trưởng Dobrindt nói.

Theo quy định của khối Schengen, các quốc gia thành viên có thể tạm thời tái áp dụng kiểm soát biên giới tối đa 2 năm để đối phó với các mối đe dọa nghiêm trọng như khủng bố hoặc di cư trái phép quy mô lớn.

Tình hình tội phạm nước ngoài tác động tới công chúng

Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Merz hồi tháng 2/2025 bị "phủ bóng" bởi hàng loạt vụ tấn công gây chết người mà thủ phạm bị cho là người xin tị nạn hoặc công dân nước ngoài. Trong khi đó, việc AfD đã đạt kỷ lục 20% số phiếu phản ánh mối lo ngại lan rộng trong công chúng về tình trạng kiểm soát người nhập cư lỏng lẻo.

Biện pháp của Chính phủ

Thủ tướng Merz, lên nắm quyền từ đầu tháng 5/2025, đã siết chặt kiểm tra biên giới và mở rộng phạm vi từ chối hầu hết đơn xin tị nạn. Số lượng cảnh sát liên bang túc trực hàng ngày tại các cửa khẩu đã tăng từ 11.000 lên 14.000.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Đức, từ ngày 8/5 đến 31/7/2025, Đức đã từ chối nhập cảnh 9.254 người tại biên giới trên bộ, chủ yếu đến từ Afghanistan, tiếp theo là Algeria, Eritrea và Somalia. Biên giới với Pháp ghi nhận số ca từ chối cao nhất (hơn 2.000), tiếp theo là Ba Lan, Thụy Sĩ và Áo.

Đức cũng đã 2 lần tổ chức trục xuất người di cư phạm tội sang Afghanistan, lần gần đây nhất vào tháng 7/2025 với 81 người. Ông Dobrindt nhấn mạnh rằng biện pháp này "không thể chỉ diễn ra một lần".

 

 

THẮT CHẶT KIỂM TRA LAO ĐỘNG LẬU TRONG NGÀNH LÀM ĐẸP, PHẠT TỚI 5.000 EURO

Chính phủ Đức đang siết chặt kiểm soát lao động bất hợp pháp trong ngành làm đẹp bằng một dự luật mới, được Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Lars Klingbeil trình lên Quốc hội liên bang đầu tháng 8. Theo đó, tất cả nhân viên làm việc tại các tiệm tóc, tiệm cắt tóc và tiệm nail sẽ bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp trong suốt thời gian làm việc.

Mức phạt có thể lên đến 5.000 Euro

Dự luật quy định rằng, việc không xuất trình được giấy tờ tùy thân trong quá trình kiểm tra tại nơi làm việc có thể khiến người lao động bị phạt hành chính lên đến 5.000 Euro. Đồng thời, chủ doanh nghiệp cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Họ phải khai báo đầy đủ thông tin tuyển dụng với Cơ quan bảo hiểm xã hội, nơi được coi là cơ sở dữ liệu chính để xác định tình trạng làm việc hợp pháp của người lao động. Việc khai báo này phải được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người lao động bắt đầu công việc mới. Nếu chủ doanh nghiệp không tuân thủ nghĩa vụ này, họ cũng sẽ phải đối mặt với các hình phạt tương đương.

Ngành công nghiệp làm đẹp

Bao gồm làm tóc, cắt tóc và làm móng đã trở thành đối tượng chú ý đặc biệt của cơ quan chức năng Đức, sau hàng loạt phát hiện về hành vi sử dụng lao động không có giấy phép làm việc, trốn đóng thuế và vi phạm quy định tiền lương. Một đơn vị đặc nhiệm thuộc cơ quan hải quan Đức, gọi là đơn vị “Kiểm soát tài chính việc làm không khai báo” (FKS), đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc kiểm tra tại hiện trường thường mất nhiều thời gian do người lao động không mang theo giấy tờ, hoặc chỉ xuất trình ảnh chụp trên điện thoại, vốn rất dễ bị làm giả. Dự luật cũng nêu rõ: “Việc bắt buộc mang theo giấy tờ nhận dạng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính, tăng hiệu quả thanh tra và bảo đảm công bằng trong thực thi pháp luật”.

Theo Bộ Tài chính, hành vi sử dụng lao động bất hợp pháp gây thất thoát cho ngân sách nhà nước Đức hơn 1 tỷ Euro mỗi năm.

Phản ứng trái chiều từ ngành làm đẹp

Không ít doanh nghiệp nhỏ trong ngành làm đẹp đã lên tiếng chỉ trích quy định mới. Hiệp hội các chuyên gia thiết kế móng tay tại Đức (VNDD) cho rằng, luật này “đặt cả ngành nghề dưới sự nghi ngờ chung”, tạo thêm gánh nặng hành chính vốn đã rất lớn đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ. Bà Terri Malon, Giám đốc điều hành của VNDD, phát biểu: “Chúng tôi đã phải đối mặt với quá nhiều thủ tục rườm rà. Việc áp đặt thêm quy định này là điều quá sức chịu đựng và vô lý.”

Phản ứng của cơ quan chức năng và quyết tâm của Chính phủ

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng phản bác rằng, họ sẽ chuyển dần các quy trình kiểm tra sang nền tảng kỹ thuật số, nhằm giảm gánh nặng thủ tục giấy tờ cho cả doanh nghiệp và chính quyền.

Một yếu tố khác cũng khiến Chính phủ quyết tâm siết chặt kiểm soát là mối liên hệ giữa một số cơ sở làm đẹp với hoạt động rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, nhiều tiệm làm tóc và làm móng bị nghi ngờ là “bình phong” cho hoạt động rửa tiền cho các đường dây tội phạm. Ngoài ra, tình trạng bóc lột lao động, trả lương dưới mức tối thiểu và không thanh toán tiền làm thêm giờ cũng đã được ghi nhận trong ngành.

Thực trạng thiếu hụt lao động ở Đức

Đức hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng lao động có kỹ năng, ước tính cần thêm ít nhất 300.000 người lao động mỗi năm để duy trì hoạt động kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội. Mặc dù Chính phủ đã nới lỏng chính sách thị thực đối với một số ngành nghề cần thiết, song số lượng người nhập cư theo diện tị nạn có kỹ năng phù hợp vẫn còn rất thấp. Trái lại, việc sử dụng lao động nhập cư không có giấy phép trong các công việc đơn giản như làm móng hay cắt tóc không chỉ ảnh hưởng đến thị trường lao động mà còn gây tổn thất lớn về ngân sách do thất thu thuế.

Xu hướng chung ở châu Âu về kiểm soát lao động bất hợp pháp

Đức không phải là quốc gia duy nhất tại châu Âu siết chặt kiểm soát lao động bất hợp pháp trong các ngành dễ bị tổn thương. Vương quốc Anh gần đây đã ký kết thỏa thuận với các công ty giao đồ ăn như Deliveroo, Uber Eats và Just Eat để tăng cường kiểm tra danh tính của người giao hàng. Một số người xin tị nạn tại Anh đã lách luật bằng cách “thuê” tài khoản của người khác có giấy tờ hợp pháp để làm việc. Để đối phó, các doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt nhằm xác minh người thực hiện công việc là đúng người đăng ký.

Pháp cũng từng đối mặt với vấn đề tương tự, khi hơn 2.500 tài khoản giao hàng bị chặn do nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả. Những ví dụ này cho thấy xu hướng chung của châu Âu là thắt chặt hơn nữa công tác quản lý lao động, đặc biệt trong bối cảnh các chính sách nhập cư ngày càng gây tranh cãi.

 

 

SỐC: ĐỨC ĐÌNH CHỈ CẤP VŨ KHÍ CHO ISRAEL

Đức thông báo đình chỉ bán cho Israel khí tài có thể được sử dụng ở Gaza

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 8/8 cho biết "ngày càng không hiểu" kế hoạch quân sự mới nhất của Israel tại Dải Gaza sẽ giúp đạt được mục tiêu giải giáp nhóm vũ trang Hamas và giải cứu con tin như thế nào.

"Trước tình hình này, chính phủ Đức sẽ không cấp phép xuất khẩu thiết bị quân sự có thể được sử dụng tại Dải Gaza cho đến khi có thông báo mới", ông nói, thêm rằng Berlin vẫn cực kỳ quan ngại về "nỗi thống khổ" của người dân tại dải đất.

Lãnh đạo Đức không nói rõ những thiết bị quân sự nào thuộc diện bị đình chỉ.

Tuy hạn chế xuất khẩu vũ khí cho Israel, Thủ tướng Merz nhấn mạnh rằng Tel Aviv có quyền tự vệ trước lực lượng Hamas, đồng thời khẳng định giải cứu con tin và đàm phán về lệnh ngừng bắn vẫn là "ưu tiên hàng đầu" của Berlin.

"Giải giáp Hamas là điều rất quan trọng. Nhóm vũ trang không được phép đóng vai trò ở Dải Gaza trong tương lai", ông cho hay.

Kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu điều quân đội kiểm soát Gaza City

Đây là thành phố lớn nhất ở vùng lãnh thổ. Trước khi quyết định trên được thông qua, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel có ý định kiểm soát toàn bộ Dải Gaza, song sẽ không quản lý dải đất. Israel vốn tuyên bố họ đã kiểm soát 75% Gaza.

LHQ và nhiều nước lên án kế hoạch của chính phủ Israel và kêu gọi Tel Aviv thay đổi quyết định.

Đức, nước từ lâu vốn là một trong những đồng minh quốc tế thân cận nhất của Israel

Tính từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát tháng 10/2023 đến tháng 5/2025, Berlin đã phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu quốc phòng trị giá 565 triệu USD cho Tel Aviv. Các lô hàng này bao gồm súng, đạn dược, linh kiện vũ khí, thiết bị điện tử và thiết giáp.

Dù vậy, thái độ của Thủ tướng Merz đối với Israel đã trở nên gay gắt hơn trong vài tháng gần đây, trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở Dải Gaza ngày một xấu đi. Kết quả thăm dò do truyền thông Đức công bố tuần này cho thấy 66% người Đức kỳ vọng chính phủ sẽ tác động mạnh mẽ hơn để khiến Israel thay đổi hành động ở Dải Gaza.

Tuy thường xuyên bày tỏ quan ngại, Đức trước đó vẫn tránh có hành động cụ thể. Dù Anh, Pháp, Canada đã công bố kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, Đức không tiếp bước khi nói chỉ công nhận sau khi Israel và Palestine đã đàm phán xong.

 

Nguồn: VTV; Đại Biểu Nhân Dân; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: 'Quý bà thép' thầm lặng; Ngành ô tô sẽ mất 125.000 việc làm năm 2035; FPT khai trương văn phòng thứ 5 tại Đức; Báo động tốc độ tấn công của AI

ĐỨC: Thủ tướng bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ; Cà phê Việt tăng tốc vào phân khúc cao cấp tại Đức; Chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz

ĐỨC: Thủ tướng cảnh báo thế giới đang tiến vào 'bước ngoặt lịch sử'; Mở chiến dịch truy quét các nhóm thanh niên cực hữu; Thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Đức: Bị Nga cảnh báo về sản xuất vũ khí cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng thăm Kiev; Cân nhắc cử “bộ đôi quyền lực” thay mặt châu Âu thương lượng với Nga

ĐỨC: Tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức; Nga lên án kế hoạch quân sự của Đức; Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan

Đức: Tăng tốc cuộc đua hydro; 84% người dân lo ngại tình hình đất nước; Giới thiệu nghiên cứu khoa học tiên tiến của Đức với Việt Nam

ĐỨC: Nga cảnh báo hậu quả toàn châu Âu nếu xảy ra xung đột với Đức; Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh; Thử nghiệm vũ khí vô hiệu hóa UAV trong vài giây

Đức: Bộ trưởng nói về tuyên bố của ông Putin; Bắt tay Ukraine phát triển "năng lực tấn công sâu"; Số hóa thủ tục hàng không; 1/6 doanh nghiệp bán lẻ sợ phá sản

Lên đầu trang