Đức: Áp lực thiếu hụt dân số trẻ; Điều động chiến đấu cơ tới Ba Lan; Bất đồng về đề xuất mới liên quan đến người tị nạn Ukraine

CHÍNH PHỦ DƯỚI ÁP LỰC THIẾU HỤT DÂN SỐ TRẺ

Số liệu thống kê
Cục Thống kê Liên bang Đức cho biết, hiện những người trẻ trong độ tuổi từ 15-24 chỉ có khoảng 8,3 triệu người vào cuối năm 2024, chiếm 10% dân số nước này, tỉ lệ hầu như không thay đổi kể từ cuối năm 2021. Các quan chức cho biết con số này sẽ giảm hơn nữa nếu không có làn sóng nhập cư của những người trẻ tuổi sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.
10% là một con số thấp và trì trệ nhất trong lịch sử đang gây thêm áp lực cho thị trường lao động và hệ thống xã hội của Đức. Dân số trẻ thấp của Đức phản ánh một xu hướng nhân khẩu học rộng hơn.

Hậu quả
Theo nền tảng dữ liệu toàn cầu Statista, tỉ lệ sinh thấp và tuổi thọ trung bình tăng đang dẫn đến sự mất cân bằng ngày càng tăng ở Đức: khi thế hệ bùng nổ dân số bước vào tuổi nghỉ hưu, số lượng người cao tuổi tăng lên trong khi tỉ lệ cư dân trong độ tuổi lao động giảm xuống.
Thống kê cho biết sự thay đổi nhân khẩu học này đang gây áp lực ngày càng lớn lên hệ thống lương hưu và chăm sóc dài hạn của Đức và đã ảnh hưởng đến thị trường lao động.
Andrea Nahles - Chủ tịch Cơ quan Việc làm Liên bang - cho biết: "Tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề vẫn là thách thức lớn đối với Đức".
Vào tháng Năm, Cơ quan Việc làm Liên bang đã báo cáo tình trạng thiếu hụt lao động ở một số ngành nghề tại Đức.

 

 

ĐIỀU ĐỘNG CHIẾN ĐẤU CƠ TỚI BA LAN TRƯỚC CUỘC TẬP TRẬN CHUNG NGA - BELARUS

Bốn tuần trước
Đức đã điều động năm máy bay chiến đấu Eurofighter đến Ba Lan, bốn tuần trước khi cuộc tập trận chung Nga - Belarus mang tên Zapad-2025 bắt đầu vào tháng 9.
Theo Kyiv Independent , các máy bay chiến đấu của Đức đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Minsk Mazowiecki gần Warszawa hôm 4/8 như một biện pháp răn đe trước cuộc tập trận Zapad tại Belarus.
Dự kiến, các máy bay Eurofighter sẽ tăng cường bảo vệ không phận Rzeszów ở phía đông nam Ba Lan, nơi trước đây được bảo vệ bởi hai hệ thống phòng không Patriot của Đức.
"Việc triển khai này là một tín hiệu rõ ràng về sự đoàn kết đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là một biện pháp răn đe, bảo vệ không phận chung đáng tin cậy của chúng ta", một phát ngôn viên của Không quân Đức nói với báo giới.

Triển khai
Cùng với các máy bay chiến đấu, khoảng 150 quân nhân Đức đã đến Ba Lan, bao gồm các thành viên phi đội Boelcke cũng như các đơn vị hỗ trợ và an ninh, trong bối cảnh NATO đang chuẩn bị cho các cuộc tập trận quy mô lớn.
Từ ngày 21/7, họ đã hoạt động như một phần của “Đại đội Cảnh báo”, một đơn vị có khả năng phản ứng nhanh chóng với các hành vi vi phạm không phận.

Cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus
Dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 13.000 quân nhân. Mặc dù Belarus ban đầu tuyên bố ý định chuyển các cuộc tập trận vào sâu trong đất liền để giảm bớt căng thẳng, nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Belarus Pavel Muraveika cảnh báo vào tháng trước rằng quyết định này có thể bị đảo ngược do "tình hình quân sự và chính trị khó khăn".

 

BẤT ĐỒNG VỀ ĐỀ XUẤT MỚI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE

Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine
Số liệu trên tính từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào đầu năm 2022. Đức, một trong những quốc gia tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ ba năm rưỡi trước, đang chứng kiến một cuộc tranh luận sôi nổi về việc cắt giảm phúc lợi xã hội dành cho nhóm người này.
Theo đài truyền hình công cộng ARD, năm ngoái, chính quyền Đức đã chi 46,9 tỷ Euro (54,3 tỷ USD) cho các khoản trợ cấp công dân Bürgergeld, trong đó 6,3 tỷ Euro (7,3 tỷ USD) được phân bổ cụ thể cho những người tị nạn Ukraine tại nước này.

Đề xuất gây tranh cãi
Ông Thorsten Frei, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Đặc trách các Nhiệm vụ Đặc biệt, đầu tuần này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một đề xuất gây tranh cãi của ông Markus Soeder, lãnh đạo Đảng CSU – đối tác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Đề xuất này kêu gọi chấm dứt các khoản chi trả phúc lợi nhà nước cho người tị nạn Ukraine. Ông Frei nhấn mạnh rằng, Đức đang cung cấp mức hỗ trợ mà "không quốc gia nào khác trên thế giới thực hiện", đồng thời chỉ ra tỉ lệ tham gia lực lượng lao động thấp của người tị nạn Ukraine tại Đức.
Theo vị cố vấn cấp cao của Thủ tướng Đức, chỉ 1/3 người tị nạn Ukraine có khả năng làm việc thực sự tham gia thị trường lao động, một con số thấp hơn đáng kể so với ở các quốc gia láng giềng châu Âu.
"Ông Soeder đúng khi ông ấy nói rằng chúng tôi đang cung cấp những phúc lợi mà không quốc gia nào khác trên thế giới làm được", ông Frei nói với các đài truyền hình RTL và NTV, ám chỉ đến các khoản chi trả "phúc lợi công dân" (Burgergeld) cho người Ukraine, vốn thường không được cung cấp cho người tị nạn từ các quốc gia khác.
Đề xuất của ông Soeder đưa ra hôm 3/8 không chỉ nhắm đến những người tị nạn mới đến mà còn áp dụng cho tất cả những người Ukraine hiện đang nhận Burgergeld.

Thỏa thuận liên minh giữa khối CDU/CSU và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD)
Thỏa thuận đạt được vào tháng 5, trong đó quy định rằng từ ngày 1/4 năm nay, người tị nạn Ukraine mới đến sẽ chỉ nhận được các khoản trợ cấp dành cho người xin tị nạn với mức thấp hơn, thay vì các khoản trợ cấp tiền công dân Burgergeld cao hơn.
Theo Sarajevo Times, lãnh đạo CSU Markus Soeder nhấn mạnh rằng, việc cắt giảm phúc lợi là cần thiết để giảm áp lực tài chính và khuyến khích người tị nạn tham gia vào lực lượng lao động.
Mặc dù cuộc tranh luận về việc cắt giảm phúc lợi không chỉ xuất phát từ áp lực ngân sách mà còn từ mong muốn khuyến khích người tị nạn hòa nhập tốt hơn vào thị trường lao động, nhưng đề xuất này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều.

Ý kiến phản đối
Một số ý kiến cho rằng việc cắt giảm hỗ trợ có thể đẩy người tị nạn Ukraine vào tình trạng khó khăn hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người vẫn đang phải đối mặt với những thách thức về ngôn ngữ, văn hóa và tìm kiếm việc làm.

 

Nguồn: Báo Phụ Nữ; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang